Tìm kiếm bài viết theo id

Cấm nhập khẩu máy tính và điện thoại đã qua sử dụng. thời đại của phí, phạt và cấm. !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mientaysongnc, 19/2/14.

ID Topic : 7217005
Ngày đăng:
19/2/14 lúc 08:51
  1. mientaysongnc Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    24/1/13
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    861
    Từ ngày 20.2, Thông tư số 04/2014/TT-BCT do Bộ Tài chính về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài có hiệu lực.

    Theo đó, bổ sung thêm một số mặt hàng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu như máy tính cá nhân, điện thoại cố định và di động. Cụ thể, máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook; máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs); điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây; thiết bị điện khuếch đại âm tần; máy quay đĩa; máy ghi âm cassette bỏ túi; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh; máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến; đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi và các loại đồng hồ cá nhân khác kể cả đồng hồ bấm giờ...
    http://m.thanhnien.com.vn/story/cam-...da-qua-su-dung
     
  2. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Có link ko vậy Bác? vậy hàng xách tay về có bị cấm luôn ko ?
     
  3. legna Thành Viên Cấp 3

    tiếp tay cho bọn xách tay và nhập lậu hahaha
     
  4. cameradns Thành Viên Cấp 4

    tin này đâu ra vậy bác? link?
     
  5. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    Hàng cũ là rác công nghệ . Cấm nhập từ lâu rồi chứ có phải mới đâu
     
  6. mientaysongnc Thành Viên Cấp 3

  7. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    đúng rồi đó bác. rác công nghệ cấm từ lâu rồi giờ thông tư mới vẫn cấm tiếp. báo chí ko có gì đăng nên đăng đại.
    giờ nhiều thằng ngu ko chịu suy nghĩ vừa mới đọc là mở mỏ ra chửi như thánh
     
  8. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    cấm nhưng không thấy cấm linh kiện, giỡn hay đùa đây ^^ mà tụi nước ngoài nó đóng seal được mà đâu có sao đâu, với lại hàng xách tay cũng ok Cấm nhập khẩu máy tính và điện thoại đã qua sử dụng. thời đại của phí, phạt và cấm. !)
     
  9. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Vậy là bắt buộc nhập hàng phải còn mới chưa sử dụng khai báo mới 100%. Ghi chung chung quá nếu máy ghi hình đã qua sử dụng thì mấy con 5d mark III đã qua sử dụng cũng ko được nhập về.. nếu nhập về thì là hàng lậu hã các bác..
     
  10. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    trước cấm nhập điện thoại di động qua đường hàng không mà nó vẫn về ào ào mấy cái này tạo đk cho mấy bác kiếm thêm thôi
     
  11. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Hehe... cấm thì cấm. Còn mua thì cứ mua.

    Thử hỏi, hàng xách tay ở đâu ra mà lắm thế. Đâu đâu cũng mua được hàng xách tay. hehe :snicker:
     
  12. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    Nói thật ! Bác nào bít rõ thì lên tiếng, ko thì đừng phán bừa!

    Cái vụ này thì lúc trước quy định lâu rồi, nghĩa là hàng công nghệ, thiết bị điện tư đã qua sử dụng thì ko đc phép nhập khẩu, thông quan! Nghĩa là khi hàng về tới cảng hải quan thì ko cho thông quan và cấp giấy nhập khẩu!

    Còn chơi theo kiểu hàng xách tay, nghĩa là đem hàng vào trong nước theo đường cầm tay về, đi bộ biên giới về...thì gọi là hàng ko có hoá đơn chứng từ (bao gồm cả hàng ko đc thông quan đã nói ở trên,nhưng vẫn luồng lách để đưa vào thị trường).
    Hàng ko có hoá đơn chứng từ chỉ rõ xuất xứ nguồn gốc, ko đóng thuế nhập khẩu đàng hoàng,khi bị lực lượng chức năng ktra thì tất cả hàng đó đều bị tịch thu, và xử phạt (mức phạt thì xem Luật xử lý VPHC,khoảng 40tr trở lên). Hàng tịch thu sẽ đc phân loại,nếu là hàng có chất lượng ok thì đc Sở tài chính đấu giá cho thương gia mua,tiền đấu giá đưa vào ngân sách. Còn hàng chất lượng kém hoặc ko xác định chất lượng đc (vd như mỹ phẩm,đồ ăn,hàng cấm nhập khẩu như rượu,thuốc lá...) sẽ bị tiêu huỷ!!!
     
  13. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    tính nhập lô hàng lớn về bán mà nghe ghê quá :-(
     

Chia sẻ trang này