Rảnh rỗi làm một cái thống kê xem qua gần 4 tháng triển khai thằng Vietlott đã kiếm được bao nhiêu: Bắt đầu là kì quay đầu tiên ngày 20/07/2016 cho đến Chủ nhật ngày 13/11/2016 ( 117 ngày) Tổng cộng có 51 kì quay thưởng: Trong đó có 3 Giải đặc biệt: Tổng số tiền là 227,905,366,000 đ 1581 giải nhất x 10,000,000 = 15,810,000,000 đ 74812 giải nhì x 300,000 = 22,443,600,000 đ 1225104 giải ba x 30,000 = 36,753,120,000 đ Tổng số tiền cho các giải thưởng = 302,912,086,000 đ Theo như công bố của Vietlott, tổng giải thưởng chiếm 55% toàn bộ doanh thu như hình dưới 302,912,086,000đ chiếm 55% tổng doanh thu của Vietlott, vậy suy ra tổng doanh thu của Vietlott trong 117 ngày là 550,749,247,273đ. Vietlott lấy 45% trên tổng doanh thu tức là đã bỏ vào túi 247,837,161,273đ/ 117 ngày ( tương đương hơn 2 tỉ một ngày chưa trừ thuế ( 20,9% thuế GTGT và tiêu thụ đặc biết, 8% chi hoa hồng cho đại lý). Đó mới triển khai ở 6 Tỉnh trên cả nước. Khi phát hành cả nước thì lợi nhuận nó còn khủng hơn nhiều Một công ty không phải bỏ ra đồng vốn nào,( các máy móc trang bị cho đại lý thì cũng bắt đại lý đóng 25tr/máy). Các đại lý cấp 1 phải kí quĩ cả chục tỉ nữa, không sản xuất hàng hóa, không mua đi bán lại, sản phẩm chỉ là những tờ giấy in lên những con số, không phải bảo hành cho sản phẩm, không công nợ, bán ra là thu tiền về ngay mà một ngày lợi nhuận chưa thuế hơn 2 tỉ/ngày thì đừng bác nào phán là trúng thế này thì sớm muộn nó sẽ phá sản, vậy nó có phá sản không?????? Các bác vào link đọc tiếp nha !!!!!!! Còn nữa........ Đọc tiếp tại: http://phodongho.com.vn/index.php/tin-tuc/191-vietlott-pha-s-n
COPY FULL CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC doanh thu lớn nhất của Vietlott là từ miền Tây, các đại lý ở Sài Gòn mỗi ngày in vài chục ngàn vé gởi bán về miền tây và ra miền Trung vì các diểm bán trên đầu ngón tay.
Sớm muộn cũng phải chấm dứt tình trạng bán dạo ở Miền Tây, vì như thế là cạnh tranh không lành mạnh với vé số truyền thống (mấy ông truyền thống nhắm chơi không lại đang tính nâng giải đb lên 2 tỷ). Trong khi các công ty xskt các tỉnh phải chia ngày bán, chia thị phần các tỉnh, thì Viettlot bán liên tục, bán dạo ở tất cả các tỉnh, vậy thì bất lợi cho vé số truyền thống, mặt khác, mặc dù tỷ lệ trúng rất thấp 1/8.000.000 ( thấp gấp 8 lần vé số truyền thống), nhưng do số phát hành quá nhiều trung bình khoảng 3 kỳ là xuất hiện người trúng độc đắc, lại được báo chí quảng bá rầm rộ, nên người dân chuyển dần từ vé số truyền thống sang viettlot rất nhiều.
Nếu phân tích chi tiết ra thì vé số truyền thống không thể nào phát hành vượt quá số lượng cho phép vì nó theo qui tắc 6 con số, còn vietlot thì khó mà kiểm soát được đã phát hành bao nhiêu vé, vì theo nguyên tắc thì 1 giải đặc biệc của vietlot có thể 1 người trúng hoặc 100 người trúng nếu họ chọn trùng số với nhau, đây là vấn đề mà nhà nước không thể thu thuế chính xác được ở Vietlot
Mình có nói ở trên mà bác, người bán số dạo lấy lại vé sốVietlott của các đại lý sau đó mang lại bán tờ 11,000 hoặc 12,000đ. Bác gì ở trên nói phải chấm dứt tình trạng bán só dạo vì cạnh tranh không lành mạnh với số truyền thống thì không hợp lý lắm vì ở đây là thuận mua vừa bán, giao dịch hợp pháp có bắt ép ai mua đâu mà đòi dẹp ?
Dễ ợt.Xài bằng máy là chỉ cấn bấm 1 phát là ra.Trừ khi 2 bên cố tình nhập số liệu giả thôi. Nhưng cờ bạc mà : "chấp mày ăn trước luôn,mày sẽ trả sạch sẽ và trả dư cho anh".Đây là câu nó kinh điển của mấy thằng nhà cái cá độ bóng đá.
Thực chất Vietlott đang lỗ.Lỗ là lỗ cái tiền đề-pa 12 tỷ.Ngừoi ta trúng sớm quá nên chưa thu hồi vốn và sinh lời. Gặp mình là ngân hàng.Vietlott muốn vay,cho vay liền.Không sợ phá sản.Mày phá sản,anh nhảy vào làm luôn.
Từ ngày có Vietlot e đã bye xskt. 1 tháng mua 10-15 tờ mà mua 5 năm giải tám 2 con chưa thấy trúng. Có trúng thì giá trị cũng quá thấp vì thiếu sự minh bạch
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...-kien-thiet-tp-hcm-van-lai-khung-3499104.html Thay đổi hoặc là chết!!! Trong khi Vietlott phải chi trả thưởng ở mức cố định là 55% doanh thu, thì trong 9 tháng đầu năm, 1 công ty XSKT lớn là TP.HCM, chỉ chi trả thưởng có.....11,2 tỷ, tương đương 0,2% doanh thu. Một điểm đáng lưu ý nữa là: Tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm là 4.745, mà báo cáo lợi nhuận chỉ 662 tỷ, vậy còn lại tới hơn 4000 tỷ sẽ được kê khai vào mục: chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động gì mà kinh thế?
quan trọng là quản lý sao cho minh bạch và không gây hệ lụy cho xã hội chứ cái gì quản không được thì cấm kiểu như chú phỉnh mình là không được đâu bác. p/s: cấm số đề thì có trò khác, người VN mình máu đỏ đen nặng lắm bác ơi
Bác nói có 100% Vé số kiến thiết vài năm nay nó ăn gần hết giải hay sao mà không nghe và không thấy trúng nữa,ăn ngon bởi vậy định phát hành vé hai chục nghìn?giờ gặp vé số lô tô 12 tỷ đập vé số kiến thiết cho khỏi ngóc đầu luôn,
Đúng rồi, nên dẹp hết vé số để khỏi đề đóm, mà hãy chuyển qua đánh bài, đá gà và đua ngựa, cá độ đá banh
Mở thêm trường đấu võ đài cho mấy chị em học sinh lên đấm đá quay trực tiếp truyền hình luôn ,khỏi ra đường đánh rồi post lên face. Vé số mua từ lúc trẻ tới lúc trung niên chỉ duy nhất 1 lần trong đời trúng 20k lúc tờ vé số còn giá 2000.Moá,vãi. chi phí hoạt động ở đây là hoạt động ăn chia ngầm,du lịch xả hơi của bọn nó.Còn mấy bà bán vé số nghèo vẫn nghèo.Sắp tới nghèo hơn nữa.