Tìm kiếm bài viết theo id

Tịnh già lên báo ^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi poorguy1984, 27/12/15.

ID Topic : 8300006
Ngày đăng:
27/12/15 lúc 14:01
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    24/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,583
    Thím tịnh bựa vào nhận hàng, nay được lên sóng rồi ha...
    Anh em 5giay có nhà báo nằm vùng dữ quá, hic


    Mod nào thấy không phù hợp xóa bài giúp mình, Thanks !

    Cách đây vài ngày, trên một số diễn đàn, mạng xã hội đã xuất hiện lời kêu gọi lập nhóm để tẩy chay Tân Hiệp Phát. Thậm chí, người kêu gọi còn tài trợ cả máy in, giấy, ô tô để chuyển truyền đơn...
    Tịnh già lên báo ^^Mẹ anh Minh muốn gặp Dr Thanh để... xin lại con ruồi
    Tịnh già lên báo ^^ - 1Đang có một chiến dịch 'tìm và diệt' Tân Hiệp Phát?
    Tịnh già lên báo ^^ - 2Tân Hiệp Phát đừng quên bài học 'ngăn lửa từ que diêm'
    Tịnh già lên báo ^^ - 3Là Dr Thanh, không phải linh mục Mirien!
    Tịnh già lên báo ^^ - 4Dr Thanh đang ở đâu trong 'khủng hoảng con ruồi'?
    Tịnh già lên báo ^^ - 5Chủ tịch Le Bros chỉ ra 'cái sai chiến lược' của Tân Hiệp Phát
    Tịnh già lên báo ^^ - 6[Bất ngờ] Tân Hiệp Phát vẫn còn cách 'cứu' anh Minh!
    Tịnh già lên báo ^^ - 7[Diễn đàn] Nếu tôi là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát…
    Tịnh già lên báo ^^ - 8Tân Hiệp Phát xin lỗi gia đình anh Minh sau phiên toà
    Tịnh già lên báo ^^ - 9Kẻ chiến thắng trong bi kịch 'con ruồi 500 triệu'

    Tịnh già lên báo ^^ - 10
    Một trong những lời kêu gọi tổ chức tẩy tay Tân Hiệp Phát.
    Một thành viên trong diễn đàn 5......vn đã lập chủ đề có nội dung: “Mình dự định in tầm 10.000 – 20.000 tờ rơi tẩy chay TPH mình kêu gọi anh em tham gia cùng”.

    Thành viên này chỉ kêu gọi mọi người xuống đường, bến xe, ga tàu và sân bay đưa cho tài xế 1 xấp giấy để phát cho khách đi xe.

    Người này sẳn sàng trả tất cả các chi phí in ấn, máy in và giấy. Thậm chí, còn tài trợ cả xe ô tô cho những người đi phát tờ rơi.

    Thành viên này còn khẳng định: “Nếu anh em không tham gia mình sẽ kêu nhân viên nhà mình cùng mình đi làm. Mục tiêu khắp Sài Gòn bất cứ nơi nào cũng có tờ rơi”.

    Sau lời đề nghị được đưa ra, tất cả các ý kiến trên diễn đàn đều không đồng tình với việc phát tờ rơi, kêu gọi tẩy chay Tân Hiệp Phát với quy mô lớn như thế. Nhiều thành viên khẳng định, việc kêu gọi tẩy chay Tân Hiệp Phát có tổ chức như vậy là vi phạm pháp luật.

    Trong một diễn biến khác, trên các trang Facebook cũng đã xuất hiện nhiều trang được lập với lời kêu gọi không sử dụng thức uống của Tân Hiệp Phát. Một số người còn chỉ cách nhận biết nhãn hàng của Tân Hiệp Phát sản xuất nhằm tránh mua sản phẩm của đơn vị này.

    Như vậy, đã xuất hiện những dấu hiệu không bình thường về việc tẩy chay sản phẩm nước giải khát của hãng Tân Hiệp Phát. Những kêu gọi tẩy chay này có vẻ như đang được thực hiện một cách có tổ chức và bài bản, khác hẳn với kiểu tự phát thông thường của cộng đồng mạng.

    Nguồn: http://petrotimes.vn/keu-goi-tay-chay-tan-hiep-phat-co-tai-tro-366241.html
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    haha chắc PC cũng liên hệ mod tìm IP Tịnh bựa rồi

    Mai chắc ra sơ thẩm luôn
     
  3. Vàng Trong Cát Thành Viên Kim Cương

    hahaha, tịnh bựa chuyến này vươn mình ra khỏi 5giay luôn rồi
     
  4. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    Dám cá 100% bác Tịnh đang bắt đầu sợ són dái cho hành vi của mình Tịnh già lên báo ^^
    P/s: Cơ mà cung cấp cả oto đi phát nữa đấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/15
    Night life thích bài này.
  5. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Báo mạng đồ lại y như thật,đúng là tam sao thất bản.Tịnh già lên báo ^^
     
  6. Vàng Trong Cát Thành Viên Kim Cương

    Qua vụ này mới thấy đúng là mấy thằng PV báo nói láo ăn tiền, vô tình đọc trúng bài viết của bựa nhân 5giay nên lấy tin và biến tấu lại như đúng rồi Tịnh già lên báo ^^Tịnh già lên báo ^^ - 1Tịnh già lên báo ^^ - 2
     
  7. Silent Joker Why So Serious?

    Trong đây cũng có lều báo nằm vùng, tưởng ế lắm rồi chớ
     
  8. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Hóng tội kích động người khác gây mất uy tín doanh nghiệp.

    Mà trò gì ko làm, đòi rải truyền đơn thì ko được rồi, trò này bọn an ninh nó dí ghê lắm
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tịnh nổi tiếng rồi nhĩ
     
  10. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    À, chuyện này thường thôi, sao chưa ai alo e phỏng vấn nhỉ
     
  11. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    Em sẽ vương ra quốc tế, để tối nay dịch ra tiếng anh và tiếng nga nữa
     
  12. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    Chém gió mà tưởng thiệt , lũ lều báo dỏm
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  13. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    E sẽ kiện tờ báo này vì đưa bài kg xin quyèn tác giả, e kiện cho phải xin lỗi và đền tiền
     
  14. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Ui có gì đâu, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà,
    Tân Hiệp Phát có phá sản em cũng không quan tâm vì đó là quy luật của thị trường, người tiêu dùng bây giờ có nhiều kênh để tiếp cận thông tin,anh xử lý không tốt thì anh chết thôi biết đâu có thằng khác thay thế tốt hơn thì sao?
    P/S em và gia đình không bao giờ uống nước ngọt đóng chai
     
    7800II thích bài này.
  15. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Bác cần tư vấn luật thì em giúp miễn phíTịnh già lên báo ^^Tịnh già lên báo ^^ - 1
     
  16. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    Ủa bác, như vậy e đc quyền kiện không ạ
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đệt ! 5s có lều báo nằm vùng lun ah . Sẵn đà tiến vô show biz luôn , mốt nỗi tiếng đừng quên ae nha thím Tịnh già lên báo ^^
     
  18. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    GiadinhNet- Trước “cơn bão” tẩy chay bất thường đối với sản phẩm đồ uống của Cty Tân Hiệp Phát (THP), trao đổi với phóng viên GĐ&XH, Luật sư Lê Văn Thiệp- Trưởng văn phòng Luật sư Toàn Cầu, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng đã có người đứng sau giật dây các fanpage này để thực hiện ý đồ xấu.
    Có thể xử lý theo Điều 258

    PV: Hiện nay, lợi dụng vụ việc vi phạm pháp luật của Võ Văn Minh, trên mạng xã hội lập các fanpage, bôi xấu, kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của THP, dưới góc nhìn của luật sư, có việc các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh đứng sau giật dây không? Và nếu có thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

    LS Lê Văn Thiệp: Về cơ bản, nếu như việc thành lập diễn đàn trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi như là kêu gọi tẩy chay hay thực hiện các việc khác khi chưa có quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chưa có bản án quyết định có hiệu lực của tòa án về việc đúng sai thì hành vi ấy đương nhiên là pháp luật cấm.

    Hành vi lập fanpage kêu gọi tẩy chay đấy nếu như gây hậu quả nghiêm trọng và THP có thể tố cáo ra cơ quan công an thì đây là lợi dụng quyền tự do dân chủ quy định tại điều 258 Bộ luật Hình sự vì nó đã làm tổn hại đến lợi ích, danh dự, nhân phẩm của người khác chứ không thể có chuyện anh thích làm gì thì làm.

    Tịnh già lên báo ^^
    Luật sư Lê Văn Thiệp- Trưởng văn phòng luật sư Tòan Cầu- Đoàn luật sư Hà Nội
    Anh không có bằng chứng gì chứng mình rằng sản phẩm đó xấu hay tốt thì không thể đem cảm tính cá nhân vào làm việc, bức xúc hay việc này việc kia, hành vi nào nó cũng được tách biệt chứ không phải cảm tính.

    Không thể có chuyện anh lập ra xong kêu gọi tẩy chay người ta, nhưng ngày mai không có kết luận nào rằng sản phẩm của họ có vấn đề thì đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm bồi thường.

    Cơ quản bảo vệ pháp luật có thể căn cứ trên doanh số, các thuế đầu vào đầu ra mà doanh nghiệp đã nộp ở các tháng trước để chứng minh rằng việc đó là do anh làm thiệt hại. Ngoài việc phải bồi thường về vật chất thì còn có thể bị khởi tố hình sự, anh có quyền tự do nhưng quyền tự do của người này chính là nghĩa vụ đối với người khác.

    Trong trường hợp này thì khẳng định việc doanh nghiệp có đứng đằng sau hay không là do THP có thể tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan an ninh điều tra, vv… để truy tìm ra cái nguồn gốc đó và yêu cầu khởi kiện để yêu cầu đòi bồi thường nếu như không có dấu hiệu hình sự. Nhưng về cơ bản nếu có dấu hiệu giật dây để làm các việc này việc khác thì chắc chắn có dấu hiệu hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan cảnh sát điều tra hoặc an ninh điều tra sẽ khởi tố vụ án. Trên cơ sở kết quả điều tra được xác định đúng bị can sau đó khởi tố bị can, điều tra rồi xét xử bình thường.

    Hành vi đặc biệt nghiêm trọng

    Nếu có hiện tượng đó (tổ chức, cá nhân đứng sau giật dây fanpage kêu gọi tẩy chay) ở đây, nạn nhân cần phải làm gì? Cơ quan, tổ chức nào của Nhà nước chịu trách nhiệm đứng ra xử lý trước tiên nếu nạn nhân là nhà sản xuất kêu cứu?

    Về cơ bản thì trong trường hợp này là một hiện tượng tương đối mới. Hơn nữa nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội này không phải lúc nào cũng thường trực. Cụ thể trong trường hợp này thì nạn nhân bị bêu xấu, bị kêu gọi tẩy chay là THP có thể yêu cầu các cơ quan quản lí về truyền thông, Bộ Thông tin truyền thông hoặc là Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, hay là tất cả các cơ quan liên quan để yêu cầu ngăn chặn.

    Nhà sản xuất cũng có quyền tố cáo ra cơ quan công an để yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can nếu như xác định rõ các hành vi phạm tội của tổ chức, cá nhân điều hành fanpage. Nếu như phát hiện các doanh nghiệp khác mà có cạnh tranh thì cá nhân đứng đầu doanh nghiệp hoặc ai là người chủ mưu thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự, còn doanh nghiệp đó có thể bị xử lý về việc cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Luật Cạnh tranh.

    Tới đây, nếu khi vụ án Võ Văn Minh được đưa ra xét xử, giả sử nhà sản xuất là THP có đề nghị hoặc có đơn yêu cầu xin giảm án cho Minh thì có được coi là tình tiết giảm nhẹ cho Minh không?

    Cơ bản các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 điều 46 Bộ luật Hình sự. Nếu trong trường hợp này không phải khởi tố theo yêu cầu người bị hại quy định ở Điều 105 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tức là chỉ có một số nhóm tội nhất định như là tội hiếp dâm, hay là tội hủy hoại tài sản, hay tội làm nhục người khác vv…., nó chỉ có một vài tội nhất định chứ không phải tội danh nào cũng được làm đơn xin giảm nhẹ tội, cái này chỉ là một tình tiết để xem xét nhưng không được quy định trong Bộ luật Hình sự ở Khoản 1 điều 46, nếu có thì được quy định ở Khoản 2, điều 46 Bộ luật Hình sự. Tức là toà án cân nhắc để tự thực hiện việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị Võ Văn Minh.

    Khoản 4, điều 135 Bộ luật Hình sự quy định là từ 500 triệu đồng trở lên là đặc biệt nghiêm trọng. Một chai nước với mấy ngàn đồng nhưng để gây tác động tâm lý, anh yêu cầu người ta trả cho anh 500 triệu, anh nhận thức thế nào về hành vi của mình, nếu như anh chỉ cần thông báo thôi mà anh không đòi cái gì cả, nhà sản xuất nói cho anh 500 triệu thì đó lại là quan hệ ngược lại, đằng này anh ép người ta số tiền quá lớn và vô cùng phi lý là hành vi không thể chấp nhận được.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

    Liên quan đến hành vi phạm pháp quả tang của anh Võ Văn Minh, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một vụ việc dân sự. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Văn Thiệp thì vụ việc trên có yếu tố hình sự rõ ràng. “Trừ khi người ta thông báo trên báo chí rằng đã đưa ra lời đề nghị giao kết hợp đồng về việc giao dịch dân sự là bất kể ai nhìn thấy một chai nước của chúng tôi bị cái a cái b thì chúng tôi sẽ trả bằng này tiền thì hoàn toàn bình thường, đó mới gọi là dân sự. Tự nguyện ở đây phải là chủ sở hữu tài sản người ta có đồng ý hay không chứ” - luật sư Thiệp khẳng định.

    http://giadinh.net.vn/phap-luat/co-t...6145458418.htm
     
  19. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Được bác nhưng trước khi kiện bác phải chứng minh cái đó thuộc quyền sở hữu của bác,
    Nếu bài báo đó viết mà đề là (trích dẫn từ nguồn 5giay.vn hoặc theo 5giay.vn ) thì hợp lệ bác
     
  20. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    Ôi phức tạp, đùa vui thôi chứ kiện cáo gì cho phức tạp
    Há há há
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhacaiuytinso2vip
Tổng: 1,604 (Thành viên: 1, Khách: 1,583, Robots: 20)