Tìm kiếm bài viết theo id

Thành viên Kim Cương năm 2008 clone nick đôn giá , mong BQT xử lý theo luật

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi kophaidangvuadau, 16/2/15.

ID Topic : 7856678
Ngày đăng:
16/2/15 lúc 22:29
  1. kophaidangvuadau Thành Viên Cấp 2

    mình đồng ý với bạn là luật đấu giá của 5giay và luật đấu giá của sohot là khác nhau , nhưng thông tin của người sử dụng nick thì có quyền seach trên 5giay và sohot , vì sohot giống như Box nhỏ của 5giay mà thôi
     
  2. 1NNTSK Thành Viên Cấp 6

    Thiết nghĩ bên BQT làm thêm phần tự blacklist cho thành viên 5s để tránh mấy bác nào lâu lâu vào đấu giá để mà còn biết đường né :v
     
  3. lam_thien_phong! Thành Viên Cấp 4

    bằng chứng đã rành rành ra đó mà có vài người vào cãi lấy được.
    Không lẽ mấy thằng trộm cướp nó giựt đồ mình biết trước nó giựt hay sao mà chờ lúc nó cướp để chụp hình làm bằng chứng đưa Công an kết tội nó
     
  4. taolaai2 Thành Viên Cấp 3

    Chính xác ! Có thi ng ta mới nói ! Ung ho bac khongphajdangvuadau !
     
  5. buonban4u Thành Viên Bạch Kim

    Mod ko dua thi minh tu dua vao bl cu minh chu sao, so qu
     
  6. cuoinhieu Thành Viên Cấp 3

    Đồng ý với bác là sohot và 5giay là một. Chỉ có nick 5giay trên 300 post mới vào đc sohot. Đến đây là bằng chứng rõ ràng nhất rồi. Kg cần phải suy luận gì thêm nữa.
     
  7. thichchoigame07 Thành Viên Vàng

    Vấn đề này phải nói là luật bất thành văn r nguyên cái topic đấu giạ kiếmra 1 topic ko kê thì khó như săn kho báu ^^,vì nội quy cúa box đau giá nhiều kẻ hở quá , fake ip này nọ là có thêm 1 acc tha hồ bid. Nên chỉ cảnh báo ae tinh mắt tinh ý chút sẽ nhận ra và tránh bị rơi vào bẫy thôi .Chứ quả thật chuyện tìm chứng cứ bằng cách soi Ip thì xưa và hết thời r )).
     
  8. thichchoigame07 Thành Viên Vàng


    Chính xác là ả Old bie nhận ra hết các topic kê , nên chả ai bit làm ji mặc dù ngày nào cũng vào xem coi có món m thích k và lấy kinh nghiệm )). Mấy bác mới tham gia bid thì chắc chắn bị dính đòn ngay phút 89 như m thời gian đầu tham gia ^^ cũng may có ng thân nhắc nhở nên m mới dần ngộ ra và theo dõi riết r nằm lòng hết .Né đc bao nhiêu thì né riêng mấy món ưng quá thì cũng chấp nhận đấu dù biết bị kê ><.
     
  9. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Biết là sẽ có kê giá , nhưng nếu giá vẫn tốt hơn giá bán thì cũng nên bid chứ bạn nhỉ
    Chỉ là thấy có nhìu bác , tạo cả 1 acc mới chỉ để dùng để đấu giá là đủ hiệu mục đích là chỉ chăn gà thôi
    Riêng bản thân mình chả bao giờ đăng lên đấu giá , tại ko kê giá thì lỗ chết ,mà kê thì tự cảm thấy có lỗi với bản thân và thấy áy náy thế nòa ấy . Nên thà bán rẻ mà nhẹ người
     
  10. binhmai Thành Viên Cấp 5

    Mọi việc rõ ràng rồi! Mod còn muốn tìm gì thêm nữa nhỉ? Con nít đọc vào còn hiểu mà?
    Nếu mod không muốn làm thì anh em tự add blacklist của mình thôi!
     
  11. LongBi25 Thành Viên Cấp 5

    Hay nè. Mình cũng tinh vô bid cái quần, nhưng mới thấy 4ok nhảy cái 500k, đái trong quần luôn keke... Mấy anh Mod không muốn làm thì ae 5s cứ Blacklist chừa những Topic này ra. Mình đưa lên đấu giá cũng chỉ vui và giao lưu với ae 5s, có nhg món hàng của mình ae win chỉ bằng 1/7 giá Tag nhưng mình vẫn vui vẻ giao, hàng Au chính hãng 100% chấp nhận lên đấu giá thì phải chấp nhận số tiền win.
     
  12. thichchoigame07 Thành Viên Vàng

    \

    Uhm nếu ưng quá thì bid , nhưng cái cảm giác bị dàn xếp nó rất nặng )) như lừa đảo zThành viên Kim Cương năm 2008 clone nick đôn giá , mong BQT xử lý theo luật
     
  13. Congaubeo6 Banned

    theo mình nghĩ thì sàn đấu giá 5giay gồm có 60% là đấu giá theo đúng nguyen tắc còn 40% là tương thận tương ái rồi...@@
     
  14. ngomobile Thành Viên Cấp 5

    Nếu sàn kg có các thành phần khẳm,bựa,dìm giá thì cần gì phải thò giò giả vô làm gì.Thành ra bây giờ như vầy
    1.hàng có giá>>>>á đù đôn,nghi đôn,chăn gà>>>chủ top chết.
    2.hàng lổ te tua>>> im re>>>chủ top chết chắc.
    3.hàng kg có giò giả>>>>gặp ngay TP bựa,dìm hàng>>>chủ top sure chết vì lổ nặng
    4.hàng có đôn,ai nhìn cũng biết,cử để chủ top tự sinh tự diệt>>>dần dần kg ai chơi chủ top cũng chết.
    Suy ra đường nào chủ top cũng chết.Ai dám mang đồ lên sàn.
     
  15. kophaidangvuadau Thành Viên Cấp 2

    Dám chơi thì dám chịu nhé ... nhắm đem lên sàn sợ lỗ thì đừng có đem lên ... đâu có ai ép buộc ai phải đem đồ lên đấu giá đâu ... mọi người đều có quyền tạo topic rao bán ... ghi giá bao nhiêu thì tùy ... người nào thích thì mua thôi ..... còn đem lên sàn đấu giá thì tất nhiên tâm lý người mua phải bid giá càng thấp càng tốt ... chứ ko có ai rảnh mà bỏ thời gian ra để bid 1 món đồ giá ngang hoặc giá gần bằng với giá bán hết (giá bid ngang với giá bán thì ra ngoài mua cho nhanh , đỡ mất thời gian chờ đợi) ... trừ trường hợp món đó thích lắm thì mới bid theo đến cùng nên ko quan tâm đến giá cả thôi
     
  16. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Bạn mang hàng lên sàn để làm gì ??
     
  17. Làm Lại Cuộc Đời Thành Viên Cấp 4

    Theo em thì ngược lạ : 70% là có clone , 30% mới đấu thật nhé
    Chuẩn luôn . Nếu sợ lỗ thì cứ đăng bán rẻ cũng được ,còn đã lên sàn thì chắc chắn phải chịu giá thấp hơn trị trường ( không nói là lỗ , vì bán rẻ không có nghĩa là bán lỗ ) . Nhìn nhiều topic đấu giá ngộ lắm , bid bằng giá thị trường luôn , chẳng hiểu đã bid được giá đó thì qua tận nơi mua cho rồi , cần chi đấu giá canh me cho mệt, rồi chưa kể winner phải nhận hàng 48h , kiện cáo tới lui , thấy mà nản .
     
  18. kophaidangvuadau Thành Viên Cấp 2

    Mục đích của việc đem hàng lên sàn đấu giá :
    1- Xả hàng tồn , hàng dc tiêu thụ nhanh (đem hàng lên sàn bán dc nhanh hơn rao bán)
    2- Quảng cáo (đỡ tốn chi phí PR)
    3- Lợi nhuận (tiền lời từ món hàng bán dc)

    Nếu như 1 số người đem đồ lên sàn vì mục đích 1 + 2 thì giống như bác Khoaleather trong thời gian gần đây , bác ấy ko quan tâm đến mục đích thứ 3 , bác ấy lên sàn hàng chục topic đấu giá để PR thương hiệu nên bác ấy ko cần phải clone nick hay chân gỗ làm gì .... Còn với 1 số người đem đồ lên sàn vì mục đích 1 + 3 thì chắc chắn sẽ clone nick , chân gỗ để kê giá món đồ của mình lên gần bằng với giá thị trường để người mua vào bid cỡ nào thì chủ thớt cũng lấy lại dc giá vốn hoặc 1 ít tiền lời từ món đồ đem lên đấu giá
     
  19. thichchoigame07 Thành Viên Vàng

  20. thichchoigame07 Thành Viên Vàng

    30% con số lý tưởng thế @@, trung bình 1 box 3 trang ,mỗi trang kiếm đc 2 3 topic là đấu thật thôi ko có chuyện 30% ngon thế đâu bác Thành viên Kim Cương năm 2008 clone nick đôn giá , mong BQT xử lý theo luật, đa phần mấy topic đó là khách vãng lai .
    https://www.5giay.vn/xu-ly-box-dau-...o-thanh-vien-dau-gia-uy-tin-trung-thuc-5.html
    ae chân chính vào góp ý kìa :48_022:
     

Chia sẻ trang này