Tìm kiếm bài viết theo id

Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi Mr.Karamello, 7/4/20.

ID Topic : 9470966
Ngày đăng:
7/4/20 lúc 15:35
  1. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em ấy đã ghi chú rất rõ mà: Look at my dish. Xin đừng mất tập trung mà nhìn chỗ khác nhé.
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thì mình nhìn rõ vào chữ "my dish" mà.
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tui không giỏi tiếng anh. Mần ơn giải thích "mai đuýt" là gì?
     
  4. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Theo định nghĩa của từ điển Wikipedia thì "Dish là dụng cụ được dùng để đựng thức ăn, thường có hình dẹt tròn, hoặc các hình dạng khác."
    Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượngMón ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 1Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 2Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 3Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 4
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    dạo này bác Gùa đã bái sư với lão cá hay sao mà bắt đầu học hỏi đc tay nghề rồi, bất cứ chủ đề nào cũng đều có hình minh quạ hết
     
  6. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Lão ấy có chịu nhận đệ tử đâu. Còn bảo là em là chịu khó tu luyện vài chục năm nữa thì mới có hi vọng được nhận làm đệ tử ký danh của lão ấy.
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, công nhận thím Gùa giỏi thiệt. Tui dốt đọc sai thành "đít sì" hay "đít sờ" nên....hiểu nhầm
    Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 5
     
    HiepSiSiTinh, 7800II, ruaden4 and 2 others like this.
  8. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Khiếp,bác post ảnh trần trụi quá.PN Á Đông phải kín đáo 1 chút chứ:
    Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 1Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 2Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng - 3
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh, 7800II and 2 others like this.
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    công nhận mấy bác đã thông não cho mình ý nghĩa của từ DISH trong tiếng Anh, quá tuyệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
  10. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Lúc trước đi học, có thầy đã dạy em bí quyết học tiếng Anh : học từ thực tế mới nhớ lâu.
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh, 7800II and 2 others like this.
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng
     
  12. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tiếng anh "cái chảo" là gì nhỉ ?
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bác chờ ông @choixongjong mở từ điển hình ảnh của ổng ra rồi ổng trả lời.
     
  14. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ây zà, chữ nghĩa thì hỏi thím Gùa. Tui học dốt có cái "đít sờ" còn phải nhờ thím ấy giải ngố thấy hông
    Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng
     
  15. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Bác hỏi bác Google ấy. Em giải nghĩa chữ "dish" cho lão @choixongjong dựa trên Wikipedia mà, chứ em trình độ gì so với mấy lão kia mà dám giúp bác.
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cái này mình kể chuyện zui thôi :
    có anh chàng nước ngoài qua VN học tiếng Việt, có mấy ông VN cũng giống y chang mấy lão trên này, chuyên chỉ bậy, anh chàng nước ngoài hỏi cái chảo (hỏi tiếng Anh) tiếng việt gọi là gì, mấy lão ấy trả lời là cái mông.
    anh chàng vào cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp, hỏi cô nhân viên trẻ : em ơi, ở đây có cái mông nhỏ để chiên trứng không vậy. Món ăn gì khiến các thím đủ năng lượng
     
    TUAN_VU, 7800II, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,090 (Thành viên: 0, Khách: 1,066, Robots: 24)