Khi lái xe chay tốc độ khoảng 80km/giờ trên đoạn đường cho phép, đôi khi tôi nghĩ nếu bể bánh trước thì mình phải xử lý như thế nào? Nhờ các Bro chỉ dùm với. Thanks
Câu hỏi thừa, làm theo phản xạ: giữ xe đi đúng hướng, rà nhẹ thắng để giảm tốc, còn chuyện xảy ra như thế nào còn phải tùy thuộc tình huống và tình trạng giao thông lúc đó! 1 điều quan trọng là nếu xe bro có các hệ thống an toàn hiện đại như hệ thống chống lật (ESP), hệ thống cân bằng xe thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều khi tình huống xảy ra. chẳng hạn với hệ thống ESP, ngay khi xe nổ bánh, các cảm biến xác định có sự chênh lệch tốc độ quay của 4 bánh xe, sự thay đổi hướng di chuyển của xe..., hệ thống Ecu lập tức tự động phân bổ lực phanh và công suất động cơ để kềm hãm xe không bị văng quá xa khỏi hướng đang chạy. Do đó khi mua xe nên chú ý đến các tính năng này.
khi bất thình lình thế mà làm theo phản xạ là đúng hướng, rà thắng nhẹ là phiêu phàm. thao tác đó phải bình tĩnh, đầu óc sáng suốt mới làm dc bác ạ. còn thường là bể bánh là niềng cạ kêu um sùm, là quýnh đạp thắng ngay với đánh lái lung tung ùi. theo em nhớ thì đúng như bác nói, khi bể bánh thì ko dc thắng gấp mà phải rà thắng. với lại theo em nhớ ko nhầm thì bể bên nào thì đánh lái nhẹ qua đó, ví dụ như bể bên phải thì phải đánh lái nhẹ qua phải, vì khi đó lực ly tâm xe sẽ dồn về bánh trái, làm giảm lực xuống niềng phải đang cạ đường, gây mất ổn định xe, để ko bị lat65v.v.v..