mấy pa cứ ném gạch khiến người đọc nản đời, nếu học đàng hoành tới nơi tới chốn có bằng cấp khi xin việc dễ dàng hơn đi làm tích lũy kinh nghiệm, nên nhớ IT cũng hot ngang với bank đấy nhé, IT lương cao hay không tùy vào công việc và vị trí của bạn, học trung cấp ra làm sửa máy tính thì lương bao nhiêu rôi lại than it chán sự đời. Ủng hộ bạn hết sức, mình rất mê vi tính từ ngày cấp 2 ba mẹ mua cái máy về 2 chị em chơi game lúc đó là p2 hết 2 chỉ vàng. h đi phụ hồ vì gia đình làm nghề xây dựng không ai trông coi thầy thợ gì hết phải bỏ nghề + dục tắm bằng đi dãi nắng dầm mưa mà lương cứng mỗi tháng có 1t thôi. Nghĩ cuộc đời uất hận gì đâu.
sao bạn lại so sánh với bank cntt: tuổi thọ thấp , đầu tư học hành nhiều+ công nghệ thay đổi liên tục phải chạy theo nó nếu so với 1 thằng ngân hàng mới ra trường có thể cao hơn nhưng nếu 5 ,10 năm sau thằng nao vip hơn biết liền tầm 35,40t cứ mò mẫm máy tính hoài là về hưu nhé
lỡ theo ngành này rùi thì theo lun đi bn ah` giờ bỏ ngành theo ngành khác thì mất nhiều time lém phần mềm theo ko nổi thì theo đổ hộ thiết kế đi hoặc giỏi tiếng anh thì theo mạng cũng có ăn nhìu đó