- Tình hình là em thất nghiệp cũng hơn 1 tháng rồi. Có nộp hồ sơ rất nhiều chỗ trên mạng nhưng đến bây giờ vẫn không thấy công ty nào gọi phỏng vấn cả trong khi tiền tiết kiệm thì xài gần hết rồi. Cách đây 2 năm em nộp hồ sơ thì có nhiều chỗ gọi phỏng vấn lắm. Nếu hết tháng 8 mà em không xin được việc chắc chỉ có nước bỏ về quê thôi, Sài Gòn giờ ít việc làm quá, người thất nghiệp quá nhiều. - Có bác nào cũng thất nghiệp mà xin được việc rồi thì chỉ giáo cho em với, em làm IT phần cứng/mạng. Em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ... :adore:
vì cái quan trọng nhất là tháng này là tháng cô hồn cho nên người ta cũng tránh nghĩ việc tháng này sợ bị xui -> số người nghĩ việc ít -> nhà tuyển dụng cũng sẽ ít và người ta cũng tránh cái tháng cô hồn này làm ăn mà chú , ráng chờ hết tháng cô hồn này xem sao , ra khu công nghệ cao quận 9 nộp tuyển thử xem bạn
quản trị mạng thì thua ... xác định lun là khó xin , lập trình còn đỡ. lúc chưa đi học ĐH cứ nghĩ thành hacker mũ trắng là giỏi ... giờ nghĩ lại coder ngon hơn
Quê em ở miền Trung bác à. Đi công trình là đi triển khai hệ thống mạng phải không bác, bác cho em xin thêm thông tin đi... Thanks !
coder bây giờ khá hơn, vài năm trước thì xác định té, mạng vẫn chắc cú hơn, nhưng mà bây giờ thì mạng thọt rồi, 1 doanh nghiệp chỉ tuyển 1, 2 thằng là bao tất ! còn coder thì đầy, ai giỏi thì đá thằng khác với lại coder nhận làm dự án gia công dc, còn mạng chẳng lẻ mua dây điện về nhà kéo xung quanh chơi h:
- Bác cũng làm IT phần cứng/mạng à... nhắn tin inbox nick chat của bác để tụi mình uống cafe giao lưu nhé, vì hết tháng là em quyết định về miền Trung an phận rồi, đất Sài Gòn giờ em bám trụ lại không nổi nữa rồi... :go:
sao bác không tự kinh doanh cái gì đó thay vì đợi người ta kêu đi làm ? phải tự chủ cuộc sống của mình chứ , chờ vận may coi bộ hên xui quá. Mình cũng là dân tỉnh lẻ ( miền Trung ) vào SG , và cảm thấy có thể sống ở đây được , không cần về nhà làm gì. mình cũng tự kinh doanh , lỡ có thất nghiệp vẫn có tiền sống qua ngày , nói thật là không dư dả gì nhiều nhưng ngày 3 bữa thì khá thoải mái.