Hầu hết người dân bình thường đều muốn mua cho mình một chiếc xe mới, nhưng những người giàu có, thậm chí là người nổi tiếng, lại mua xe đã qua sử dụng. Nguyên nhân nào tạo ra sự khác biệt ấy? 1. Vì sao người giàu lại mua xe cũ? Theo thống kê sơ bộ trên thế giới, trong những người mua siêu xe trên thị trường xe đã qua sử dụng, hầu hết đều là người giàu có. Lý do là, nếu họ mua những chiếc siêu xe mới tinh, thì chỉ sau 1 – 3 năm giá trị của xe sẽ xuống rất nhanh, vậy chi bằng mua luôn xe đã qua sử dụng. Thậm chí, với số tiền mua xe mới, họ có thể mua vài chiếc siêu xe đã qua sử dụng. Nhìn bề ngoài thì không ai nhận ra là xe cũ, và mỗi ngày họ còn có thể đi những chiếc khác nhau, do đó càng nâng cao giá trị và đẳng cấp của mình. Ngoài ra, giới thượng lưu thường cho rằng xe cộ là thứ rất dễ mất giá. Nếu mua xe cũ thì họ có thể tiết kiệm một khoản tiền để đầu tư vào những thứ khác sinh lời. 2. Vì sao người nghèo mua xe mới? Người bình dân thường thích mua xe mới, bởi họ cho rằng mua xe là việc lớn trong đời. Nếu mua xe cũ thì không chỉ cảm thấy mất mặt, mà còn có tâm lý không thoải mái khi phải đi xe đã qua sử dụng của nhiều người khác nhau. Ngoài ra, đối với xe mới thì họ có thể yên tâm lái trong vòng 5-10 năm mà không phải lo nghĩ đến chuyện sửa chữa. Hơn nữa, họ còn cho rằng, xe cũ là xe có vấn đề, bị đâm xe, ngập nước… bởi nếu đó là chiếc xe tốt, thì người ta bán làm gì? Điều đáng lo ngại nhất là chiếc xe cũ đó đã từng xảy ra tại nạn nghiêm trọng hay chưa, nếu mua về liệu có bị xui xẻo hay không?
Những tay có tiền thực sự do chín sức lực mình làm ra thì khỏi bàn( đầu óc họ toàn là sạn),còn những tên tiền từ trên trời rơi xuống thì mua cho bằng hàng xóm cho vui đó mà..
Có thống kê cụ thể nào nói về điều này ko mod @_@ ? Bi giờ đổi ngược vị trí của người giàu, người nghèo thì đọc bài báo này vẫn hợp lý như thường : - Người giàu mua xe mới vì ko có gì ngoài tiền - Người nghèo mua xe cũ vì ko có khả năng mua xe mới
Cường đola và Minh nhựa toàn mua xe cũ mấy ng bạn mình quen chiếc 1 xe mới đến khi đổi 2 ,3 toàn đã qua sử dụng mà nhìn như mới chứ o phải cũ rích
Xe cũ v mới chênh nhau 30%,mua xe mới biển số mình bấm,bảo trì mình đi nên luôn thích hơn xe cũ,ai biết chủ cũ nó vọc chiếc xe nó như thế nào?Cường Đola v Minh Nhựa đi xe cũ là siêu xe cũ của những thằng giàu hơn nó,hoặc chiếc xe đó là cũ nước ngoài chứ ko cũ VN
Đợt truớc hỏi so sánh mấy em hạng C mà cuối cùng lại chốt xe cũ à, mà mua cũ chắc tăng lên hạng D luôn chứ, camry hay m6??
Chốt em hạng C, Cruze 2k16 LTZ. Thấy cấu hình cũng ngon lắm, 4 túi khí, máy 1.8, v. . v. . chỉ mỗi cái hơi ngốn xăng hơn con khác vì xác nặng. Nhưng xăng thì em đc cty cấp =]] Vớ được ông bạn bán 500 củ đi 8000km. Đỡ hơn 200 củ mua mới. Để 200tr này làm việc khác. Mốt gặp e nhớ cafe nha các bác. Số ĐT em có dán trên kính á =]]
Xe 8k km là ngon dồi bác!Lắm chiếc 70-80k mà giá sêm sêm mấy e này,mang mác xe xịn,xe cũ thì số km càng ít càng tốt chứ cho dù xe Đức mà 70-80k km thì máy móc cũng đén thời kì rồi!^^
2 thằng kia toàn ngửa tay xin tiền mẹ, toàn trọc phú. Trọc phú là giầu mà ngu ấy. Chẳng có gì để học hỏi từ 2 thằng đó. -Cái này thuộc về tính cách, quan niệm rồi, không thể nhận định được giầu nghèo qua việc mua xe cũ mới. Các siêu sao bóng đá giải ngoại hạng tụi nó toàn mua xe xịn mới cóng từ hãng về nhà. Giàu nứt tường đổ vách.
còn trẻ mà có nhà lầu xe hơi rồi, ngưỡng mộ quá, ae ta mở trào lưu khoe hình bên xế hộp đi, mình mở hàng.