Tìm kiếm bài viết theo id

NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ (4N3Đ)

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi danghaituong1234, 17/8/18.

ID Topic : 9202100
Giá bán:
3,800,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0941478804
Địa chỉ liên hệ:
138 Trần Nguyên Hãn, Tp.Nha Trang, Khánh Hoà (Bản đồ)
Ngày đăng:
17/8/18 lúc 16:05
  1. danghaituong1234 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/8/18
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    3
    NGÀY 1: NHA TRANG – THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ (Ăn trưa, tối)

    Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tạị sân bay Cam Ranh/Ga Nha Trang. Khởi hành về lại Nha Trang. (Nhận Phòng khách sạn nếu có phòng sớm)

    Trưa: Tới nhà hàng, dùng cơm trưa sau đó về lại khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

    Chiều: 13h00 Xe đưa Quý Khách tới Khu Du lịch giải trí Vinpearlland vượt 3320m đường biển bằng hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất Việt Nam sang Thiên đường du lịch và giải trí Vinpearland.

    Quý khách sẽ tự do khám phá thiên đường giải trí xinh đẹp tại khu trò chơi mạo hiểm ngoài trời như: Đu quay 360 độ, Tàu lượn siêu tốc, Phiêu lưu hầm mỏ… Xem phim 4D, giải trí với dàn game hiện đại tại khu trò chơi trong nhà….

    15h00 Tham quan thủy cung Vinpearlland đặc sắc với show diễn người cá. Thả mình ở bãi biển tuyệt đẹp, tham gia hệ thống trò chơi trượt ống cảm tử quân tại khu công viên nước Vinpearl, Khu nhà phao nổi – Lớn nhất thế giới.

    15h30 Thưởng thức màn ảo thuật đặc sắc và mà xiếc cá heo dễ thương và ngộ nghĩnh. Tham quan Vườn Quý Vương – Khu vườn thú đầu tiên tại Nha Trang- Với diện tích gần 50.000m2 là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động – thực vật đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó là nhiều loài quý hiếm có trong sách đỏ như: Vượn má vàng, khỉ mặt đỏ, voọc bạc, hổ Bengal, báo hoa mai, công xanh…

    19h00 Chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước sống động, đầy màu sắc là một niềm tự hào của Vinpearland ( Vé cáp treo tự túc)

    Tối: Về lại đất liền, tới nhà hàng dùng cơm, về lại khách sạn. Tự do khám phá thành phố về đêm.

    NGÀY 2: NHA TRANG- ĐỊA TRUNG HẢI VIỆT NAM (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn.

    08h00 Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách bắt đầu hành trình khám phá 4 Đảo Nha Trang. Xuống bến tàu, thuyền đưa quý khách – Đến Đảo San Hô – Khu bảo tồn sinh thái biển, du khách bơi lặn, trực tiếp ngắm nhìn những rạng san hô và các loài sinh vật quý hiếm của biển. Tại đây phục vụ phao bơi, kính lặn, ống thở, miễn phí cho quý khách tham quan.

    Ngoài ra quý khách có nhu cầu lặn biển tham quan đại dương bằng dưỡng khí dưới độ sâu 4m – 6m trong thời gian 20 phút và chụp ảnh kỉ niệm (Chi phí tự túc)

    12h00 Đến Hòn Một Tại đây quý khách có thể chọn cho mình các hải sản nuôi tại bè như: Tôm Hùm, Mực Nang, Cá Mú, Cá Hồng… và dùng cơm trưa trên tàu.

    Sau bữa cơm trưa xong quý khách tham gia chương trình Giao Lưu Ca Nhạc “Hát Cho Nhau Nghe” Tham gia chương trình bar rượu nổi trên biển vô cùng đặc sắc & náo nhiệt.

    14h30 Đến Bãi Tranh – Đến với hòn đảo này quý khách có thể nghỉ ngơi, tắm biển, tắm nắng hoặc tham gia các trò chơi thể thao trên biển như: Mô tô nước, Kéo dù bay, Kéo phao chuối (chi phí tự túc).

    16h00 Hồ Cá Trí Nguyên – Tại đảo này quý khách có thể chiêm ngưỡng trong thủy cung các loài sinh vật biển đa dạng chủng loại, màu sắc. Thú vị hơn, quý khách có thể mua các bó rau hoặc thực phẩm để cho cá ăn tại hồ cá lộ thiên ngoài trời với các loài cá kích cỡ to từ 80kg trở lên…

    Không bao gồm:+ Vé Hồ Cá Trí Nguyên =120.000 VNĐ
    + Vé Các loại trò chơi: Dù kéo, moto nước. Lặn biển

    17h00 Kết Thúc – Tàu sẽ đưa quý khách về đất liền và xe công ty đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi kết thúc chuyến du ngoạn biển đảo Nha Trang.

    Tối: Dùng cơm tối tại Nhà hàng. Tự do khám phá thành phố biển vể đêm. Tham gia các câu lạc bộ đêm trẻ trung, sôi động như: Saling club, GMC club, Lodge club, Yasaka club… Hoặc đi tham quan mua sắm tại Trung tâm thương mại Nha Trang Center, Chợ đêm phố tây Nha Trang

    NGÀY 3: THAM QUAN YANG BAY/ NHA PHU (Ăn sáng, trưa, tối)

    Sáng: Qúy khách Dùng điểm tâm sáng, Quý khách có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình tham quan: Khu Du lịch Yang bay hoặc Khám Phá Vịnh Nha Phu

    Chương trình 1: Tham quan Khu du lịch Yang Bay

    Sáng: 08h00 xe và Hướng dẫn viên đón khách tại khách sạn, khởi hành đi YangBay

    09h30: Xe tới Yang Bay. Quý khách tham quan “Mộc Thần” – cây Da cổ thụ cao trên 25 m, gốc khổng lồ hơn 20 người ôm – một trong những cây cổ thụ lớn nhất rừng Yang Bay.
    Sau đó, quý khách chuyển sang di chuyển bằng xe điện bắt đầu tham quan Công viên Du Lịch Yang Bay. Quý khách tham quan và ngâm khoáng nóng tại hồ đá tự nhiên giữa đại ngàn Ho-cho.

    Quý khách tham gia các trò chơi dân gian đặc biệt: Trò chơi đua heo (trò chơi hấp dẫn được phát sóng trên chương trình chuyện lạ Việt Nam). Khi đã khuất phục các chú heo, du khách có thể tiếp tục trở thành những thợ săn dũng mãnh với các trò chơi: Bắn nỏ, ném lao, thổi tiêu… (phí tự túc). Quý khách tiếp tục tham quan Khu bảo tồn gấu hoang dã và tham gia trò chơi “câu gấu” độc đáo.

    10h15: Tiếp đến, xe điện đưa quý khách tham quan một vòng công viên: Tham quan và tìm hiểu Nhà trưng bày các nhạc cụ dân tộc. Thưởng thức Chương trình biểu diễn văn nghệ độc đáo đầy ấn tượng và giao lưu với các nghệ nhân Raglay qua: Đàn đá Khánh sơn huyền thoại, Đàn Chapi trữ tình, Đàn T’ rưng truyền thống, sáo tỏ tình Tacung, Kèn Taleploi huyền diệu cùng các điệu múa mộc mạc nhưng “đầy lửa’ của người Raglay.

    11h30: Ăn trưa tại nhà hàng Đại Ngàn với các đặc sản Cá Sấu, Đà Điểu qua những món ăn độc nhất vô nhị.

    12h15: Quý khách tiếp tục tham quan khu vực Thác Yang BayYang Khang: Khách tự do ngắm cảnh, tắm thác, massage nước, chụp hình lưu niệm với các cảnh quan nghệ thuật (Cửu hổ Sơn, Gia đình mèo… ). Đặc biệt, quý khách sẽ được tìm hiểu và lắng nghe Tiếng đàn đá Yang Bay – một loại nhạc cụ cổ xưa của người Raglay.

    14h20: Quý khách tập trung ra xe tiếp tục thử cảm giác mạnh qua chương trình Câu cá sấu.

    Chương trình 2: Khám Phá Vịnh Nha Phu

    8h00 – 8h30: Xe đón khách tại khách sạn. Khởi hành ra bến tàu du lịch Vịnh Nha Phu

    9h15: Lên tàu tham gia hành trình du ngoạn vịnh Nha Phu

    Tàu đưa quý khách đến tham quan đảo Hoa Lan. Trên đường đi, quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Nha Phu – một trong bốn vịnh biển xinh đẹp của tỉnh Khanh Hòa. Với nhiều hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa biển như Hòn Sầm, Hòn Thị,…

    Đặc biệt, du khách có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh đánh bắt tôm hùm giống và nuôi trồng hải sản của người dân địa phương.

    Tham quan Đảo Hoa Lan

    • Hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan con đường Lan với hàng trăm loài hoa lan màu sắc rực rỡ.
    • Đặc biệt quý khách sẽ tham quan và tiếp xúc với Đà Điểu Châu Phu, đàn Hươu Nai trong khu rừng tự nhiên.
    • Thưởng thức chương trình xiếc Voi, Gấu đặc sắc.
    • Ngắm cảnh hồ Nghinh Xuân, Thủy Tiên, công viên Disney
    • Đặc biệt quý khách sẽ tham gia dịch vụ cưỡi Đà Điều, cưỡi Voi, chụp hình với Gấu, Trăn, tập làm chiến sĩ qua trò chơi bắn Súng Sơn (phí tự túc)
    • Tắm biển tại bãi biển An Bình, tự do thư giãn với các trò chơi trên nước: cano dù kéo, moto nước, dù bay, công viên phao nổi trên biển với 48 trò chơi liên hoàn … (phí tự túc)
    • Ăn trưa tại Nhà hàng Hương Lan với các món đặc sản.
    • Thư giãn và nghỉ ngơi tại các lều trên bờ biển.
    Tham quan Đảo Khỉ:

    • 13h30′: tàu đưa đoàn đến vương quốc đảo Khỉ
    • Thưởng thức các chương trình xiếc: Khỉ, Chó, Dê.
    • Tiếp xúc thân thiện với đàn Khỉ tự nhiên (hơn 100 con khỉ), tham quan các công trình nghệ thuật. Đặc biệt quý khách có thể mua vé tham gia chương trình lặn biển, ngắm rạn san hô và nhiều loài cá cảnh với muôn màu sắc trong lòng đại dương.
    • Thử sức qua trò chơi cảm giác mạnh: đua xe thể thao F16. Hay đặt cược bộ môn Đua Chó, Khỉ thi bơi, Khỉ đua môtô để nhận những phần quà hấp dẫn. (phí tự túc)
    • Tham gia các trò chơi vận động trên công viên phao nổi ở đảo khỉ
    16h00: Quý khách về lại Khách sạn, Dùng cơm tối. Tự do khám phá thành phố.

    NGÀY 4: CITY NHA TRANG – TẮM BÙN I-RESORT ( Ăn sáng, trưa)

    Sáng: 06h30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng sau đó khởi hành tham quan:

    Chùa Long Sơn Tọa lạc dưới chân đồi Trại Thủy, chùa Long Sơn được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 và trùng tu sửa chữa năm 1940, là một trong những ngôi chùa cổ kính trên địa bàn thành phố Nha Trang. Du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng bức tượng Kim Thân Phật Tổ cao 24m ngự trên đỉnh đồi.

    08h00 Tham quan Nhà Yến – Quý khách có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề khai thác yến sào ngoài đảo, một trong những đặc sản nỗi tiếng nhất của vùng đất Khánh Hòa.

    Tiếp tục tham quan Tháp Bà Ponaga – Được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 7 đến 12, Tháp là biểu tượng và là niềm tự hào của dân tộc Chăm. Từ lâu, Tháp bà Ponagar đã là một điểm đến quen thuộc không thể bỏ qua đối với những ai đã từng đến xứ Trầm Hương xinh đẹp.

    10h00 Xe đưa Quý khách đến khu du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà sử dụng “Ôn tuyền thủy liệu pháp”, các tia nước bắn thẳng vào các huyệt đạo giúp làm giảm stress đáng kể, ngoài ra Quý khách còn được tắm bùn khoáng và ngâm suối khoáng nóng có công dụng rất tốt cho da và hệ thần kinh, đặc biết là người mắc chứng bệnh thấp khớp (chi phí tự túc)

    Chiều: Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay Cam Ranh, bến xe hoặc ga. Kết thúc chương trình.Chia tay quý khách và hẹn gặp lại.
    NHA TRANG THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ (4N3Đ)
     

Chia sẻ trang này