Tìm kiếm bài viết theo id

Tiềm năng là sự ẩn sâu trong mỗi người

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Brooklyn Nguyen, 26/8/16.

ID Topic : 8565510
Ngày đăng:
26/8/16 lúc 18:09
  1. Brooklyn Nguyen Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/7/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    1,089
    Tiềm năng là sự ẩn sâu trong mỗi người
    Tiềm năng là sự ẩn sâu trong mỗi người mà người ta chỉ thấy được sau những lần thất bại. Tuy nhiên nếu chúng ta biết “đào bới” trong bản thân thì có thể thấy sớm hơn và không phải trả giá từ một sự thất bại.
    Có ai đấy cho rằng con người điều khiển tự nhiên thì đó là một phát biểu duy lý. Con người là một phần của tự nhiên và sống theo quy luật của tự nhiên, đồng thời bị quy luật xã hội chi phối. Nếu bạn không theo quy luật của tự nhiên chắc chắn sẽ bị tự nhiên đào thải hoặc sẽ gặp lắm thác ghềnh.
    Nếu một sự xuất hiện nào của cuộc sống hôm nay thì nó phải có nguồn gốc từ ngày hôm qua. Bạn xem lại hôm nay của bạn thật kỹ và lần ngược lại thời gian để tìm xem hôm qua và lâu hơn nữa bạn làm cái gì. Bất cứ cái gì hôm nay cũng đều có từ trước đó. Thế giới trước hôm nay gồm bốn cái cơ bản:
    1/ Thế giới vật chất. Thế giới vật chất là kết quả của hoa trái đã được tạo ra từ hôm qua mà căn nguyên của nó là từ gốc rễ. Bất cứ bạn làm gì cũng phải chú ý đến gốc rễ. Không có loại hoa trái ngon ngọt nào lại không có từ gốc rễ. Mọi sự kích thích ... vào gốc rễ đều không cho hoa trái ngon ngọt; vì vậy việc xem lại kết quả hôm nay từ gốc rễ là trực diện và không được trốn tránh. Bất kể hôm nay bạn có khó khăn hay thuận lợi thì vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết vấn đề. Vậy những vấn đề đấy là gì? Chỉ có chính mỗi người tự nhận ra và tự giải quyết, còn nói ra có khi người ta đã ngụy biện mất rồi hoặc không thể nói thật hoàn toàn. Điều không thể nói ra mà ta đối diện thì đó là tiềm năng.
    2/ Thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần thuộc các nhóm người, các dân tộc và xã hội. Để phát huy cho việc làm giàu bạn phải dựa vào thế giới tinh thần này. Ví dụ, bạn thấy dân tộc ta nghèo mà bạn chê trách, buồn phiền tức lả bỏ mất thế giới tinh thần. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng đây là cơ hội cho sự làm giàu thì bạn đã khai thác được tiềm năng. Một ai đó xuất thân từ một nhà nghèo mà luôn lạc quan để cố gắng thì đó là người có tiềm năng.
    3/ Thế giới cảm xúc. Cảm xúc là một thế giới bên trong con người và được bộc lộ thành xã hội của con người. Thế giới cảm xúc rất đa dạng. Người lãng mạn, yêu nghệ thuật cao độ thì họ sẽ có được cảm xúc nghệ thuật thật sự; còn ai đó thích nghệ thuật và thích có tiền thì họ có mỗi thứ một chút. Bạn muốn làm giàu bạn phải có cảm xúc làm giàu choán hết thời gian, tức là luôn luôn nghĩ cách làm giàu rồi từ đó tạo ra sự nhạy cảm trong cách kiếm tiền. Nếu bạn thích ăn nhậu hơn kiếm tiền thì bạn sẽ nghèo mãi mãi. Bạn thử đo lường việc thích tiền và thích các thứ khác, cái nào nhiều hơn thì cái nhiều hơn đấy sẽ là tiềm năng của bạn. Ở đây lưu ý thích và quyết tâm theo đuổi cái mình thích đến cùng. Nếu bạn bị cám dỗ, bỏ nửa chừng tức là để mất hoặc tiềm năng rất bé.
    4/ Thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh là sự sâu sắc vượt qua năng lực giới hạn của con người. Thế giới tâm linh đem lại cho con người niềm tin linh thiêng nào đó. Một người không có niềm tin linh thiêng thì không bao giờ có thể làm giàu. Niềm tin linh thiêng rất phong phú và đa dang. Bạn xem bạn có niềm tin linh thiêng gì mà ở đấy không phải là mê tín, dị đoan thì đó là thế giới tâm linh của bạn. Niềm tin tâm linh là sự cứu cánh cho lý trí, ý chí của con người, nó như chiếc phao phòng hộ trên biển khi bạn theo con tàu.
    Bạn xem 4 thứ này bạn có không. Nếu có thì đó là tiềm năng của bạn cần phải trang bị cho sự làm giàu.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. ngoctuan9320,
  2. vu0776612297,
  3. wifeboss,
  4. Ngochuyen989898,
  5. toichunhchu930,
  6. 0986354325,
  7. docomoman
Tổng: 1,376 (Thành viên: 7, Khách: 1,331, Robots: 38)