Tìm kiếm bài viết theo id

Tinh dầu tràm nguyên chất cho bé

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi yeuyeu87, 15/4/19.

ID Topic : 9331988 - Số lần up bằng SMS: 1
Giá bán:
180,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0975855627
Địa chỉ liên hệ:
02 Hồ Biểu Chánh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng (Bản đồ)
Ngày đăng:
15/4/19 lúc 19:47
  1. yeuyeu87 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/9/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    3
    TÁC DỤNG CỦA DẦU TRÀM HUẾ ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CỦA BÉ
    Thời tiết thay đổi là một trong các nguyên nhân làm cho các con bị cảm lạnh, bị ho nhiều về đêm, khó ngủ ... Để khắc phục tình trạng này các mẹ có thể sử dụng Dầu tràm Huế (một sản phẩm của nghệ nhân gia truyền) theo các phương pháp sau:
    DÙNG DẦU TRÀM ĐỂ TẮM CHO BÉ:
    Nhỏ 5 giọt dầu tràm vào chậu nước tắm cho bé, không cần tắm lại bằng xà phòng. Sau khi tắm xong cho dầu tràm vào tay bố mẹ massage cho bé bằng dầu tràm ở lưng, tay chân, ngực … bôi dầu tràm ở gan bàn chân với cách này sẽ giúp bé giữ ấm và tránh gió hiệu quả.
    ĐỀ PHÒNG HO, NGẠT MŨI BẰNG DẦU TRÀM
    Khi bé bị ho hãy dùng dầu tràm xoa lên tay sau đó dùng tay xoa lên lưng, ngực và cổ của bé sẽ giúp các nhóc đỡ ho, nếu bé ngạt mũi đừng xoa dầu tràm trực tiếp lên mũi hãy quàng cho bé một chiếc khăn để giữ ấm cổ và xức dầu tràm lên khăn. Điều này cũng có thể sử dụng để tránh gió cho bé trước khi đi ra ngoài.
    Khi trẻ bị ho nhiều về nửa đêm về sáng bạn có thể sử dụng dầu tràm thoa vào lòng bàn chân, massage chân cho con được ấm và day vào huyệt Dũng tuyền (chỗ lõm ở giữa 1/3 lòng bàn chân về phía ngón) trong vòng 5 phút. Sau đó đi tất mỏng vào để giữ ấm chân. Cách này cũng hiệu quả đối với người lớn.
    BÔI CÁC VẾT THƯƠNG DO CÔN TRÙNG CẮN
    Khi côn trùng như kiến, muỗi … cắn chúng ta có thể xoa dầu tràm lên vết cắn sau 2 -3 phút là vết cắn sẽ hết đỏ. Bạn chú ý không thoa lên vùng mặt, thái dương và trán của bé nếu bé chưa liền thóp nhé.
    CHỮA ĐẦY HƠI, ĐAU BỤNG DO KHÓ TIÊU HÓA
    Khi trẻ có triệu chứng đầy hơi ở bụng do khó tiêu hóa, bố mẹ có thể nhỏ 2-3 giọt dầu tràm ra tay và thoa đều lên bụng, việc này sẽ giúp làm nóng bụng tống hơi ra ngoài giúp bé dễ chịu hơn.

    https://www.facebook.com/muadautramodau/
     
  2. lehoangminh87 Thành Viên Mới

    Dùng dầu tràm thấy ok phết, mùi k quá nồng
     
  3. yeuyeu87 Thành Viên Mới

    Cảm ơn bạn nhiều nhé
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. hcthai,
  2. thanhhai1812,
  3. thanhhai181222,
  4. anninh91,
  5. MinhAnh5858,
  6. TrungHitbds
Tổng: 1,249 (Thành viên: 6, Khách: 1,222, Robots: 21)