Tìm kiếm bài viết theo id

Trường ĐH Quốc Tế TP.HCM bất ngờ nhận cơn bão

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi Hiền TNC, 30/5/22.

ID Topic : 9678924
  1. Hiền TNC Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    27/9/21
    Tuổi tham gia:
    2
    Bài viết:
    118
    Liên tục bị đánh giá 1 sao trên fanpage, Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế đã lên tiếng khẳng định "vụ việc bạo lực học đường tại một trường quốc tế" không liên quan tới Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.
    Những ngày qua, thông tin về vụ bạo lực xảy ra tại Trường Quốc tế TP.HCM American Academy (ISHCMC-AA) khiến dư luận dậy sóng.

    Trường ĐH Quốc Tế TP.HCM bất ngờ nhận cơn bão
    Vụ việc bạo lực học đường xôn xao những ngày gần đây.

    Hầu hết các trang mạng đều đăng tải những nội dung liên quan đến vụ việc này. Bộ GDĐT cũng đã chỉ đạo UBND TP.HCM cùng các đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

    Trường ĐH Quốc Tế TP.HCM bất ngờ nhận cơn bão - 1
    Trường Quốc Tế TP.HCM (ISHCMC) dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông từ 11 đến 18.

    Khi sự việc vẫn đang nóng hổi, dư luận sục sôi lên án, chỉ trích hành vi bạo lực cũng như cách xử lý sự việc của Trường ISHCMC-AA thì Trường ĐH Quốc tế bất ngờ phát thông báo khẳng định ĐH Quốc tế không liên quan đến sự việc này.

    Cụ thể, theo TS.Trần Tiến Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, rất nhiều người đã nhầm lẫn ĐH Quốc tế là trường có vụ bạo lực nên đã sử dụng công cụ tìm kiếm của Google và đánh giá 1 sao về chất lượng. Do đó, những ngày qua, Trường ĐH Quốc tế đã phải nhận cơn "bão" đánh giá 1 sao kèm hàng loạt các bình luận tiêu cực. Điều này đã khiến Trường ĐH Quốc tế bị ảnh hưởng rất lớn.

    “Là một người làm công tác giáo dục, tôi cũng hết sức thông hiểu sự bức xúc và phản ứng hiện nay của cộng đồng về nạn bạo hành trong cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, tôi khẳng định, vụ việc đáng tiếc kia không liên quan tới trường chúng tôi. Trường chúng tôi là trường đại học công lập có uy tín ở Việt Nam và cả trong quốc tế. Trường chúng tôi là 1 trong 7 trường đại học của Việt Nam đạt chuẩn Chất lượng giáo dục quốc tế, được Bộ GD-ĐT công bố”, TS.Trần Tiến Khoa nhấn mạnh.

    Trường ĐH Quốc Tế TP.HCM bất ngờ nhận cơn bão - 2
    Trường ĐH Quốc tế thuộc ĐHQG TP.HCM.

    Ngoài ra, ông Khoa cũng khẳng định, Trường ĐH Quốc tế hiện là trường đại học công lập đầu tiên giảng dạy và nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường có hơn 8.800 sinh viên và gần 600 học viên, nghiên cứu sinh sau đại học. Trường hiện có 21 chương trình đào tạo bậc Đại học, 10 chương trình bậc Thạc sĩ và 4 chương trình bậc Tiến sĩ.

    Trường ĐH Quốc Tế TP.HCM bất ngờ nhận cơn bão - 3
    Trường Đại học Quốc Tế TP.HCM (IU) bất ngờ nhận loạt bình luận và đánh giá 1 sao từ cộng đồng mạng.

    Liên quan đến vụ bạo lực học đường tại Trường ISHCMC-AA, thông tin với báo chí, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyễn – Trưởng phòng Giáo dục TP.Thủ Đức cho biết, trường đã có báo cáo sự việc gửi cho Phòng.

    Theo ông Nguyên, nhà trường đã thừa nhận chưa xử lý khéo léo vụ việc với phụ huynh. Hiện, Phòng Giáo dục TP.Thủ Đức đang xử lý, tổng hợp thông tin để có báo cáo lên UBND và Sở GDĐT TP.HCM.

    Ngoài ra, nguồn tin từ Trường ISHCMC-AA cho biết, trong hôm nay (30/5), nhà trường sẽ có buổi làm việc với một phụ huynh có con tham gia trong vụ ẩu đả xảy ra tại trường hôm 26/5.
     

Chia sẻ trang này