Tìm kiếm bài viết theo id

Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 20/2/17.

ID Topic : 8753344
Ngày đăng:
20/2/17 lúc 19:30
  1. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    bác nói chuẩn, do giáo dục và ý thức ngay từ nhỏ tạo thành thói quen tốt, nhưng mổi nhà dạy 1 kiểu khác nhau, nên người ta mới thống nhất lại thành giáo dục mà phổ biến chung 1 chuẩn cho toàn nước người ta đưa vào trong nhà trường là chuẩn nhất, nên nền giáo dục có vai trò rất quan trọng bác à, giờ coon trẻ trong trắng ngây thơ, nhồi vào tâm trí tụi nhỏ thì sau này nó thành cái nếp và ảnh hưởng thế hệ sau thôi bác....
     
    joh.le thích bài này.
  2. Ngô Kiều Phúc Thành Viên Cấp 3

    ừ nhất là dân ở mức độ nghèo quá hoặc hơi nghèo không có thời gian chăm sóc con đưa vào nhà trẻ mà giờ toàn ma quỉ nhân viên nhà giáo trẻ đâu phải chăm một đứa mà đến mấy chục đứa buồn. Do đứa trẻ nhiều tình huống bẩm sinh mà khổ cho bọn nhà giáo trẻ ở tuổi còn con nít buồn.

    Khoa học nói rất đúng gen ở hai con người giao hợp nó sẽ thành thói bẩm sinh từ bụng mẹ và từ đó thói quen ở gia đình và xã hội nó hợp thành tính cách của nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
    nhansamqua thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. hoanongaydat,
  2. PhuocPhan85,
  3. bebeobeclone1,
  4. phuocloi9x
Tổng: 876 (Thành viên: 4, Khách: 856, Robots: 16)