Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Với địch phải cương quyết khôn khéo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 24/7/19.

ID Topic : 9378043
Ngày đăng:
24/7/19 lúc 13:18
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Hàn Quốc bắn 360 phát đạn cảnh cáo máy bay Nga và Trung Quốc
    Hàn Quốc cáo buộc các máy bay Nga và Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không và bắn hàng trăm phát cảnh cáo.
    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết ba máy bay quân sự Nga, bao gồm hai oanh tạc cơ Tu-95 và một máy bay cảnh báo sớm A-50, ban đầu tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của nước này ở ngoài khơi bờ biển phía đông, sau đó một trong các phi cơ đã xâm phạm không phận Hàn Quốc. Tiêm kích Hàn Quốc đã bắn vài phát đạn cảnh cáo, khiến máy bay Nga rời đi, nhưng 20 phút sau nó quay lại và tiến vào không phận Hàn Quốc lần nữa, buộc nước này phải tiếp tục bắn cảnh cáo.

    Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ ba phi cơ Nga đi vào vùng ADIZ cùng hai máy bay quân sự Trung Quốc, nhưng chưa rõ đây có phải hoạt động có chủ ý từ phía Moskva và Bắc Kinh hay không. Theo quan chức Hàn Quốc, trước khi xuất hiện cùng nhóm phi cơ Nga, các máy bay Trung Quốc đã xâm nhập vùng ADIZ của Hàn Quốc ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam, động thái thỉnh thoảng diễn ra trong những năm gần đây.

    Quan chức này nói thêm rằng Hàn Quốc đã triển khai các tiêm kích F-16 và thực hiện 360 phát bắn cảnh cáo, trong đó có 10 quả mồi bẫy nhiệt và 80 viên đạn pháo.

    Điện Kremlin phủ nhận việc máy bay của họ xâm phạm không phận Hàn Quốc, tuyên bố các phi cơ chỉ diễn tập theo kế hoạch trên vùng biển quốc tế. "Đây không phải nỗ lực can thiệp bất thành đầu tiên của các phi công Hàn Quốc đối với các chuyến bay của không quân Nga tại khu vực trung lập trên Biển Nhật Bản", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời phủ nhận việc Hàn Quốc bắn cảnh cáo.

    Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vùng ADIZ trên không thuộc không phận của Hàn Quốc và mọi quốc gia đều được tự do di chuyển ở đây.

    Với địch phải cương quyết khôn khéo
    ADIZ của Hàn Quốc trên vùng biển phía đông. Đồ họa: AFP.

    Chung Eui-yong, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hôm nay đã gửi thông điệp cảnh báo tới Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

    "Chúng tôi đang nghiêm túc xem xét sự cố. Nếu hành động tương tự lặp lại, Hàn Quốc sẽ thực hiện những biện pháp mạnh mẽ hơn", phát ngôn viên Nhà Xanh Ko Min-jung dẫn lời ông Chung cho biết.

    Bộ Ngoại giao và Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc (JCS) cũng bày tỏ sự phản đối với Trung Quốc bằng cách triệu tập đại sứ và tùy viên quốc phòng nước này.

    Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên máy bay Nga xâm phạm không phận dù trước đó các chiến đấu cơ của nước này từng nhiều lần bay vào ADIZ. Nga cho biết máy bay của họ di chuyển cách nhóm đảo Dokdo/Takeshima hơn 25 km. Nhóm đảo này hiện do Hàn Quốc kiểm soát, nhưng là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Seoul và Tokyo trong nhiều năm qua.

    Ánh Ngọc
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Hàn Quốc khỏi nói rồi, nhờ vậy mới thành cường quốc được. Samsung, LG, Huyndai, Lotte những tập đoàn sừng sỏ thế giới, sản xuất đủ thứ mà lũ bò đỏ lúc nào cũng nói nhờ Mỹ hết.

    -GDP Hàn nó gấp đôi chi phí quốc phòng của Hoa Kỳ hàng năm và bằng 1/10 GDP Mỹ. Mỹ dư tiền đến mức bỏ tới 1/10 GDP ra để nuôi Hàn Quốc hả lũ ngu. Với lũ bị nhồi sọ lâu năm, sống trên núi sẽ ní nuận rằng Mỹ đô hộ Hàn và bóc lột tận xương tủy hố hố.
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mỹ bênh Nhật-Hàn trong vụ tố máy bay Nga xâm phạm không phận

    Lầu Năm Góc hôm qua, 24/7, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi 2 nước này điều tiêm kích ngăn chặn máy bay Nga và Trung Quốc 'vi phạm không phận'.


    Với địch phải cương quyết khôn khéo

    Máy bay cảnh báo sớm A-50. Ảnh: Yonhap

    “Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Hàn Quốc và đồng minh Nhật Bản, cũng như các phản ứng của họ đối với hành vi vi phạm không phận của máy bay Trung Quốc và Nga”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc – Dave Eastburn nói khi trả lời câu hỏi từ hãng thông tấn Yonhap.

    “Bộ Quốc phòng Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Seoul và Tokyo về vấn đề này, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khi Hàn Quốc và Nhật Bản trao đổi với Nga và Trung Quốc qua các kênh ngoại giao.”

    Đây là phát ngôn hiếm hoi của quan chức Mỹ về tình hình căng thẳng trên vùng biển Nhật Bản, sau sự cố máy bay Nga – Trung Quốc bị tố vi phạm không phận Hàn Quốc - Nhật Bản ở khu vực gần quần đảo đang tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima.

    Với địch phải cương quyết khôn khéo - 1

    Bốn máy bay Nga - Trung Quốc tuần tra trên vùng biển Nhật Bản, khu vực gần nhóm đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima. Ảnh: RT

    Theo Yonhap, vào đầu giờ sáng ngày 23/7, hai máy bay ném bom Tu-95 của Nga và hai máy bay H-6 của Trung Quốc đã đồng loạt tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ).

    Không lâu sau đó, một máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga bị Seoul cáo buộc vi phạm không phận Hàn Quốc.

    Hàn Quốc cho biết đã phải điều tiêm kích F-15, F-16 đến vùng biển phía Đông và nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn chiến đấu cơ Nga.

    Cùng lúc đó, Tokyo lên tiếng tố máy bay Nga vi phạm không phận Nhật Bản và cho biết đã điều máy bay quân sự đến khu vực trên để ứng phó.

    Đáp lại, Moscow khẳng định nước này và Trung Quốc hoàn toàn tuân thủ các quy định quốc tế khi tiến hành cuộc tuần tra chung trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

    Minh Hạnh
    Theo Yonhap
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  4. sony1baby Thành Viên Cấp 3

    Oánh là đúng!
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dân có ý thức cuộc sống có khác.
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    phải cá koi không ta????
    Với địch phải cương quyết khôn khéo
     
  7. sony1baby Thành Viên Cấp 3

    Ngon!
     

Chia sẻ trang này