Tìm kiếm bài viết theo id

Luật Nhân Quả - Có hay không? Đúng hay sai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Em Ngu, 1/7/10.

ID Topic : 2024670
Ngày đăng:
1/7/10 lúc 20:27
  1. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    hành thiện tích đức cho con cháu hay gì đó... blah... blah... blah... thì có phải là người tốt thật sự ko? Hay là họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà thôi?------bạn hỏi cũng hay lắm,cái đó là người ta ko hiểu sâu sắc về Luật Nhân Quả bạn àh,Vd như bạn mua một tờ vé số,hay giúp đỡ người khác,rồi bạn nghĩ làm như vậy sẽ đc này đc kia...Cái đó cũng là hiểu sai về Luật Nhân Quả đó,bởi vì khi bạn giúp người khác,bạn đã nghĩ đến mình trước rồi.Đối với Luật Nhân Quả:
    _1 là bạn hiểu thật sâu sắc,giúp mọi người,hay hành thiện tích đức gì đó.....tất cả đều phải xuất phát từ tấm lòng thành của mình,mua một tờ vé số vì thấy tội người ta,thấy muốn giúp người ta,và ko cần phải giúp bằng đồng tiền đâu bạn,bạn đến với người ta bằng tấm lòng,người ta cũng thấy hạnh phúc vậyLuật Nhân Quả - Có hay không? Đúng hay sai?
    _2 là bạn ko cần hiểu Luật Nhân Quả là thế nào,lúc đó mọi việc bạn làm sẽ là những cái thật nhất của tấm lòng bạn
     
  2. Hao789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    QUYẾT chí làm người tốt
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tốt là làm những gì không hại tới người,thẹn với bản thân.
    Câu viết của bro kia rõ là tào lao nên bạn chẳng cần phải để ý.
    Luật nhân quả tức là với mỗi hành động của bạn sẽ có một kết quả tương ứng.
    Mọi hành động đều có cái giá của nó.
    Tui nhớ lời của Đạt Lai Lạt Ma nói rằng: đạo của tôi rất đơn giản : hãy là người tốt.
     
  4. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Đọc nãy giờ thấy có mấy pac' nói mình chưa làm việc xấu bao giờ phục ghê. Ko phải ko hành động là ko có tội đâu, đôi khi cái miệng là cái ghê gớm nhất đó.
     
  5. bebobebi Thành Viên Vàng

    hii. ko dc nói như vậy nè

    vì khi cha mẹ làm việc thiện , con cái cũng đc hưỡng mà .

    cũng như cha mẹ chịu phần nghiệp của con , hay những người con hồi hướng công đức cho cha mẹ vậy .

    đó gọi là luật công bình - bát ái . rất công bằng bạn à ^^
     
  6. LANGTHANG03 Thành Viên Cấp 3

    Định nghĩa 1 cách rõ ràng,thì như thế nào là người tốt,và ngược lại.
    Có phải người tốt là người hay làm điều tốt,và người xấu là người chuyên làm chuyện xấu ?Thực ra là sai.
    Người cả đời làm việc tốt,chỉ cần 1 lần làm điều xấu thì đã bị coi là người xấu.
    Chẳng hạn 1 người cả đời chỉ đi bố thí,nhưng chỉ một lần đi ăn cắp thì đã bị coi là kẻ cắp.
    Một kẻ cả đời đi ăn cắp,chỉ một lần đi bố thí,thì sự nhìn nhận của xã hội với anh ta chẳng thay đổi gì.Anh ta vẫn chỉ là 1 thằng ăn cắp.
    Nói vậy để thấy làm người tốt cực kỳ khó,vì cái tốt không có tính thoả hiệp.Không thể có chuyện tôi đã làm 1000 việc tốt,nên có làm 1,2 chuyện tồi tệ cũng chẳng sao.Hay tôi đã sống tốt với mọi người trong 70 năm,bây giờ tôi có làm vài điều xấu cũng được.
    Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ duy nhất.Đó là luật pháp VN,với kiểu lí sự cùn của các chánh án.Ví như anh ta(hoặc cha mẹ anh ta)có công với ai đó(tức là làm chuyện tốt với chế độ),nên có quyền phạm tội thoải mái(tức đương nhiên được phép làm chuyện xấu để bù trừ lại).Cái này không biết có ai gọi là nhân quả hay không.
     
  7. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Chính xác.
    Lâu lâu khảo cổ cái này lên cho mọi người đọc chơi
     
  8. material Thành Viên Kim Cương

    B
    - Luật Nhân- quả ?

    - Con người sống là 1 chuỗi sự kiện
    VD:

    + Mình thấy trái cây trong rừng... mình hái ăn nhưng không ngờ trái đó lại dành cho chim con ---> chim con chết vì chim mẹ đến đó tìm trái cây

    + Chặt rừng giờ lũ lụt đó---> thấy hậu quả chưa

    + Hay táo rơi trúng đầu Niu-tơn. Nếu ai đó không trồng, hoặc ăn trái táo... thì làm gì có ..." hấp dẫn" thế giới thay đổi chóng mặt.

    Luật " Nhân- Quả" Duy tâm thì nên hiện đại là " Có nguyên nhân thì mới có hậu quả"

    Vậy: Nhân là "người", quả là "hậu quả" --> Hậu quả do còn người tự gây ra

    ( Ta tác động trực tiếp hay gián tiếp vào hữu hay vô hình--> thì vô tình ta đã xấu hay tốt, ác hay thiện qua chuổi sự kiện sống)


    B

    - Đúng và sai, sai và đúng


    + Nếu nhân gian ác hết thì có biết thiện?
    + Nếu thiện hết có biết là mình đang ác không?

    => Vậy: Thiện và ác luôn luôn tồn tại song song với nhau và không bao giờ hơn nhau
    Toán học cũng đúng và sai không thể đúng hết được...

    Suy ra hai mặt trái và phải luôn bổ sung cho nhau " điều kiện cần.. để..." và không thể nào thiếu 1 trong 2 mặt này

    " Hai mặt trái phải luôn luôn đấu tranh để phát triển" Nếu thiếu thì ...

    Vậy làm đều ác sẽ gặp quả báo ? vậy nguyên nhân nào biết mình đang thiện? xem lại (A)

    C
    Luật lệ trên thế giới quy định trong giới luật điều ác rất ít, nếu có củng chung chung mang nặng phần "xác" hơn phần "tâm" vậy ngoài các giới luật đặt ra tất cả đã là thiện?

    Dân gian có câu:
    - Ở ác sống lâu-->> ở hiền chết ...iểu?. chọn 1 trong 2 vậy nên chọ cái nào? hay là cả hai cho lành

    Ngọc còn có vết sước, thánh nhân còn có lúc sai-->> con người mà không có vết nhơ ( ác) phải chăng còn hơn cả thánh nhân ??
     
  9. Đức Nghĩa Thành Viên Cấp 5

    Luật Nhân Quả , nghĩa là nguyên nhân và kết quả . Giống như , Bạn chạy xe ẩu là nguyên nhân của việc xảy ra tai nạn . Không nhất thiết việc nào bạn làm cũng có kết quả ngay , theo đạo phật , có những nghiệp quả bạn phải trả vào kiếp sống sau . Vấn đề nghiệp để gây nhân quả ở đây có 3 loại nghiệp : Thân , Khẩu , Ý ... Nhưng nhân quả luôn đúng trong mọi trường hợp . Vì vậy việc bạn đau khổ ,hay như thế nào đi nữa thì đừng trách ai cả , hay nhìn lại việc mình đã làm nên kết quả mới như thế.
     

Tình hình diễn đàn

  1. ductuan88,
  2. HONEYZ,
  3. hcumi,
  4. Anh88,
  5. 01256100000
Tổng: 448 (Thành viên: 7, Khách: 410, Robots: 31)