Tìm kiếm bài viết theo id

Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi legna, 14/4/15.

ID Topic : 8006375
Ngày đăng:
14/4/15 lúc 17:52
  1. legna Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    16/3/12
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    939
    Vụ này là sao các bác ??? Hoang mang wá . Lỡ đào nhà gặp đá quý phải đi cúng hả ?

    (PLO)- Liên quan đến vụ “bắt giữ hòn đá canxedon 30 tấn, giá chục tỉ đồng”, Công an tỉnh Đắk Nông đề xuất tịch thu hòn đá sung công quỹ và được UBND tỉnh này đồng ý chủ trương.

    TIN LIÊN QUAN



    Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng
    Công an đề nghị tịch thu sung công quỹ hòn đá canxedon 30 tấn.

    Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề xuất xử phạt tài xế Hoàng Văn Nghĩa (trú TP. Buôn Ma Thuột) 35 triệu đồng về hành vi vận chuyển đá đi tiêu thụ và xử phạt các ông Nguyễn Chí Thanh và ông Trương Quốc Hảo (trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) mỗi người 550 triệu đồng về hành vi khai thác đá trái phép.
    Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng - 1
    Hòn đácanxedon 30 tấn lúc mới phát hiện.


    Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, vào ngày 10-2 ông Nguyễn Chí Thanh (trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) trong quá trình đào hồ tưới nước tại rẫy thì phát hiện tảng đá bán quý nặng gần 30 tấn. Chính quyền xã Đắk Gằn đã cử lực lượng xuống lập biên bản, canh giữ hòn đá

    .
    Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng - 2

    Hố phát hiện hòn đá khủng.
    Đến khoảng 21 giờ, ngày 11-2, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ xe rơ moóc do tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ. Cơ quan công an đã đưa phương tiện cùng hòn đá về trụ sở tạm giữ để điều tra vì tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hòn đá.

    Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng - 3
    Hiện trường khai thác hòn đá khủng.

    Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hòn đá thuộc chủng loại đá bán quý canxedon cấm khai thác, buôn bán.Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh cho biết, hòn đá được tình cờ phát hiện khi ông đào rẫy lấy nước tưới và cũng không biết đó là đá quý cấm khai thác. Khi phát hiện đá, ông Trương Quốc Hảo (chủ máy múc) đã thỏa thuận đưa cho ông Thanh 70 triệu đồng để được tự khai thác hòn đá này. Hòn đá khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Theo ông Thanh, tại địa phương, người dân đã khai thác loại
    đá này cả chục năm, nhưng chưa thấy ai bị bắt, xử lý



    .
    Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng - 4

    Hòn đácanxedon 30 tấn và phương tiện bị tạm giữ tại công an tỉnh Đắk Nông.


    Về phía đơn vị vận tải, ông Nguyễn Văn Thư (giám đốc Công ty TNHH vận tải cơ giới Tân Hưng Phát, đơn vị được thuê vận tải) cho biết sau khi xe bị bắt giữ, tài xế Hoàng Văn Nghĩa và phụ xe đã bỏ trốn khỏi công ty, đi làm ở một nơi khác.

    --------------------------------------------------------------------------------------

    ThS Võ Trung Tín (ĐH Luật TP.HCM) cho rằng đá canxedon là đá bán quý, thuộc các mẫu khoáng sản ở trạng thái tự nhiên theo Thông tư 53/2014.

    Cũng theo thông tư trên, người phát hiện đá bán quý có trách nhiệm thông báo trực tiếp cho Sở TN&MT (hoặc thông qua UBND cấp xã) để tiếp nhận, quản lý. Loại đá này là khoáng sản tự nhiên nên thuộc sở hữu nhà nước, người dân không có quyền sở hữu nên không thể kiện đòi:surrender:
     
  2. ^Fat_Cat^ Thành Viên Cấp 5

    Bản chất ăn cướp thì luật là luật của cướp!Lễ hội truyền thống toàn lễ hội tranh cướp nói lên tất cả!!Đất của mình,nhưng bọn nó muốn lấy là lấy thôi!
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chủ thớt post nhiều topic chỉ nhằm gây hấn với nhà nước, bởi không chịu học nên giờ chằng biết gì (có 1 số topic của chủ thớt ghi chán học.... do cùng níck này với nick cu to)

    Đất là sở hữu chung của toàn dân (do nhà nước quản lý), dân chỉ có quyền sử dụng, khi dưới đất có thứ gì quí muốn khai thác phải xin phép (báo nhà nước) và nộp thuế.... anh thấy đá quí tự ý dấu diếm và khai thác tài nguyên, trốn thuế... sẽ khép vào tội ăn cắp tài sản XHCN.... Dù cho là nước tư bản cũng phải báo nhà nước chứ không tự ý khai thác và đem bán như vậy... Mỗi nước đều có luật riêng và mọi công dân phải tuân thủ theo luật pháp cho dù bạn có thích hay không thích cái luật đó
     
  4. legna Thành Viên Cấp 3

    chẳng hiểu sao mod lại có cái suy nghĩ gây hấn với nhà nước vậy ?

    Có đọc thấy những dòng bôi đậm thì sẽ hiểu vấn đề thôi mà mod ?
     
  5. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Anh Dungcj nói đúng rồi đấy,lâu nay để ý thấy chú chuyên đi lập những Topic có nội dung bôi bác hoặc gây hấn với NN với Xã hội.Điều này DĐ không hoan nghênh và bị ảnh hưởng vì cái tư tưởng của chú.A nhắc chú nên giữ lấy cái Nick để thỉnh thoảng vào xả Stress với Aem cho vui đi nhé..
     
  6. ChowChow10 Thành Viên Cấp 5

    nick FAT_CAT bị ban vì tội gì ?
     
  7. legna Thành Viên Cấp 3

    Hầu hết nội dung các topic đó đều trích lại từ báo chính thống mod ah . Nói như mod vậy những trang báo đó đều bôi bác và gây hấn với nn ? Chỉ là chủ đề để thảo luận nhưng mọi người luôn nghĩ nó là cái gì đó ghê gớm thì thua thật .
     
  8. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    tội dám nói.......... à mà thôi, nó nói ngu giống mình nên bị ban, mih kg nói ngu nữa
     
  9. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Mìn nổ chậm nhiều quá.Gở bớt đi,để hoài ko có lợi.
     
  10. cuoiyeu Thành Viên Mới

    Cho em hỏi ké, nếu em thông báo với nhà nước, theo luật em sẽ được thưởng gì không?
     
  11. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    do nó quá to... chứ nhỏ cỡ cục vàng người ta đem ra tiệm vàng bán cầm vài tỷ về cất bố thằng nào biết.
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Theo luật thì được thưởng nhưng chờ................ hơi lâu, có qui định rõ ràng dưới đây nhé, muốn rõ hơn thì tham khảo điều 240 bộ luật Dân sự :

    Nếu tảng đá đào được là tài sản có giá trị, gia đình bạn sẽ được hưởng giá trị theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:
    - Vật được tìm thấy là di tích lịch sử, văn hoá thì thuộc Nhà nước. Người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.
    - Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hoá, mà có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy. Nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá 10 tháng lương; phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.
    Như vậy, khi phát hiện vật có giá trị dưới lòng đất thì gia đình bạn nên có biện pháp bảo vệ, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hưởng giá trị tài sản theo quy định nêu trên
     
  13. diamondcrocodile Chăm Chút Bằng Cả Con Tim

    Thời thế , thế thời , thời phải thế .
     
  14. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Cứ nhìn vụ người bán ve chai nhặt được 5 triệu yên nhật.Họ làm đúng luật pháp là đem giao cho chính quyền xử lý theo quy định của pháp luật.Vậy họ có thiệt thòi gì không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/15
  15. legna Thành Viên Cấp 3

    Dám nói ai trong này đào dc gì quý hiếm mà đem đi trình báo trước hahaha
     
  16. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Quy đinh thì như thế.Ai thích thì làm theo,ko thì thôi nhưng lỡ khi có chuyện bị phạt như thế thì ráng mà chịu.Buôn bán thì phải đóng thuế,ai trốn được thì trốn,lở bị bắt phạt truy thu thuế thì đừng trách.
    Cũng như chú thích nói trên 5s thì cứ việc nói,cònMod cảm thấy ko OK thì Mod có quyền chém thôi.Miển sao đừng bù lu bù loa như lúc nick Cu to bị chém là được rồi.
    Chú thừa hiểu những chuyện đó nhưng tính chú ghét XH này nên đâm chọt,thích lập những topic như thế để có chổ xả stres thôi.

    p/s: Nói thật,chú ghét nó nhưng chú chẳng làm gì được nó đâu.Vì chú chẳng là cái đinh gì cả,chỉ là một con ốc rỉ trong 90 triệu con ốc khác mà thôi.Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng
    Chẳng hiểu sao lại dây vào đây nữa rồi?:too_sad:
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/15
  17. Son Goku Banned

    Nói chung là các mod muốn yên ổn làm ăn nên mới nói vậy thôi. Bác nên hiểu ý mod. Và bác cũng hiểu ý em chứ? Trước đây có cái box "đọc báo giùm bạn" nhưng giờ dẹp rồi.

    Âu cũng vì miếng cơm manh áo cả. Đành phải tự dối lòng, dối người để được yên thân.
     
  18. stephenxii Thành Viên Cấp 6

    mình đọc bài này rồi, có đăng trên báo viết luôn mà, bài này cũng ko có j ghê lắm, cũng có thể coi là 1 thông tin hữu ích cho mọi người biết mà tránh bị phạt nặng như trên
     
  19. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    bị phạt là đúng rồi . ăn trộm tài sản quốc gia . bên châu phi là tử hình luôn thì phải Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng
     
  20. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Mấy vấn đề này bro qua f33 voz để thảo luận và cãi nhau. Bên đó vui lắm Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng)
     

Chia sẻ trang này