Tìm kiếm bài viết theo id

Nghề kiếm tiền trong mùa dịch

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 3/4/20.

ID Topic : 9469549
Ngày đăng:
3/4/20 lúc 18:17
  1. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Điểm kinh nghiệm chỉ dc tính khi làm đủ 4 bước : làm quen, đưa đi chơi, make love, và dump (giẫy hàng). Không đủ 4 bước thì không tính điểm. Khâu khó nhất trong 4 bước là khâu giẫy hàng, khá đau nhưng phải làm mới thành sát thủ được. Không thành sát thủ sống bình thường cũng chả chết, nhưng phí tuổi xuân.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    4 bước của bác thì mình mới thực hiện được có 2 bước à: làm quen xong rồi giẫy hàng, vì gái chê mình nhà quê.
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Còn đỡ hơn cái đám mới quen đứa đầu tiên đã làm đủ 4 bước mà bước cuối không chịu giẫy hàng mà đòi cưới. Có cưới dc hoa hậu đi nữa cũng ko tính điểm kinh nghiệm.

    -Đòi cưới khả năng bị gái lừa khá cao nếu thằng ranh < 30 tuổi.
     
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cái thằng a ma tơ như mình ngày đó luôn đề cao sự thủy chung và sống có trách nhiệm, nhất là lúc mới nhảy lần đầu, được hưởng cái lần đầu của em 18 tuổi dân SG chính hiệu, ôi thôi, lúc đó nghĩ rằng nếu 2 đứa nên duyên với nhau thì quá đẹp, do đó khi ở khu trọ có bao nhiêu chị em thì mình chỉ xào sơ sơ rồi thôi, sau này nghĩ lại buồn cười vãi, lúc đó cứ nghĩ rằng phải thọt thằng bé vào thì mới gọi là ngoại tình, còn xào sơ sơ thì vẫn là chưa quá giới hạn (y chang mấy đứa ngoại tình trên vnexpress mà bảo tôi chưa quá giới hạn ấy). giờ nghĩ lại ước gì quay ngược thời gian về lúc đó, mình sẽ tát cho thằng ku vài tát cho nó tỉnh táo chút là ngon trym rồi
     
    Cá Mập chiên xù and loc9000 like this.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    mấy lão mau mau lên vùng núi du lịch đi
    Giải cứu 12 thiếu nữ bị giam lỏng trong căn nhà 2 tầng để phục vụ quán karaoke
    18/05/2020 18:17



    Đăng tin tìm kiếm nhân viên quán ăn, bán quần áo với mức lương cao, Tuấn tuyển dụng các cô gái trẻ tuổi rồi nhốt vào 1 căn nhà để ép phục vụ quán karaoke.

    Nghề kiếm tiền trong mùa dịch

    Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây chăn dắt, bắt ép hàng chục thiếu nữ phục vụ quán karaoke. Quá trình triệt phá đường dây này, công an đã giải cứu thành công 12 thiếu nữ là nạn nhân vụ việc.

    Công an thông tin, trước đó vào tối 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đông Sơn đột kích vào căn nhà 3 tầng nằm ở xã Đông Yên để giải cứu 12 nữ nhân viên đang bị khống chế, giam lỏng để phục vụ quán karaoke.

    Nghề kiếm tiền trong mùa dịch - 1
    Căn nhà nơi các đối tượng thuê làm nơi ăn ở và giam lỏng các cô gái để ép phục vụ quán karaoke. (Công an Thanh Hóa).
    Qua kiểm tra, công an phát hiện hầu hết các nữ nhân viên này có tuổi đời từ 13 -16 tuổi đến từ các huyện miền núi như Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An), Mường Lát (Thanh Hóa), Phước Thiện (Gia Lai).

    Sau khi giải cứu các nhân viên này, công an đã bắt giữ Trần Quốc Tuấn (SN 1998, trú xã Đông Văn) để điều tra làm rõ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

    Qua điều tra, công an xác định trước đó Lê Văn Tiến (SN 1994, trú xã Đông Hoà) là đối tượng chuyên chăn dắt, bắt ép các phụ nữ phục vụ cho nhiều quán hát trên địa bàn huyện Đông Sơn, Triệu Sơn và một số địa bàn lân cận.

    Nghề kiếm tiền trong mùa dịch - 2
    7 trong số 12 cô gái được công an giải cứu thành công.
    Để có thể kiếm được các cô gái phục vụ quán hát, Tiến đã thuê Trần Quốc Tuấn và một số đối tượng khác thường xuyên đăng lên mạng xã hội facebook tuyển dụng nữ nhân viên làm quán ăn, shop quần áo với mức lương cao.

    Khi có các cô gái liên hệ đến, nhóm này sẽ đón về nơi tập kết rồi ép buộc đi phục vụ các quán hát karaoke. Nếu những người nào không đồng ý, các đối tượng sẽ nhốt vào phòng trọ, đánh đập, đe dọa khiến nạn nhân sợ hãi và phải làm theo.

    Nghề kiếm tiền trong mùa dịch - 3
    Công an khám xét nơi các đối tượng giam lỏng các cô gái để ép phục vụ quán karaoke. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
    Tại huyện Quế Phong (Nghệ An), trường hợp em L.T.T. (13 tuổi) cũng vừa được Công an Thanh Hóa giải cứu và bàn giao về nhà.

    Theo người thân T. cho biết, trước đó vào ngày 15/5, T. được nghỉ học nên bạn rủ đi chơi. T. sau đó đi ra tỉnh Thanh Hóa cùng bạn. Ở nhà, người thân không liên lạc được nên tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không được.

    Đến ngày 16/5, T. bất ngờ nhắn tin về cho người thân cầu cứu với nội dung: “Cháu có cảm giác bọn cháu sắp bị bán đi. Bác cứu cháu với”.

    Nghề kiếm tiền trong mùa dịch - 4
    Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. (ảnh: Công an Thanh Hóa).
    Người thân sau đó lên trình báo với Công an huyện Quế Phong để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

    Công an huyện Quế Phong sau đó đã liên lạc, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa để tiến hành điều tra và giải cứu các nạn nhân.

    Đến thời điểm hiện tại, T. đã được gia đình đón về nhà an toàn.

    Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Tuấn về hành vi “Giữ người trái pháp luật”, đồng thời truy bắt Lê Văn Tiến để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Ngọc Tú/TQ
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đã che rồi mà hàng nhìn ngon phải biết, ngon ở đây là ở thịt thơm, da trắng, teen, đầy giá trị cốt lõi.

    Nghề kiếm tiền trong mùa dịch
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Phát hiện nhiều hộ khá giả vẫn được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19

    Ngày 23/5, thông tin từ UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: huyện đã ban hành kết luận số 03/KL-UBND về việc xác minh nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ sai phạm trong thực hiện triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ.
    Theo đó, kết quả kiểm tra 11 hộ cận nghèo theo nội dung đơn thư tố cáo, phát hiện 9/11 hộ có nhà tầng kiên cố, có xe ô tô... Đây là những hộ không thuộc hộ cận nghèo nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã và thuộc diện được nhận hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

    Kết luận này cũng chỉ rõ nhiều hộ gia đình có quan hệ họ hàng với lãnh đạo, cán bộ thôn, xã Yên Thọ. Trong đó có 3 hộ thuộc diện khá giả nhưng vẫn nằm trong diện hộ cận nghèo và được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây đều là những gia đình có họ hàng với ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, Chủ tịch Hội phụ nữ, Trưởng Ban mặt trận thôn Tư Mục cũng có người thân thuộc diện khá giả nhưng đã được bình xét vào hộ cận nghèo.

    Kết luận cũng khẳng định, để xảy ra các vi phạm trên, trách nhiệm thuộc về Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã và cá nhân ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã, cùng nhiều cán bộ khác có liên quan. UBND huyện Yên Định cũng tiến hành kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể nói trên vì đã để xảy ra các vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

    Qua rà soát huyện Yên Định cũng phát hiện có 6 hộ hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không thuộc diện được hỗ trợ. Chủ tịch UBND huyện Yên Định cũng yêu cầu UBND xã Yên Thọ hướng dẫn các hộ gia đình có điều kiện kinh tế, hoàn cảnh khó khăn viết đơn đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo để các hộ này được hưởng các chế độ của nhà nước, chính phủ.

    Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mấy người dân này bậy quá, nhà kiên cố là do ông bà cố nội để lại cho cả dòng tộc thôi mà, còn xe hơi là vay mượn chạy grab, mùa dịch ế ko khách kiếm được đồng nào đâu, vậy là nghèo đúng rồi, bậy quá à.
    Mình có quen 1 ông ngày xưa là thương binh, giờ ổng có 4 căn nhà cho thuê, vậy mà vừa rồi gặp ổng, ông ta khoe vừa lên phường lãnh 1,5tr tiền cứu trợ covid, ổng cười ha hả ra vẻ khoái chí lắm.
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mai mình kêu mấy em massage lên phường lãnh tiền cứu trợ covid luôn vì mấý em nó nghèo đến độ không có bộ quần áo nào đàng quàng để tiếp khách luôn ...
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi đó bác, mấy em ấy nghe nói tội nghiệp lắm, chỉ có 1 bộ đồ thôi, vì vậy khi massage cho khách thì phải cởi bỏ đồ ra để 1 bên vì sợ bị rách không còn đồ để mặc.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. khosiquaxinh
Tổng: 1,473 (Thành viên: 1, Khách: 1,436, Robots: 36)