Tìm kiếm bài viết theo id

Thegioididong.com phủi trách nhiệm - anh em cẩn thận khi giao dịch online

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mobi_lap_pc, 4/12/09.

ID Topic : 1420253
Ngày đăng:
4/12/09 lúc 20:53
  1. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    11/5/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    5,259
  2. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    @ MOD hantinh Chắc bạn không đọc bài của mình mà phán bậy. Dù là TGDD nhưng liên quan đến laptop, không hề có mobile thì sao move qua dc ????

    Xin lỗi bạn cho mình nói. Chuyện này nó không còn nằm trong khuôn khổ 1 cái box cỏn con nữa mà nó liên quan đến 1 vấn đề nhức nhối của xã hội, đó là chuyện cách hành xử của các Doanh ngiệp, thái độ của Doanh nghiệp với người tiêu dùng.

    Bạn không thấy rằng trên 5giay rất nhiều bài nói về UY TÍN của ngừơi bán. Đây chỉ là 1 vấn đề nhỏ nhưng nếu ko nói thì sau này sẽ thành 1 tiền lệ không tốt.

    Mình thấy mình post ở đây không có gì là sai là hợp lí. Sao bạn lại cứ phải ngăn cản mình.

    Chuyện này là cả 1 vấn đề của XH chứ không chỉ là 1 thắc mắc về 1 cái laptop hay đại loại như vậy mà phải move qua box chuyện trò computer

    Xin lỗi vì đã dùng lời lẽ đao to búa lớn. Mong bạn thông cảm.

    @TGDD không thể đổ thừa là lỗi KT là xong mà phải xác định lỗi do cái gì, ai gây ra. Đó là trách nhiệm của TGDD. Không thể chỉ có 1 câu xin lỗi là xong. Chính vì TGDD không giải thích thoả đáng thì mới cần cơ quan chức năng vào cuộc.
     
  3. Alves Thành Viên Cấp 6

    Biết bạn đang bức xúc. nhưng tui thấy bạn nhây quá.
     
  4. takethat Thành Viên Vàng

    anh chủ topic cảnh baó đúng chứ, nhây chổ nào vậy bác kia?
    bị del vì lý do sai box, đúng là phải ở box mobile???!!!
     
  5. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    Nhây hay không không quan trọng. Mình cũng là dân buôn bán. Mình biết cái gì là phải cái gì là trái, khi nào thì biết dừng đúng lúc.
    Nhưng cái kiuễ cản trở này thì không chấp nhận dc. Mình là ngừơi thẳng tính, chắc sẽ có nhiều người ghét. Nhưng mình ko quan tâm. Cái mình cần là đấu tranh cho lẽ phải. Cung cấp thông tin cho anh em để mai mốt gặp chuyện biết đường tránh. Anh em thảo luận với nhau để gặp chuyện tương tự biết cách giải quyết.

    Có thể bạn cho rằng chuyện này là chuyện nhỏ, ko có gì đáng quan tâm thì bạn quan tâm làm gì. Đối với mình 1 chuyện nhỏ không giải quyết thoả đáng thì sẽ dẫn đến hậu quả lớn sau này.

    Mình ko làm gì sai việc gì phải sợ.
     
  6. Alves Thành Viên Cấp 6

    Biết chủ topic cảnh báo là đúng. Nhưng Mod đã khóa 2 cái topic cùng nội dung của bác ấy và move qua "chuyện trò mobile" mà bác ấy vẫn cố tạo thêm cho bằng được thì ko nhây là gì. Cái gì cũng có giớn hạn thôi. Mod đã ko muốn post trong này thì thôi, cố mà post để làm gì. Tui là tui hiểu bác ấy có ý tốt nhưng ko cần phải làm đến như vậy
     
  7. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Mọi người hãy đặt mình trong tình huống sau.

    Mọi người nhận được 1 cái Brochure khuyến mãi của Metro q.6. Trong đó có sản phẩm TV Plasma 60 inches với giá sau khi kjhuyến mãi là -5.999.999. Có nghĩa là theo suy nghĩ logic là không những nguời mua được TV mà còn được tặng 6tr đồng tiền mặt.

    Và dù bạn ở Biên Hòa? Bạn có cất công lên TP để mua sản phẩm này? Xin mọi người trả lời trong trường hợp trên.
     
  8. Mr[LeVent] Thành Viên Cấp 3

    cái này ai cũng hiểu đó thực sự là lỗi kỹ thuật mà
    làm j` có chuệyn tặng ko 35 cái laptop như vậy chứ =.=
    cho dù biết là lỗi thuộc về tgdd, và là công ty lớn thì phải làm ăn có uy tín
    nhưng cũng nên hiểu đây ch3i là chuyện nhầm lẫn, ko nên ép người quá đáng
    ở đời ko ai ăn ko của ai đc cái gì đâu
    theo mình thấy tgdd giải quyết vậy là thoả đáng rồi
     
  9. danbtrs Thành Viên Cấp 5

  10. kiekro Thành Viên Cấp 5

    chính xác lun Thegioididong.com phủi trách nhiệm - anh em cẩn thận khi giao dịch online
     
  11. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    Order rồi mà không có mã xác nhận như bên TGDD. Có mã xác nhận tui lên xách TV về liền !!!

    Mình chả thấy chỗ nào thoả đáng cả bạn àh. Thoả đáng là vửa bảo đảm quyền lợi người bán lẫn người mua.

    Một sự so sánh khập khiễng. Cái đó là do lỗi in ấn. Chưa có giao dịch xảy ra và không có xác nhận.
    Còn đằng này có mã confirm của TGDD, đại diện TGDD cũng xác nhận. Sao giống nhau chỗ nào ????

    Mình biết bạn hiểu mình và mình với bạn không có gì khúc mắc cả. Thôi bạn cứ làm ngơ topic này đi, đừng chú ý đén nó nữa. Topic dành cho những bạn chưa đọc và chưa góp ý kiến thôi.

    Chúc bạn 1 ngày vui vẻ và đừng bận tâm vì cái topic này.
     
  12. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Mình nói điều này hơi nặng nhưng quả thật ai tin rằng TGDD giảm giá 100% và mua 35 cáii laptop thì là....ngu lắm. Trong 2 trường hợp đều là lỗi và mình tin rằng nếu là người tiêu dùng thông minh thì họ sẽ biết đó là lỗi và dừng lại những cuộc mua bán như thế. Như bạn nào đó nói, biết là sai nhưng vẫn cố chịu đấm để kiếm cái laptop. Mình tin dù có như thế nào TGDD cũng sẽ khọng bao giờ bồi thường cho bà đó. Mà cái thiệt hại ở đây là gì? Tinh thần àh? Hay niềm tin vào cuộc sống miễn phí? Hay hy vọng vào cuộc sống mà ông bụt sẽ hiện ra để phát cho mỗi người cái laptop miễn phí? Giá trị tinh thần đó bị đạp đổ nên kiện chăng?...Nếu thật sự phiên tòa này diễn ra mình cũng mong được tham dự 1 lần.
     
  13. ++Jin++ Thành Viên Bạch Kim

    Làm gì có chuyện quay trúng 35 cái miễn phí 100% ? (nhất là cùng 1 thời điểm ! ) Lỗi kỹ thuật thì khó lòng tránh khỏi nhưng bên TGDD sau khi nhận dc thông tin đã kiểm tra , xin lỗi về sự nhầm lẫn và chủ động đền bù bằng hình thức nào đó . Điều quan trọng bây giờ là hai bên thỏa thuận hình thức đền bù thôi . Thấy chị Q này ..... vớ vẩn ! Đòi 35 cái ko dc , đòi 8 cái , potay ! Trả cho 1 cái là may !
     
  14. revengeok1 Thành Viên Cấp 3

    hi nó trả 1 cái thì cứ đòi đủ 35 cái bởi vì nó đã chập nhận mà quan trọng nó chịu trả hay ko thôi
     
  15. danbtrs Thành Viên Cấp 5

    mỗi trang web của mỗi hãng có cách mua hàng khác nhau :smile:
    bạn vui lòng chọn mua 1 cái tv 10tr thử xem có mã xác nhận j ko?ngủ dậy thấy ideas đậu xe trước cửa giao hàng kêu thanh toán 10tr thì bạn bảo nó chưa nhập code xác nhận à ?Thegioididong.com phủi trách nhiệm - anh em cẩn thận khi giao dịch online
     
  16. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng rất hi vọng sẽ có phiên toà để xem bên đại diện Nhà nước xử lí như thế nào.

    Việt Nam gia nhập WTO hơn 3 năm rồi. Mình nhắc cho bạn nhớ.

    Bạn không thấy băng rôn TGDD treo khuyến mãi trong hình àh. Chuyện mấy cái không quan trọng. Khách mua đã làm đúng yêu cầu của anh thì anh cũng phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mặc dù mình cũng thấy 35 cái là hơi quá nên mình nghĩ 2 bên thương lượng. Vấn đề là TGDD lại không chịu thương lượng.

     
  17. mobi_lap_pc Thành Viên Bạch Kim

    Bác cứ xem bài học của DELL sẽ rõ. So sánh với VN xem.
     
  18. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thằng này làm ăn bẩn ... bị báo chí vạch mặt nhiều rồi... không bao giờ chơi với thằng này...
     
  19. docomo3110 Thành Viên Cấp 1

    làm ăn bẩn ?? bác hiểu rõ cả cty nó ra sao mà kêu nó làm ăn bẩn ! chẳng phải bênh vực j, pác cũng biết ko có j là hòan thiện, tất cả cty trên thế giới nếu moi ra thì cũng có ah ! Làm kinh doanh nếu nó ko có hiệu quả thì nó đã sớm dẹp tiệm rồi pác !

    Tui ko rõ thực hư vụ Dell ra sao, còn vụ này thì tui dám chắc bà kia kiện thì cũng chẳng nhận đc 8 cái ! Tui đã hỏi wa 1 ông chú luật sư về luật thương mại điện tử, nếu bên TGDD chứng minh đc đây la lỗi kỹ thuật thì chỉ đền bù 1 phần nào đó thôi < cái vụ chứng minh thì ae IT biết là cũng dễ thôi, chẳng có j khó>.

    Đọc cái bài này thấy mắc cười, cái bà đó thật là ăn vạ quá đáng. Chưa kể trong đây có rất nhiều nghi vấn :
    1/ Tại sao 1 người phụ nữ lại lên mua hàng trên web lúc nữa đêm vào đúng thời điểm hệ thống xảy ra lỗi !?
    2/ Ko lẽ lúc đó chỉ có 1 mình bả phát hiện ?? lúc đó cũng có khá nhiều ng` truy cập, chẳng lẽ ko ai biết ??
    3/ Lại chụp hình lại từng cái <ngay cả mấy pác khi mua hàng online thì cũng ít khi chụp như vậy>!
    >>>Nhận xét của tui : Con người của bả thật là tham lam quá đáng.
    ===> có vấn đề j đó với cái bà này ! đó chỉ là suy đoán của tui.
    Tóm lại có kiện cũng chẳng ăn thua, ở vn này vung tiền ra là xong, nếu tui là TGDD thì tui thà bỏ tiền 35 cái laptop ra để "lo lót",ko cho bà kia có cơ hội "ăn vạ"
     
  20. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Chính xác...
     

Chia sẻ trang này