Nguồn: http://vnnhanh.com/bvct/chi-tiet/1792/de-xuat-mien-hoc-phi-bac-tieu-hoc-thcs.html Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Quốc hội có thể nghiên cứu sửa đổi nội dung miễn học phí cho cấp Tiểu học trong Luật Giáo dục. Hiện nay, ngành giáo dục đang đứng trước tình thế “tiến thoãi lưỡng nan”, giữa một bên là những chủ trương tốt đẹp cho người dân và một bên là sự đòi hỏi của phát triển giáo dục nhưng không có đủ ngân sách để đầu tư cho các trường. Vì vậy, sửa đổi Luật Giáo dục là cần thiết nhằm huy động sự đóng góp của người dân cho phát triển giáo dục. Trên thực tế, nếu không thu học phí thì ngân sách địa phương đầu tư cho việc nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy khó có thể đáp ứng đủ cho các trường công lập. GS Nguyễn Minh Thuyết: Quốc hội có thể nghiên cứu sửa đổi nội dung miễn học phí cho cấp Tiểu học trong Luật Giáo dục (Ảnh: Thành Long) GS Nguyễn Minh Thuyết nêu ý kiến: Việc nghiên cứu các khoản thu học phí cấp Tiểu học sẽ do địa phương quy định theo điều kiện kinh tế của từng nơi, thông qua khảo sát mức sống của người dân. Các khoản thu học phí cấp Tiểu học có thể áp dụng chia theo khu vực trường chất lượng cao và trường bình thường. Số gia đình có thu nhập cao có thể cho con theo học ở những trường có cơ sở vật chất tốt hơn với mức thu học phí cao. Còn phần đông gia đình có mức sống trung bình thì sẽ học ở những trường bình thường với các khoản thu do Nhà nước quy định. Học sinh thay vì ngồi học trong phòng điều hòa thì có thể ngồi học trong phòng chỉ có quạt trần. Ngân sách Nhà nước sẽ ưu tiên dành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở những vùng, miền khó khăn. Học sinh ở những nơi này và con em các gia đình thuộc diện chính sách được miễn hoặc giảm học phí theo quy định chung. Tuy nhiên, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, nguyên trợ lý Bộ trưởng GD-ĐT lại cho rằng, miễn học phí cấp Tiểu học được quy định rõ trong Luật Giáo dục là chủ trương nhân văn nhằm hỗ trợ cho đa phần con em người dân được đến trường từ những những cấp học thấp. Trên thực tế, hiện nay còn có ý kiến miễn học phí cả cấp THCS với mục đích là hoàn thành tốt phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS. TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến: Ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục có thể phải tăng lên Quy định miễn học phí cấp Tiểu học thực chất là giải quyết được 3 vấn đề: Quy mô học sinh được đến trường đầy đủ, chất lượng giáo dục được nâng lên và công bằng trong xã hội. Không chỉ miễn học phí cấp Tiểu học mà học phí THCS có thể cũng được miễn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì phải giải quyết bằng sự điều phối lại ngân sách Nhà nước. Theo đó, ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục có thể phải tăng lên và nên tập trung đầu tư ở những vùng đồng bào dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn. Nguyên Phát Tổng Hợp VnNhanh (Theo VOV)
Chỉ là trong mơ thôi các thím ơi . Tận dụng ngoài khoản thu từ sách vở đến đồng phục . Hở ra là thu . Chỉ cần bỏ mấy cái linh tinh là mừng lắm rồi . Không thu học phí chỉ là viễn tưởng. Ps: Thằng cháu mình vào lớp 1 bữa xách cái cặp của nó lên cân = 8kg ( hãi )
Tiểu học hiện nay hình như đang miển học phí. Ngân sách thì đang thiếu hụt đủ thứ làm sao mà miển được?ko tăng là may rồi,đừng có mơ mộng.
Thực ra tiền học phí cũng đâu có bao nhiêu đâu.Tiền linh tinh mới đáng ngại. UBND TP.HCM đã có tờ trình Hội đồng Nhân dân TP về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục. Dự kiến mức đóng học phí chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 là những học sinh có gia đình sống ở các quận nội thành (Q.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân). Nhóm 2 là những học sinh có gia đình sống ở các huyện ngoại thành (huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè). Mức thu mỗi tháng không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình. Với đề xuất này, dự kiến học phí sẽ tăng gấp 2 đến gấp 6 lần so với thời điểm hiện nay, cụ thể năm học 2013 - 2014 như sau: Nhà trẻ (nhóm 1: 150.000 đồng; nhóm 2: 90.000 đồng); mẫu giáo (120.000 - 60.000 đồng); THCS (75.000 - 60.000 đồng); bổ túc THCS (112.000 - 90.000 đồng); THPT (90.000 - 75.000 đồng); bổ túc THPT (135.000 - 112.000 đồng).
chỉ nên miễn phí với học sinh nữ thôi nam vẫn phải đóng tiền, như vậy có thể giảm dc tỉ lệ mất cân bằng giới tính, 1 công đôi việc
Cái này nghe nói lâu oỳ. Thực ra, phải cân bằng thu chi ngân sách. Nếu làm đúng, không có chấm mút thì miễn học phí đã áp dụng từ lâu rùi. Giáo dục là nhu cầu cơ bản của con người. Trong khi nước mình đang phổ cập giáo dục cho THCS và chuẩn bị là THPT rùi. Nên làm tiến độ miễn học phí cho từng khối và áp dụng ngay bây giờ là chuẩn nhất. hehe Còn theo bro trên kia, bác Nhân lên sẽ làm đươc thì tui hem tin. Vì trong khi bác ấy là bên BT BGD thì cũng có làm được gì cụ thể đâu. Mà ngồi chưa nóng đít, kế hoạch chưa thực hiện, đánh giá được gì thì nhảy lên làm PTT rùi. Haiz... tui là tui hem có lên. Làm bên BT BGD cho ngon lành, rùi nhảy lên TT luôn cũng đâu có muộn. hehe
kg đóng tiền học phí thì cũng đủ loại phí rồi, hiện giờ hình như tiểu học kg thu học phí rồi nhưng đóng ba cái phí tùm lum mỗi trường vẽ ra một kiểu cũng zậy ah, với miễn tiền học phí TH và THCS là một trong những cam kết của Việt Nam với WTO nên kg sớm thì muộn cũng bỏ thu thui
ko dc thuc thi lun thi qua nguy hiem vi luc do truong se de xuat thu them.luc do con nguy hiem hon nua hehehe.sry ko go tieng viet co dau dc
Ngu dân cho dễ cai trị .Cho ăn học nhiều làm gì để hay lý sự ,thắc mắc hỏi k biết đường mà trả lời .Nói vui thôi .Coi trọng giáo duc ,sử dụng hiền tài thì VN mới ngóc đầu lên được để sánh vai cùng các cường quốc năm châu .May quá các bác đã nhận ra chân lý.
Chỉ nên miễn học phí cho hs nghèo thôi, nhìn lương giáo viên kìa, ko đi dạy thêm thì cạp đất mà ăn (như vậy thì làm sao có chất lượng?). Căn bản là phải đại phẩu ngành gd thì may ra mới có tiến bộ.
chuẩn giảm miễn học phí nên làm nhưng đó chỉ là 1 giải pháp thôi, nếu chỉ làm vậy thôi thì cũng chẳng nâng cao dc chất lượng giáo dục là mấy, mà nên kết hợp nhiều giải pháp hơn