Tìm kiếm bài viết theo id

Có nên mở quán ăn ở đường một chiều?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zayken, 17/10/13.

ID Topic : 7013296
Ngày đăng:
17/10/13 lúc 08:25
  1. jamesnguyen86 Thành Viên Vàng

    vài ý kiến đến bạn nè:
    - Khu gò vấp đoạn bệnh viện 175 phần lớn là người Bắc, mà người bắc thì bạn biết rồi đó, rất ít ăn hàng quán mà toàn tự nấu ăn ở nhà, tiết kiệm mà
    - Đường một chiều, xe chạy ào ào, rất ít người đi đường, rất ít thấy mấy cặp tình nhân đi chơi
    - Tầm 8-9 giờ tối là phố xá trên đương nguyễn Kiệm xuống đèn hết rồi, cảm giác không nhộn nhịp nên dân tình cũng không mấy hứng thú với hàng quán trên con đường này.
    - một điều nữa là chợ gò vấp bán đồ ăn mắc và không đa dạng như những khu vực khác

    ---> Bạn tự quyết định, buôn bán còn tùy duyên nữa, người ta bán không được chưa chắc mình cũng vậy, biết đâu bạn hợp phong thủy ngôi nhà, ăn nên làm ra, cái gì cũng nên thử nếu thấy có chút cơ hội.
     
  2. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    Mình dân gò vấp. Đi giao hàng hay đi bất cứ đâu đi hướng đó hoài, nhưng chưa bao giờ mình ghé ăn ở phía đó. Đó là mình ngta thì mình ko biết cứ đi là toàn đi thẳng thôi chưa kể từ khúc bệnh viện 175 có 1 khoảng trống ko ai buôn bán lề đường ko thấy nhộn nhịp. Mình nghĩ ko nên nhé.
     
  3. banh plan Thành Viên Cấp 5

    mua bán quan trọng là thời thế, có thời làm gì cũng được hết. Ko thử sao biết mình co thời tới chưa. đúng ko bạn
     
  4. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Chỗ đó vắng khách, lại gần bệnh viện nữa dễ ít người ăn lắm.
     

Chia sẻ trang này