Tìm kiếm bài viết theo id

Mẹo làm trắng da cho các bạn gái tuổi dậy thì

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi langtuvt90, 17/10/19.

ID Topic : 9412995
Giá bán:
10,000,000 đ
Điện thoại liên hệ:
84912677189
Địa chỉ liên hệ:
Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Bản đồ)
Ngày đăng:
17/10/19 lúc 10:12
  1. langtuvt90 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    9/8/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    171
    Đang trong tuổi dậy thì cho nên các bạn gái thường rất để ý đến làn da của mình và rất sợ xấu khi thấy da bị đen đi. Tuy nhiên, các bạn gái không cần quá lo lắng, không cần tốn nhiều tiền, không cần phải sử dụng các loại kem dưỡng đắt tiền, các bạn vẫn có thể làm trắng da cho mình bằng chính các nguyên liệu tự nhiên hay bằng các mẹo làm trắng da đơn giản.

    Hiểu được tâm lý của các bạn gái tuổi dậy thì nóng lòng muốn làm trắng da là như thế nào cho nên trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài mẹo làm trắng da để các bạn gái tham khảo.

    Mẹo làm trắng da bằng cà phê
    Cà phê là loại đồ uống không nên uống quá nhiều vì trong cà phê có chứa caffein nhưng cà phê lại là nguyên liệu nên sử dụng để làm trắng da. Lý do cũng là vì cà phê có chứa chất caffein có tác dụng chống lão hóa cho da, tẩy da chết, loại bỏ đi các tế bào da sậm màu bên ngoài, xóa mờ nếp nhăn và dưỡng da mịn màng, trắng sáng.

    Mẹo làm trắng da cho các bạn gái tuổi dậy thì
    Mẹo làm trắng da bằng cà phê
    Để làm trắng da bằng cà phê, các bạn nên làm như sau:

    -Lấy cà phê trộn chung với sữa tươi không đường để có hỗn hợp sền sệt.

    -Làm ướt da mặt hoặc da toàn thân rồi thoa đều hỗn hợp cà phê lên da, đồng thời massage nhẹ nhàng cho da.

    -Sau 15 phút thì tắm lại cơ thể hoặc rửa mặt lại bằng nước sạch.

    Mẹo làm trắng da bằng sữa tươi
    Ngoài việc sử dụng sữa tươi là đồ uống giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe thì sữa tươi còn được khuyến khích dùng để làm đẹp da, cụ thể là làm trắng da. Bởi trong sữa tươi có chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho da, như thành phần acid lactic có tác dụng tẩy trắng da tự nhiên, các vitamin A, B, D…có tác dụng dưỡng trắng da và nuôi dưỡng da khỏe mạnh….

    Mẹo làm trắng da cho các bạn gái tuổi dậy thì - 1
    Mẹo làm trắng da bằng sữa tươi
    Để làm trắng da bằng sữa tươi, các bạn nên làm như sau:

    -Trộn sữa tươi không đường với yến mạch. Vì yến mạch có công dụng tẩy da chết rất tốt, nhờ đó sẽ giúp cho da được trắng nhanh hơn.

    -Thoa đều hỗn hợp sữa tươi yến mạch lên da và massage cho da để dưỡng chất thấm sâu vào da hơn.

    -Sau 15 phút thì rửa sạch mặt bằng nước ấm.

    Mẹo làm trắng da bằng trứng gà
    Da tuổi dậy thì rất nhạy cảm, vì vậy nên không cẩn thận có thể sẽ gây kích ứng cho da. Do vậy, để làm trắng da, các bạn nên lựa chọn làm trắng da bằng nguyên liệu từ tự nhiên như làm trắng da bằng lòng trắng trứng gà.

    Mẹo làm trắng da cho các bạn gái tuổi dậy thì - 2
    Mẹo làm trắng da bằng trứng gà
    Trong lòng trắng trứng gà có chứa rất nhiều dưỡng chất, nhất là có chứa hàm lượng cao protein, là chất có tác dụng thúc đẩy quá trình sản sinh collagen cho da, nhờ đó sẽ giúp da luôn được căng bóng, mịn màng và trắng hồng.

    Với trứng gà, các bạn có thể sử dụng cả lòng trắng và lòng đỏ để làm trắng da hoặc có thể chỉ sử dụng riêng lòng trắng trứng. Ví dụ, nếu chỉ sử dụng lòng trắng thì các bạn có thể làm trắng da như sau:

    -Lấy lòng trắng trứng gà đánh đều lên, cho thêm 2 thìa nước cốt chanh vào đánh cùng.

    -Thoa đều hỗn hợp lòng trắng trứng và chanh lên da.

    -Khi thấy lớp mặt nạ lòng trắng trứng gà có thể lột được thì lột bỏ phần mặt nạ đó ra. Sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm là được.

    Với những mẹo làm trắng da bằng các nguyên liệu tự nhiên như chúng tôi vừa hướng dẫn, các bạn gái sẽ có được làn da trắng hồng. Nếu các bạn gái muốn da trắng bật tông nhiều hơn, muốn da trắng nhanh hơn thì hãy tham khảo thêm các công nghệ làm trắng da hiện đại như làm trắng da bằng trị liệu 360, làm trắng da toàn thân Yuki Onna…Và để được tư vấn cụ thể hơn về các phương pháp tắm trắng da hiện đại đó, các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho chúng tôi thông qua hotline 1900 1299.
     

Chia sẻ trang này