Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay siêng năng chịch để bảo vệ môi trường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 7800II, 30/8/19.

ID Topic : 9394271
Ngày đăng:
30/8/19 lúc 12:18
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    1/5/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    9,636
    em đang làm tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tình cờ đọc đc bài viết về bảo vệ môi trường trên FB thấy hình đẹp nên post lên đây cho các bác thảo luận, vì câu kết nó bảo phải siêng năng chịch đi thì ngực nó sẽ đẹp ko cần tới silicon, sẽ đc coi là bảo vệ môi trường vì sx ra silicon gây ô nhiễm lắm
    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường
    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường - 1
    Phuong NguyenTheo dõi
    28 tháng 8 lúc 08:29


    Có lẽ các “Đức tính” quý báu nhất của những dân tộc thích làm cách mạng đó là: nông cạn, thích adua, lười biếng và dốt nát.

    Kền kền lại dắt mũi cần lao hô hào tẩy chay Highland Coffee vì cho rằng Highland vẫn tiếp tục sử dụng đồ nhựa, khiến bản soái hết sức phiền lòng về độ khốn nạn và độc ác của kền kền!

    Hãy bớt chút thời gian đọc hiểu để làm đúng thay vì rồ lên adua, hỡi những người anh chị em thiện lành:

    - Khi bạn thịt con lợn thì sẽ có xương, thịt, da...có nghĩa là dù bạn chỉ ăn 1 trong số những thứ đó thì những thứ còn lại cũng tự nhiên mà có cho dù bạn k sử dụng đến chúng.
    - Người Mỹ ăn phần ức của con gà thì tự nhiên họ phải xuất khẩu phần đùi gà qua VN với giá rẻ, chứ ức gà k tự nhiên sinh ra và đùi gà cũng vậy.

    Nhựa cũng vậy: nhựa - hay còn gọi chất dẻo - plastic/polymer - là hợp chất cao phân tử có nguồn gốc từ công nghệ hoá dầu, hay nói một cách nôm na nó là sản phẩm đồng hành khi lọc dầu mỏ - có nghĩa là nó sinh ra khi người ta sản xuất ra xăng dầu.

    Vậy nếu thế giới tiếp tục sử dụng xăng dầu nhiều hơn, các nhà máy lọc dầu tiếp tục tăng công suất lọc dầu thì nhựa tiếp tục được sản xuất ra nhiều hơn, cho dù bạn hoàn toàn không sử dụng nhựa nữa thì số lượng nhựa có mặt trên trái đất cũng không giảm đi.

    Không thể giảm số lượng đùi gà Mỹ nếu người Mỹ tiếp tục ăn ức gà nhiều hơn, đúng chưa?

    Thế tại sao người ta lại kêu gọi sử dụng vật liệu thay thế nhựa và nó có thật sự “bảo vệ môi trường” hay không?

    Như đã nói ở trên, việc hạn chế sử dụng nhựa và thay thế bằng sản phẩm khác như giấy, gỗ...không làm giảm số lượng nhựa, mà thực chất của vấn đề chỉ là đối phó với hành vi xả rác bừa bãi của con người.

    Tức là gốc gác của vấn đề nằm ở hành vi phá hoại môi trường của con người, không phải ở nhựa!

    Bạn nghĩ hút ống giấy sử dụng ống giấy sẽ là góp phần bảo vệ môi trường ư? Bạn ngu vcl ra đấy! Thế ống giấy cốc giấy tự nhiên sinh ra à? Hay cũng phải trồng cây phá rừng lấy gỗ, đổ hoá chất để làm ra giấy! Ống gỗ ống thép hay cốc thuỷ tinh cũng tự nhiên sinh ra hay cũng phải sản xuất? Bạn có biết công nghiệp sản xuất giấy, dệt nhuộm là thứ phá hoại môi trường, gây hiệu ứng nhà kính kinh hoàng hay không?

    Bỏ ra mấy chục triệu để lắp bộ năng lượng mặt trời để dùng điện cho thoả thích có bảo vệ môi trường tốt hơn không? Chắc chắn là không! Nếu chịu khó tìm hiểu xem để sản xuất ra tấm năng lượng đó người ta phải đào và xử lý bao nhiêu tấn đất hiếm - thứ công nghiệp phá hoại môi trường cực kỳ trầm trọng! Thế sao k bớt sử dụng điện đi một chút thay vì rồ lên đi lắp tấm pin năng lượng mặt trời hả hả?

    Quần áo thì một ngày thay 5 bộ, máy giặt ngày chạy full công suất 2 lần. Đi khỏi nhà 500m cũng leo lên ô tô, đi máy bay thì cố gắng nhồi nhét những thứ k cần thiết sao cho đủ 30kg nhưng mồm lại hô hào bảo vệ môi trường thì đến danh hài Sạc Lô cũng phải cười ỉa ra quần!

    Muốn bảo vệ môi trường hãy bắt đầu từ những việc thiết thực:
    - Hạn chế sử dụng năng lượng: xăng dầu, điện, nước, giặt đồ...
    - Phân loại rác thải ngay từ gia đình: hãy dùng 3 thùng rác và dạy cho con cái sử dụng đúng thùng rác.
    - Không cần phải tẩy chay đồ nhựa mà thay vào đó hãy từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, hãy bỏ rác thải nhựa vào thùng rác tái chế.
    - Đừng mang quá nhiều đồ không cần thiết khi đi máy bay, mỗi KG mà các bạn mang theo sẽ khiến máy bay nặng hơn, đốt nhiều nhiên liệu và thải ra nhiều khí CO2 hơn.

    Luôn nhớ, hãy bảo vệ môi trường bằng ý thức, kiến thức và sự hiểu biết của mình.

    Tuyệt đối đừng để bọn kền kền mất nết dắt mũi, chúng chỉ muốn doanh nghiệp bỏ tiền ra để “xử lý khủng hoảng truyền thông” thôi. Chả tốt đẹp đéo gì đâu. Thật.

    P/s: Yêu đều đặn là cách bảo vệ môi trường tốt nhất, 200 lần lên đỉnh mỗi năm cải thiện 25% kích thước vòng 1 khỏi cần sử dụng silicon.
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường
    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường - 1

    Ờ, mấy tấm hình thấy sai sai siêng năng chịch để bảo vệ môi trường - 2
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    1 năm có 365 ngày x 24g = 8.760 giờ, 200 cái 1 năm , tính ra là 43.8 giờ phải làm 1 cái.
    Em nào muốn tăng kích cỡ 50% thì phải tăng năng suất 21.9 giờ / cái.
    Bây giờ mới hiểu vì sao mấy em ngực to thường không sống lâu.
     
  4. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Dù đi bộ dưới cơn mưa tầm tã gần cả buổi sáng,mệt rã rời chân tay nhưng sau khi đọc xong bài viết này,tớ vẫn cố mở máy để còm,vì thắc mắc to quá,ko ngủ nghê gì nổi.
    Nội dung bài viết kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường. OK,đó là điều hoàn toàn nên làm bằng ~ hành động cụ thể như bài viết đã liệt kê hoặc nhiều hình thức khác.
    Tuy nhiên,đọc lại 2 lần vẫn ko hiểu đc mối quan hệ biện chứng giữa việc chịch cần cù thì ngực nó sẽ đẹp? Giả sử tay nào đó siêng năng mà nó cứ ngỡ như đang SX...bánh bao thì sao? banh chành nhá!
     
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chắc theo học thuyết Đác uyn : Cái gì siêng vận động sẽ...phát triểnsiêng năng chịch để bảo vệ môi trường
    Nhưng tới mức giới hạn sẽ ngừng, chứ không quá được chỉ có...chảy sệsiêng năng chịch để bảo vệ môi trường - 1
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ai lại đá xoáy anh em thế, mỗi người có sở thích riêng, nếu em ấy ko chịu cho bóp trên vì sợ nhão thì em bóp mông đỡ vậy
     
  7. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em có 1 thắc mắc nhỏ: Mỗi lần chịch có cần sự bảo vệ hạnh phúc của 3 Con Sói không?
    Nếu có: bạn đang góp phần gây ô nhiễm môi trường - bởi 200 anh em của 3 Con Sói còn nhiều hơn số Silicon sử dụng.
    Nếu không: rủi gây ra hậu quả là sản xuất thêm dân số , mà con người là thành phần gây ô nhiễm môi trường bậc nhất => quá hại.
    Hoặc vì lý do không dùng 3 Con Sói mà mắc bệnh nào đó, số thuốc bạn uống cũng góp phần gây hại cho môi trường.
    Kết quả sau khi suy ngẫm, em thấy 1 giải pháp vẹn cả đôi đường: Thẩm du.
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    May quá, tớ ko dùng đc bcs, nếu liệt kê kiểu này thì lão cá mập là phá hoại môi trường nhất, mỗi năm chắc cả ngàn cái, lâu lâu bảo vệ môi trường là lại phát sinh cái vụ "còn anh nè anh Du"
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đi massage cũng là 1 cách bảo vệ môi trường .
     
  11. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tớ méc MOD vì bác đang P.R trá hình cho DV của bác nhé.
    Giải pháp dung hòa: Sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu mỗi GĐ chỉ nên có 2 con thì vẫn có thể dùng 3 con sói,và dùng xong thì giặt sạch bằng các chất tẩy rửa hoặc bỏ vô nồi luộc (chú ý đừng để nước sôi quá sẽ làm dính lại) để có thể xài lại nhiều lần.Việc này sẽ góp phần bảo vệ môi trường & hạnh phúc GĐ.
     
    TUAN_VU, loc9000, 7800II and 2 others like this.
  12. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Bác giặt sạch bằng chất tẩy rửa cũng haị môi trường. Luộc dù bằng điện hay gas cũng góp phần hại môi trường. Túm lại cứ theo giải pháp của em là vừa góp phần sạch đẹp môi trường, góp phần giảm dân số.
     
    TUAN_VU, loc9000, 7800II and 2 others like this.
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường
     
  14. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có phải ý của bác là... "ba Hưng" không?
     
  15. hot_girl_5s. Thành Viên Cấp 3

  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái này là tội ác, vì nếu để ngoài đường sẽ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nếu để trong nhà sẽ gây hao tổn sức lực dễ die, nếu để nơi công cộng sẽ sinh ra tội hiếp râm.... Tốt nhất là cho hỏi em ấy ở đâu vậy, mình mang quần áo tới mặc cho em ấy đỡ cảm lạnh.
     
    7800II, ruaden4, hot_girl_5s. and 2 others like this.
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường

    Và đây là sau khi sinh quạt trong 5s, qua tay mấy lão nơi ni

    siêng năng chịch để bảo vệ môi trường - 1

    Níu anh Lộc "muốn gì" cứ liên hệ lão bê cu tê nhá siêng năng chịch để bảo vệ môi trường - 2
     
    7800II, loc9000, ruaden4 and 3 others like this.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác yên tâm, 2 lão ấy bây giờ đổi đào với nhau suốt, luôn có hột vịt lộn ăn với rau thì là
     
  19. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Tội nghiệp em. Mặt đẹp dáng chuẩn nhưng bị ung thư nên bác sĩ cắt mất một bên.
    Hic hic thiệt là tiếc quá.
     
  20. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác nhầm rồi.Bi giờ có DV nâng ngực trả góp hoặc làm từng phần theo khả năng tài chính.Có thể em này mới đủ tiền làm 1 bên,mơi mốt có ai tài trợ thì làm nốt bên kia.
     

Chia sẻ trang này