Tìm kiếm bài viết theo id

Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HieuJavascript, 17/3/20.

ID Topic : 9462668
Ngày đăng:
17/3/20 lúc 20:53
  1. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác thông não hộ mình: Em này có liên quan gì đến sách,tổ ong hay bao tử vại?
     
    TUAN_VU, 7800II and HiepSiSiTinh like this.
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chắc ẻm có...tổ ong
    Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  3. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    em đó có tổ chim
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Một mình cách ly trên đảo hoang
    SCOTLANDTrên hòn đảo tí hon rộng hơn 100 ha không người ở, Christian Lewis tự cách ly cùng với một con chó tên Jet.

    Tuy nhiên, sự cô đơn này không khiến Christian Lewis phiền lòng. "Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian một mình trên hòn đảo tí hon này", người đàn ông 39 tuổi nói.

    Lewis 39 tuổi, người gốc Swansea phía nam xứ Wales, vốn là lính nhảy dù thuộc quân đội Anh. Năm 2005, anh xuất ngũ. Cuộc sống bình thường khiến Lewis cảm thấy khó khăn, nhất là khi anh làm bố đơn thân của một bé gái lúc đó mới bốn tuổi.

    "Suốt thời gian dài, tôi vật lộn với chứng lo âu và trầm cảm", cựu quân nhân chia sẻ, tiết lộ có những ngày tự khóa mình trong nhà. "Tôi biết rằng nếu không làm điều gì đó quyết liệt để thay đổi, tôi sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp".

    "Điều quyết liệt" mà Lewis thực hiện chính là đi dọc bờ biển nước Anh, dài khoảng 10.000 dặm. Anh nảy ra ý định trong một lần đi lướt ván và lập tức tiến hành chỉ sau hai ngày. Mùa hè 2017, với 10 bảng trong túi, Lewis lên đường.

    Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???

    Lewis bắt đầu hành trình đi bộ dọc bờ biển nước Anh từ năm 2017. Trên đường đi, anh nhận nuôi con chó tên Jet. Ảnh: Chris Walks the UK.

    Hai năm rưỡi trôi qua, Lewis đến nay đã đi được 8.700 dặm. Trước lệnh phong tỏa của Anh, anh tính rằng mình đi thêm một năm rưỡi nữa là hoàn thành toàn bộ chặng đường.

    Không đơn thuần đi bộ để thoát khỏi các vấn đề cá nhân, Lewis còn muốn gây quỹ và nâng cao nhận thức về SSAFA - tổ chức từ thiện dành do cựu quân nhân đã giúp anh rất nhiều trong lúc "kẹt ở nơi đen tối", cả về tài chính lẫn tinh thần. Hiện Lewis đã gây quỹ cho tổ chức hơn 118.000 bảng. "Thật tốt khi được đền đáp họ", anh nói.

    Trong hành trình, Lewis gần như không mang gì. Balo của anh nhỏ gọn, chỉ có túi ngủ, lều, một ít quần áo, sạc điện thoại và vài đồ làm bếp. Anh cũng không cầm theo nhiều đồ ăn mà tự đánh cá, hái rau trên đường. Gần đây, sau khi Lewis chia sẻ về hành trình trên mạng xã hội, một số người quyên góp nước, thực phẩm cho anh bằng cách đặt sẵn đồ ở những cửa hàng anh chắc chắn sẽ đi qua.

    Không có tivi, Lewis biết tin về đại dịch Covid-19 nhờ mạng xã hội và những người gặp trên đường. Ban đầu, anh cảm thấy hoang mang vì đang vô gia cư. "Túp lều chính là nhà của tôi", Lewis nói.

    Cuối tháng 3, Lewis đến Shetland, quần đảo phía bắc Scotland thì nhận tin thủ tướng Anh chính thức tuyên bố lệnh phong tỏa toàn quốc. Một gia đình mời anh tới ở tạm căn nhà của họ trên đảo Hildasay để tự cách ly. Đảo Hildasay chỉ rộng hơn 100 ha, không người ở. Vào mùa đông, nơi này có gió mạnh và trời tối từ 15h chiều.

    Căn nhà Lewis được cho mượn thiết kế theo kiểu nhà nghỉ mùa hè nhưng không điện, không gas. Dù vậy, đối với cựu quân nhân, điều này vẫn tốt hơn một túp lều.

    Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ??? - 1
    Căn nhà Lewis tạm trú trên đảo Hildasay. Ảnh: Chris Walks the UK.

    Ở một mình trên đảo, Lewis vẫn tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Victor, một ngư dân sống trên hòn đảo khác gần đó thỉnh thoảng mang cho anh nước và nhu yếu phẩm. Để đảm bảo an toàn, ngư dân này thả đồ lên đảo, một tiếng sau Lewis mới ra lấy.

    Những chuyến giao hàng này kéo dài khoảng 30 phút. Nếu thời tiết xấu, Victor sẽ không thể tới nên mọi chuyến đi đều được lên lịch kỹ càng.

    Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ??? - 2
    Victor tình nguyện mang nhu yếu phẩm đến cho Lewis. Ảnh: Chris Walks the UK.

    Lewis cho biết đảo Hildasay là nơi anh ở lại lâu nhất kể từ khi bắt đầu hành trình đi bộ, song việc tự cách ly không gây nhiều khó khăn cho anh. "Tôi đã quen sống độc lập và biết giữ bản thân bận rộn", Lewis nói. Mỗi ngày, anh dành thời gian tập thể dục và tự tìm thức ăn, nước.

    Mặc dù phải dừng lại nhiệm vụ của mình, Lewis vẫn cố gắng lạc quan. Đợi dến khi lệnh phong tỏa ở Anh chấm dứt, anh sẽ tiếp tục hành trình.

    "Giờ tôi sẽ ở lại hòn đảo này và học những thứ mới. Tôi cũng sẽ cập nhật thông tin trên trang cá nhân để đem tới nụ cười cho mọi người", Lewis nói.

    Thu Nguyệt (Theo Business Insider
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, bỏ lại con nhỏ, đi chơi...với chó, sống lệ thuộc người khác. Chẳng đáng ca ngợi
     
    TUAN_VU, ruaden4 and HiepSiSiTinh like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ước gì có 1 em như này để động viên mình cùng tập nhỉ, tập 1 mình tí là chán
     
  8. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Công nhận thể lực bác thật sung mãn,cả chánh hậu & dàn "rau" mơn mởn vẫn ko bào mòn nổi dòng sinh lực như nước lũ tràn về trong cơ thể của bác.Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???
     
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tập Gym cải thiện khả năng phang phập nhiều lắm. Hóc môn ham muốn nó tăng x2 x3 lần.
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Dạo này hơi làm biếng, vì mùa dịch hạn chế ra ngoài, chắc vài bữa nữa phải cố gắng tập tành lại, để bụng to lên thì lò xo nó ngắn lại
     
  11. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

  12. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    bác cho em xin info của bé làm chung bác với , em chờ mãi ko thấy Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???
     
    TUAN_VU thích bài này.
  13. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bạn tin lời lão @7800II thật à? Em đó đã bị lão ấy tinh giản biên chế từ lâu.
    "Rau" của lão ta toàn hàng tuyển,dù có bị ra rìa vẫn là niềm ước mơ của rất nhiều chàng trai,nhưng em này cứ so vs hàng của lão ta rồi từ chối hết.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ib rồi đấy bác, ráng kiếm con vợ tối về có chỗ chơi
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, rồi xong. Híu Rang đi tong...nửa đời còn lại
    Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???
     
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Kiểu này mơi mốt chắc tay H.G lập cả chục thớt kêu rêu than thở.
    Nếu đúng như vậy,tớ sẽ report để MOD cho lão @7800II ra đảo cách ly vĩnh viễn vì cái tội "chơi" AE.
     
    HiepSiSiTinh, ruaden4 and 7800II like this.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vướng mắc khi giải ngân gói 62.000 tỷ đồng

    Các lãnh đạo địa phương cho biết khó xác định đúng lao động cần hỗ trợ và thiếu nguồn lực để trợ cấp cho hàng trăm nghìn người.

    Tại hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 vào chiều 27/6, ông Nguyễn Văn An (Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng) nói: "Lao động tự do được yêu cầu chứng minh thu nhập thấp song không quy định mức nào là thấp nên chúng tôi khó giám sát".

    Ngoài ra, ông An cho rằng, nhiều người như thợ sửa xe, cơ khí, lái xe taxi, buôn bán nhỏ... cũng rất khó khăn nhưng lại không nằm trong diện được hỗ trợ. Chính phủ cho phép tỉnh tự quyết hỗ trợ những người này song trên thực tế có địa phương làm, có địa phương không.

    Ông Bùi Đình Long (Phó chủ tịch UBND Nghệ An) cũng nhận định, khó xác định lao động tự do đạt tiêu chí như thế nào thì mới được nhận hỗ trợ. Tỉnh coi đây là việc rất dễ bị trục lợi nên đã hướng dẫn cụ thể xuống các xã. Dù vậy, ông vẫn đề nghị các bộ hướng dẫn chi tiết hơn nữa. Nghệ An có gần 700.000 người cần hỗ trợ 750 tỷ đồng, việc chi trả một nửa số tiền này là rất lớn với tỉnh, Nghệ An muốn trung ương hỗ trợ thêm.

    Ông Huỳnh Ngọc Anh (Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đăk Nông) cho hay nhiều hộ kinh doanh đăng ký thuế ở tỉnh khác nên "khó xác định thu nhập giảm sâu. Điều này khiến địa phương "lăn tăn".

    Mua sách bò , tổ ong , bao tử ở đâu ???
    Lao động bốc vác tại chợ Long Biên nằm trong diện được trợ cấp khó khăn. Ảnh: Thanh Hu
    Với lao động trong doanh nghiệp, ông Ngô Văn Quý (Phó chủ tịch UBND Hà Nội) nêu người bị tạm hoãn hợp đồng, không hưởng lương muốn được hưởng trợ cấp phải có xác nhận làm việc trong doanh nghiệp không có doanh thu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất một bộ phận nhỏ nên lao động không được hưởng dù khó khăn. Thành phố kiến nghị cần hỗ trợ lao động diện này.

    Ông Quý băn khoăn các lao động tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc một tháng trở lên song doanh nghiệp chưa kịp báo dừng đóng bảo hiểm xã hội thì chưa biết có được hỗ trợ không, bởi theo quy định cơ quan bảo hiểm phải xác nhận dừng đóng bảo hiểm. Ngoài ra, những doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội song các nhà máy ở các tỉnh khác cũng gây khó xử lý cho cơ quan chức năng, chưa rõ đơn vị chi nhánh nhận hỗ trợ tại đâu.

    Thống kê sơ bộ Hà Nội có trên 1,4 triệu người dân cần hỗ trợ với kinh phí trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó nhóm người nghèo, người có công là trên 414.000 người dự kiến nhận 505 tỷ đồng và 1,063 triệu lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, dự kiến sẽ nhận 3.023 tỷ đồng. Lãnh đạo Hà Nội kiến nghị trung ương hỗ trợ thêm để chi trả cho người khó khăn; đồng thời cho Chủ tịch thành phố ủy quyền phê duyệt quyết định chi trả cho cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ.

    Trước các ý kiến trên, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho rằng, các địa phương Hà Nội và Nghệ An cần chủ động nguồn lực hiện có của địa phương để hỗ trợ người dân. Nếu địa phương khó khăn không thể bố trí vốn thì báo cáo để Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền.
    Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sau hội nghị, các bộ tiếp tục có thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền để các địa phương thực hiện. Bộ sẽ lập đường dây nóng, lập trang điện tử giải đáp chính sách. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh phải chịu trách nhiệm với Chính phủ, HĐND về việc xác định đúng đối tượng nên việc ủy quyền cấp dưới phê duyệt hay không do lãnh đạo tỉnh tự quyết.

    "Nhiều người đang khao khát mong chờ, khi người ta đói thì phải hỗ trợ ngay, đây không phải tinh thần trách nhiệm mà còn là trái tim của chúng ta", ông Dung nói.

    Bộ trưởng Dung nhấn mạnh: "Gói an sinh dành cho người nghèo rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn đừng để dê gà nhà đi lạc đường, đừng để ai bị kỷ luật vì đây sẽ là nỗi nhục. Các đơn vị phải kiểm tra thật kỹ để không xảy ra tiêu cực".

    Bộ trưởng cũng lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tham gia giám sát ngay từ khâu kê khai người hưởng, sau đó giám sát từng gói theo chuyên đề. Ở doanh nghiệp, công đoàn tham gia ngay từ đầu. Ngoài ra, các địa phương cần giám sát để doanh nghiệp không tranh thủ thời cơ ngừng hợp đồng, ngừng việc gây khó khăn cho lao động để đẩy việc hỗ trợ cho Chính phủ.

    Trước đó ngày 10/4, Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Khoảng 20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ của gói 62.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000-23.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 13.000-14.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

    Đoàn Loan
    Hỗ trợ theo đầu người bình đẳng ai cũng được hỗ trợ. người giàu người nghèo đều bị ảnh hưởng bởi dịch covi
    Nếu không làm được xin từ chức để người giỏi hơn làm .
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/20
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  18. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nghi lão ta chụp hình của quý rồi gửi làm quen.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Người dân giao nộp súng lấy thực phẩm
    TP HCMNgười dân quận Bình Thạnh giao nộp súng, mã tấu, vật liệu nổ... cho công an và được tặng lại mì gói, dầu ăn, nước tương, sáng 28/4.
    Điệp Nguyễn
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    có lần lão ấy tự sự là hàng to, dai...như vậy thì chắc ok đấy bác
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. PhuocPhan85,
  2. leqquanglong,
  3. lemanhtranggin
Tổng: 1,178 (Thành viên: 3, Khách: 1,160, Robots: 15)