Tìm kiếm bài viết theo id

Vì sao cần rèn luyện kĩ năng giữ thăng bằng cho trẻ từ sớm?

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi Kenary Kid, 5/8/20.

ID Topic : 9514868
Giá bán:
4,500,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0909802077
Địa chỉ liên hệ:
27 Phú Thuận Quận 7 HCM, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
5/8/20 lúc 10:55
  1. Kenary Kid Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/7/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    15
    Vì sao cần rèn luyện kĩ năng giữ thăng bằng cho trẻ từ sớm?
    <Nguồn: Facebook Duc Anh Do> - Kenary đăng tải

    Chúng ta thường nghĩ việc đứng lên và đi lại trên một mặt phẳng là một việc làm hiển nhiên và rất dễ dàng. Nhưng thực tế là để làm được điều này thì cơ thể chúng ta phải giữ được thăng bằng.

    Khoa học đã chứng minh rằng sự phát triển khả năng giữ sự thăng bằng cho cơ thể là do hai bán cầu não phối hợp một cách nhịp nhàng hay chính là các bộ phận trong cơ thể phải phối hợp nhịp nhàng với nhau. Mắt thu nhận các dữ liệu về vị trí và sự chuyển động của sự vật xung quanh rồi truyền lên não. Bộ phận mê đạo và tiền đình ở tai trong có tác dụng cung cấp thông tin về tư thế, vị trí của cơ thể. Hệ thống cảm thụ quan trong cơ xương khớp, cột sống cho biết phần nào của cơ thể đang chuyển động, phần nào đang tiếp đất…

    Ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ, các em bé cần rèn luyện khả năng thăng bằng để thích nghi với môi trường xung quanh và phát triển hoàn thiện tuyến tiền đình. Phần lớn những em bé có khả năng trườn, bò sớm, những em bé ít được bồng bế, được vận động nhiều đều có khả năng thăng bằng tốt

    Từ giai đoạn bé mới chập chững biết đi, việc tập giữ thăng bằng có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển trí não của bé, tăng khả năng tập trung cho bé.

    Những em bé tập thăng bằng từ sớm sẽ sớm biết đi xe đạp hai bánh, sớm thực hiện được các hoạt động đòi hỏi sự kết hợp tay - mắt, tay – chân giúp gia tăng kết nối thần kinh của hai bán cầu não khiến trẻ thông minh và nhanh nhẹn hơn. Và có tuyến tiền đình tốt sẽ giúp trẻ ít bị say tàu xe, chóng mặt, sợ độ cao ...



    Còn chần chừ gì mà không chọn ngay cho bé một chiếc xe thăng bằng Kenary ba mẹ nhé!!!

    • Một môn thể thao vận động bé có thể chơi thường xuyên từ 18th đến 6 tuổi
    • Một môn thể thao mầm non linh hoạt giúp bé tự tin tự chủ tự lập hơn
    • Một môn thể thao chỉ với 900k - 3tr9 giúp bé vận động suốt từ 18th đến 6 tuổi
    Xe thăng bằng Kenary cực kì bổ ích cho con và cho cả ba mẹ!!
    Vì sao cần rèn luyện kĩ năng giữ thăng bằng cho trẻ từ sớm?
     

Chia sẻ trang này