[h=1] Những tỷ phú đi lên từ gian khó[/h] Trong danh sách tỷ phú Mỹ mới nhất của tạp chí Forbes, có khá nhiều người hoàn toàn đi lên từ con số không... Sheldon Adelson Người sáng lập kiêm CEO tập đoàn Las Vegas Sands Giá trị tài sản ròng: 28,5 tỷ USD Ngày sinh: 4/8/1933 Adelson sinh ra trong một gia đình nhập cư người Do Thái. Gia đình ông rất nghèo, bố làm nghề lái taxi, mẹ ở nhà dệt len. Cuộc sống tuổi thơ của Sheldon vất vả, nên việc học hành cũng dở dang. Ông từng phải bán báo dạo và làm đủ thứ nghề để kiểm sống - Nguồn: BI/ Ảnh: Forbes. Jeff Bezos Người sáng lập kiêm CEO của Amazon.com Giá trị tài sản ròng: 27,2 tỷ USD Ngày sinh: 12/1/1964 Bezos được sinh ra khi mẹ ông mới có 17 tuổi. Bezos thực tế là họ của người cha dượng. Từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, ông được cha dượng nuôi nấng nên đã lấy họ Bezos. Gia đình sinh sống nhiều nơi, nhưng nơi ở lâu nhất là bang Florida, cho đến khi Bezos tốt nghiệp trung học phổ thông - Nguồn: BI/ Ảnh: Tech. Harold Simmons Bậc thầy trong lĩnh vực mua bán doanh nghiệp Giá trị tài sản ròng: 10 tỷ USD Ngày sinh: 13/5/1931 Harold Simmons từng lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo khổ ở Golden, Texas. Khi đó, ông phải sống trong một “túp lều” tạm bợ, không có điện nước. Với nghị lực của mình, Simmons đã thi đỗ trường đại học Texas, lấy bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế - Nguồn: BI/ Ảnh: Forbes. John Paul DeJoria Người sáng lập kiêm CEO của hãng mỹ phẩm Paul Mitchell Giá trị tài sản ròng: 4 tỷ USD Ngày sinh: 13/4/1944 Bố mẹ ly hôn ngày từ khi cậu bé John Paul DeJoria mới được 2 tuổi. Trước khi lên 10, cậu bé đã phải bán báo và thiệp giáng sinh để phụ giúp gia đình. Cuối cùng cậu được gửi tới sống tại Los Angeles. DeJoria đã có lúc là thành viên của băng nhóm tại Los Angeles, trước khi gia nhập quân đội - Nguồn: BI/ Ảnh: Rich. David Geffen Tỷ phú trong thế giới điện ảnh Giá trị tài sản ròng: 6 tỷ USD Ngày sinh: 21/2/1943 Bố mẹ của Geffen nhập cư vào Mỹ năm 1931. Họ đã chọn Borough Park, Brooklyn, New York là nơi lập nghiệp. Để đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình, bố mẹ ông đã mở một cửa hiệu bán quần áo nhỏ tên là Chic Corsets By Geffen. Từ khi còn nhỏ, anh em ông đã phải cùng phụ giúp công việc bán hàng với mẹ - Nguồn: BI/ Ảnh: Rich. Howard Schultz Người sáng lập kiêm CEO của Starbucks Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD Ngày sinh: 19/7/1953 Schultz lớn lên tại khu dự án Bayview ở Canarsie, Brooklyn. Ông luôn muốn vượt qua “rào cản” và quan điểm sống mà người cha làm nghề lái xe tải đã áp đặt cho mình. Ông đã giành được học bổng tại trường Đại học Bắc Michigan nhờ giỏi chơi thể thao - Nguồn: BI/ Ảnh: Rich. Kirk Kerkorian Tỷ phú ở Vegas Giá trị tài sản ròng: 3,9 tỷ USD Ngày sinh: 16/6/1917 Kerkorian là con của một gia đình nhập cư gốc Armenia. Ông lớn lên trong giai đoạn kinh tế Mỹ suy thoái. Kinh tế gia đình ông vô cùng khó khăn trong giai đoạn này và Kerkorian đã phải kiếm sống ngay từ lúc nhỏ. Khi lớn lên, ông làm phi công trong suốt thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2 - Nguồn: BI/ Ảnh: Forbes. Carl Icahn Người sáng lập kiêm CEO của Icahn Capital Management Giá trị tài sản ròng: 20,3 tỷ USD Ngày sinh: 16/2/1936 Icahn lớn lên trong một gia đình nghèo ở Queens. Ông may mắn giành được học bổng tại trường Đại học Princeton. Icahn theo học ngành tâm lý học tại trường đại học Princeton và tốt nghiệp năm 1957 - Nguồn: BI/ Ảnh: NC Harold Hamm Người sáng lập công ty Continental Resources Giá trị tài sản ròng: 12.4 tỷ USD Ngày sinh: 11/12/1945 Hamm chưa bao giờ bước chân vào giảng đường đại học. Tuy nhiên, ngay từ năm 22 tuổi, ông đã sáng lập công ty dầu khí của riêng mình và hiện nó có giá trị hàng tỷ USD - Nguồn: BI/ Ảnh: Time. David Green Người sáng lập kiêm CEO của Hobby Lobby Giá trị tài sản ròng: 5 tỷ USD Ngày sinh: 13/11/1941 Green là con trai một người làm nghề thuyết giáo ở vùng nông thôn thuộc Oklahoma. Ông chưa bao giờ được học đại học - Nguồn: BI/ Ảnh: NC. Theo VnEconom