Tìm kiếm bài viết theo id

Video Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi RaptorFlanker, 15/5/18.

ID Topic : 9135810
Ngày đăng:
15/5/18 lúc 14:30
  1. RaptorFlanker Thành Viên Cấp 3 Super Moderator

    Tham gia ngày:
    16/1/18
    Tuổi tham gia:
    6
    Bài viết:
    788
    Bom tấn “Avengers: Infinity War” đã để lại nhiều câu hỏi lớn về Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), và anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo đã cung cấp một số câu trả lời cho khán giả.

    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’?
    Tại sao phim không có cảnh Thanos cướp Đá Sức mạnh? Ngay từ đầu Cuộc chiến Vô cực, Thanos đã sở hữu Đá Sức mạnh và dùng nó để đánh bại Thor và Hulk. Khi được nhóm Vệ binh dải Ngân hà cứu, Thor cho biết Thanos đã san bằng hành tinh Xandar để cướp viên Đá Vô cực này. Tại sao anh em đạo diễn Russo không kể chi tiết đó bằng hình ảnh? Joe Russo giải thích rằng đưa cuộc chiến Xandar vào phim sẽ là quá nhiều, khiến nội dung phim trở nên “trùng lặp” và “dễ đoán”.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 1
    Tại sao đám tay sai Black Order của Thanos ít xuất hiện? Thanos được đánh giá là siêu ác nhân số một MCU, nhưng đám tay sai Black Order của hắn không gây được nhiều ấn tượng. Joe Russo cho rằng các thành viên Black Order đã đáp ứng được ý đồ của đạo diễn. Đó là tạo ra các cuộc đối đầu quy mô nhỏ để dẫn dắt tới cuộc chiến lớn giữa các siêu anh hùng và Thanos. “Thanos là nhân vật phản diện trung tâm của bộ phim. Chúng tôi không muốn những siêu ác nhân nhỏ che mờ siêu ác nhân lớn này”, đạo diễn Russo nhấn mạnh.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 2
    Vì sao Hawkeye không có mặt? Hầu như toàn bộ nhóm Avengers phiên bản đầu tiên đều có cơ hội tỏa sáng trong Infinity War. Chỉ có Hawkeye (Jeremy Renner) không xuất hiện. “Chúng tôi yêu Hawkeye đến mức viết cho anh ấy một câu chuyện cực hay”, biên kịch Christopher Markus tiết lộ. Còn đạo diễn Joe Russo thì nói: “Đó là một câu chuyện đường dài. Khán giả cần kiên nhẫn”.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 3
    Infinity War kết nối với Avengers: Age of Ultron như thế nào? Trong đoạn after-credits của Age of Ultron, Thanos tóm lấy Găng tay Vô cực và nói: “Tốt thôi, ta sẽ tự làm”. Ông Joe Russo cho biết cảnh đó diễn ra ở Nidavellir. “Eitri là người rèn chiếc găng và khi đó Thanos đã sở hữu nó”.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 4
    Tại sao Bruce Banner không thể biến hình thành Hulk? Bị Thanos đánh tơi tả ở đầu phim, Hulk không còn xuất hiện, kể cả ở cuộc đại chiến tại Wakanda, dù Bruce Banner nhiều lần nài nỉ. “Chúng tôi muốn chăm sóc nhân vật Banner. Cứ mỗi lần anh ấy gặp rắc rối là Hulk lại xuất hiện để giải cứu. Hulk trở thành anh hùng còn Banner chỉ là kẻ yếu đuối. Chúng tôi muốn biến Banner thành anh hùng”, Joe Russo lý giải.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 5
    Tại sao cuộc gặp giữa Captain America và Chiến binh Mùa đông không cảm xúc hơn? Bucky Barnes là bạn thân nhất của Steve Rogers, do đó nhiều khán giả than phiền cuộc gặp của họ tại Wakanda không có nhiều cảm xúc. Joe Russo đưa ra lý do rất đơn giản: đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi Shuri đánh thức Chiến binh Mùa đông. “Captain đã đến Wakanda vài lần”, ông nói.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 6
    Tại sao khẩu âm của Scarlet Witch thay đổi?Infinity War, Scarlet Witch không còn nói với khẩu âm Đông Âu như trước đây. Anh em Russo biết họ cố tình tạo ra sự thay đổi đó. Trước đó, Black Widow đào tạo Scarlet Witch thành một điệp viên. Và sau đó, cô cùng Vision trốn chạy ở châu Âu. Do đó, Scarlet Witch thay đổi khẩu âm của mình để tránh bị phát hiện.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 7
    Tại sao Thor không tiêu diệt Thanos ngay lập tức? Sau khi sở hữu chiếc rìu thần Stormbreaker, Thor lẽ ra đã có thể tiêu diệt Thanos, ngăn cản gã “Titan điên” dùng Găng tay Vô cực sát hại 50% sinh linh trong vũ trụ. Nếu Thor nhắm vào đầu Thanos như hắn nói, bi kịch đã không xảy ra. Tại sao Thor lại nhắm vào ngực Thanos? Nguyên nhân xuất phát từ nỗi đau mất mát và khao khát báo thù của Thần Sấm. “Thor muốn nói với Thanos rằng anh ấy đã báo thù thành công. Những nhân vật phải chịu nỗi đau cực độ đưa ra những lựa chọn riêng. Hi vọng khán giả có thể thông cảm và thấu hiểu với các nhân vật như vậy”, Joe Russo nhấn mạnh.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 8
    Điều gì xảy ra với Valkyrie, Korg và Miek? Các nhân vật được yêu quý trong Thor: Ragnarok không hề xuất hiện trong Infinity War dù hai phim có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thor sau đó cho biết Thanos đã tha chết cho một nửa người dân Asgard trên phi thuyền. Joe Russo xác nhận Valkyrie chạy thoát: “Trước cảnh đó (Thanos tra tấn Thor), nhiều người Asgard, trong đó có Valkyrie, đã trốn thoát bằng phi thuyền khẩn cấp”.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 9
    Tại sao Red Skull quay trở lại? Việc Infinity War tiết lộ Red Skull trở thành người canh giữ Đá Linh hồn sau khi biến mất trong Captain America: The First Avenger đã khiến nhiều fan MCU ngạc nhiên và có thêm nhiều thắc mắc. “Phải có người canh giữ Đá Linh hồn. Phải có người giải thích các quy định về Đá Linh hồn cho Thanos và Gamora. Một người có trải nghiệm với Đá Vô cực sẽ là hợp lý hơn”, Joe Russo nói.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 10
    Có phải là Thế giới Linh hồn? Sau khi búng ngón tay để tiêu diệt 50% sinh linh trong vũ trụ, Thanos đột ngột lạc vào một vùng đất màu cam bí ẩn và gặp lại phiên bản hồi nhỏ của cô con gái nuôi Gamora. Các fan ruột của Marvel Comics khẳng định đó là Thế giới Linh hồn nằm bên trong Đá Linh hồn. Anh em Russo xác nhận linh hồn của Thanos “rời khỏi thân thể”. Như vậy nhiều khả năng Gamora chưa thực sự chết mà bị giam cầm trong Thế giới Linh hồn và có thể hồi sinh.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 11
    Lựa chọn ai sống, ai chết như thế nào? Sau khi Thanos dùng quyền năng của Găng tay Vô cực để tiêu diệt 50% sinh linh trong vũ trụ, một nửa nhóm Avengers tan biến vào hư vô, bao gồm Black Panther, Doctor Strange và Spider-Man. Anh em đạo diễn Russo đã chọn lựa người sống, người chết như thế nào? “Tất cả quyết định của chúng tôi đều dựa vào câu chuyện, dựa vào con đường mà các nhân vật đã đi”, Joe Russo giải thích. Khi được hỏi liệu việc nhóm Avengers nguyên thủy sống sót sẽ là cách để họ đi đến đoạn kết trong Avengers 4 nhằm khép lại câu chuyện của họ, anh em Russo trả lời: “Thú vị đấy”.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 12
    Vì sao Black Panther xuất hiện quá ít? Bom tấn Black Panther gây ấn tượng mạnh hồi tháng 2, do đó nhiều fan MCU khá thất vọng khi T’Challa xuất hiện ít ỏi trong Cuộc chiến Vô cực và hi sinh. Hai biên kịch Stephen McFeely và Christopher Markus thừa nhận họ không hề đoán trước được rằng nhân vật Black Panther lại tạo ra nhiều cảm xúc nơi khán giả đến thế ở bộ phim riêng. “Khi chúng tôi quay Infinity War thì Black Panther chưa ra rạp”, ông Markus cho biết.
    Tại sao Thor không tiêu diệt ngay Thanos trong ‘Cuộc chiến Vô cực’? - 13
    Groot nói gì vào giây phút cuối? “I am Groot” (Tôi là Groot). Groot nói 3 từ quen thuộc trước khi tan biến vào hư vô trước mắt của Rocket. Nhiều fan tò mò đặt câu hỏi với James Gunn, đạo diễn 2 phần Guardians of the Galaxy. Ông Gunn bật mí rằng những lời cuối của Groot dành cho Rocket, và có nghĩa là “Cha ơi”.
     

Chia sẻ trang này