Tàu và Ta có hết thảy có ba người được xưng danh Phu Tử . Ở ta là La Sơn Phu Tử , Tuyết Giang Phu Tử còn ở Tàu chỉ có Khổng Phu Tử . Có thể nói 3 vị ấy là bậc kỳ tài , Vua Quang Trung 3 lần gửi thư xin La Sơn Phu Tử làm thầy , và những bài sấm của Tuyết Giang Phu Tử có giá trị cho đến ngày nay . Vậy thì vì sao trải qua bấy nhiêu lâu mà nước ta chỉ có 2 vị xứng danh là Phu Tử và Trung Quốc chỉ có một ? Và các vị ấy vì sao xứng danh như vậy ? Rất mong trao đổi cùng chư vị để rộng đường khảo cứu . Thân !!!
Mấy cái danh hiệu hão đó ai mà ham bạn? - La Sơn Phu Tử là Nguyễn Thiếp. Rất giỏi. Nhưng ở ẩn sớm. - Tuyết Giang Phu Tử là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cái ông này thì quá nổi tiếng rồi. Ngoài ra thì còn có Lương Thế Vinh, đây cũng là 1 nhân tài làm cho lũ Khựa phải sợ.
Phu tử có vẻ như chỉ dành cho ai rất giỏi,được nhà vua trọng dụng nhưng chỉ muốn dạy học,ẩn dật hay sao đó.