Tìm kiếm bài viết theo id

Xe "không chính chủ", sẽ lại bị phạt?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangchi1991, 31/8/13.

ID Topic : 6922084
Ngày đăng:
31/8/13 lúc 15:02
  1. hoangchi1991 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    24/8/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    260
    Các bộ đang xem xét lộ trình thực hiện quy định phạt xe "không chính chủ", dự kiến đối với ô tô là 11-1-2015 còn xe máy là 1-1-2017.
    Ngày 30-8, ba bộ: Bộ GTVT, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc về quy định xử phạt đối với chủ phương tiện thực hiện hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.
    Xe không chính chủ, sẽ lại bị phạt?
    (Ảnh minh họa)


    Tại cuộc họp, Các bộ xem xét lộ trình thực hiện quy định này, dự kiến đối với ô tô là 11-1-2015 còn xe máy là 1-1-2017. Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị, để dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 71 sớm được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Bộ Công an cần sửa đổi một số điều của Thông tư số 12 và 36 về đăng ký xe cho phù hợp.
    Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng đề nghị tổ soạn thảo cân nhắc đưa hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định vào Dự thảo trong trường hợp khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng lực lượng CSGT mới kiểm tra xem xe có sang tên, chuyển quyền sở hữu hay không để xử phạt. Mức phạt đối với hành vi này giữ nguyên theo Nghị định 34/2010, trong đó, xe máy từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng và ô tô từ 6 - 10 triệu đồng.
    Trước đó, Bộ GTVT đã trình lên Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 71/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó nêu rõ còn có ý kiến khác nhau xung quanh việc xử phạt đối với chủ phương tiện thực hiện hành vi vi phạm “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”. Cụ thể, Bộ Công an đề nghị có xử phạt hành vi vi phạm không sang tên đổi chủ phương tiện nhưng Bộ GTVT lại chưa muốn đưa việc xử phạt hành vi này vào dự thảo do chưa phù hợp với thực tế nên tính khả thi không cao. Sau khi nhận được tờ trình, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị các bộ ngành liên quan bàn bạc, thống nhất lại quan điểm về vấn đề này.
    Như vây, nếu Nghị định này được thông qua, thì việc xe "không chính chủ" sẽ bị phạt lại được thực hiện sau một thời gian tạm dừng
     
  2. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Phạt là đúng. Vì không sang tên là hành vi trốn thuế.

    Vấn đề chính là phải ban hành lộ trình thế nào để giải quyết những xe rất lâu rồi không sang tên.

    VD như khuyến khích những xe đã mua từ lâu chưa sang tên phải hoàn tất thủ tục theo qui định mà không bị phạt trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

    Kể từ thời gian sau đó, nến mua bán mà không sang tên thì bị truy tố tội trốn thuế, kèm theo phạt nặng.

    Vậy thì chắc là ổn thui. hehe
     
  3. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    thiệt ra chẳng có đóng thuế gì cả, nên ko có cái là trốn thuế.
    chỉ có đóng lệ phí trước bạ khi sang tên xe thôi.

    cái chính là mua bán xe là phải sang tên vì đây là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. chiếc xe bán quách cho ng khác cả chục năm, mà chưa sang tên. đùng 1 cái CA đến nói xe đó vừa gây tai nạn chết người thì thử hỏi có mệt mỏi ko. cũng tại do bản thân ko chịu sang tên xe năm xưa!

    quy định phạt là hành vi ko sang tên xe khi mua bán, chứ ko phải phạt người lái xe phải đúng là người đứng tên cà vẹt nên nhiều bác đừng có la làng nhé.
     
  4. hoangchi1991 Thành Viên Cấp 2

    Gio nó bắt sang tên là giờ xe gian nhiều quá lên sang tên là nó lụm thôi . bửa báo có nói zụ này rồi
     
  5. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    xee là của chị e cho mà đi mỹ định cư rồi h chẳng lẽ kêu ng ta về chứng giấy cho mình ah
     
  6. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Có lộ trình hẳn hoi như thế thì hợp lý rồi,ai cố lì thì bị phạt cũng chẳng trách được,chỉ có điều xem xét giảm bớt thuế trước bạ nửa thì hay hơn.
     
  7. nguyenvanthuon Thành Viên Cấp 4

    Nói chung về mục đích , ý tưởng là đúng mà .
    Chỉ có cách làm ngu nên mới bị chửi thôi.
     
  8. lmdt Thành Viên Cấp 5

    hồi xưa ông già bán chiếc xe hơi, vì xe đời cũ giá trị k bao nhiêu nên ng mua cứ sứ dụng xong r bán wa 2,3 đời, tới ông thầy chùa mua về chạy, đi đường ghé quán nước gặp thằng ku kia làm wen xin đi nhờ lên Đại Nam, ổng chở vô Đại nam luôn!

    tại ổng vô Đại Nam lấy giấy tờ gì đó ra liền nên vẫn cắm chìa khóa trong xe và k khóa cửa, thế là thằng ku kia rình rình leo lên chạy, mà nó k biết đường ra, cứ chạy vòng vòng trong Đại Nam, thế là bị bảo vệ bắt lại, ông thầy chùa ra k thấy xe báo bên bv mô tả hình dáng + biển số chiếc xe, thế là thằng ku bị lụm đầu!

    1 thời gian sau cái tòa án gửi giấy triệu tập ông già mình lên, tưởng bị gì, ai dè triệu tập lên với vai trò chủ xe (người bị hại). xong vụ đó, lật đật kiếm ông thầy chùa kêu ổng sang tên luôn
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nhà mình có 4 người, hiện nay chỉ mới có 2 chiếc xe thôi, chắc để dành tiền mua thêm 2 chiếc nữa để đi xe chính chủ.
    Các hãng xe sẽ được bội thu nhờ quyết định này.
     
  10. BABU Thành Viên Cấp 5

    xe chính chủ là xe được mua bán nhưng không sang tên đổi chủ ... còn xe của người nhà trong một gia đình thì không sao !!! nếu CSGT ghi biên bản phạt đi xe của anh chị , bạn cứ cầm biên bản và giấy tờ chứng minh đi xe của ng nhà ... lên đồn làm việc . Không có gì phải lo lắng cả !
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đi xe mà cứ phải lo sẵn giấy tờ liên quan đến quan hệ nhân thân với chủ xe, rồi phải tốn thời gian lên CA để chứng minh là người nhà , rồi phải xin nghỉ làm để đi lấy giấy tờ xe... thà mua thêm 1 chiếc còn hơn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 946 (Thành viên: 12, Khách: 922, Robots: 12)