Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi me_susu_carot2, 13/6/13.

ID Topic : 6745290
Ngày đăng:
13/6/13 lúc 13:53
  1. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    27/3/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    677
    Từ xưa, người dân của nhiều nước trên thế giới đã sử dụng cây chó đẻ trong việc trị nhiều bệnh như viêm gan, vàng da, lậu, lở loét, sỏi mật, cảm cúm, thống phong...
    Cây chó đẻ có tên khoa học là Phyllanthus Urinaria L,họ thầu dầu Euphorbiaceae, cây này còn có tên là Diệp Hạ Châu, cam kiềm,kiền vườn,diệp hòe thái, lão nha châu,trân châu thảo...Dân gian gọi là cây chó đẻ vì chó sau khi đẻ thường tìm lá cây này về để nhai.
    Cây chó đẻ cao từ 30-60cm,thân nhẵn,mọc thẳng đứng,lá mọc so le,phiến lá thon nhỏ dài 5-15mm.Cây mọc hàng năm ở khu vực nhiệt đới,là loại cỏ nọc hoang có thể tìm thấy nhiều nơi khắp nước ta.
    Dây là hình ảnh cây chó đẻ(diệp hạ châu):


    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan


    Tác dụng của Diệp hạ châu:
    + Diệp Hạ Châu vị đắng, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng thanh can lương huyết, lợi tiểu, sát trùng, giải độc
    + Kích thích tiết dịch mật, tăng cường chức năng gan và dùng nó để điều trị sỏi mật, sỏi thận, viêm bàng quang, vàng da phù, rối loạn tiêu hóa, đau bụng kinh.
    + Cây Chó Đẻ sử dụng rộng rãi để trị viêm gan B, viêm túi mật, thận, thống phong, sốt rét, thương hàn, cúm, cảm lạnh, kiết lỵ, đau dạ dày, mụn nhọt, lở loét, ung độc. Nó còn được sử dụng như một thuốc giảm đau, kích thích ngon miệng, kích thích trung tiện, tẩy giun, lợi tiểu, điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ...Tại nhiều nước châu Á (như Ấn Độ, Malaixia...), người dân cũng dùng Diệp Hạ Châu để chữa viêm gan, vàng da, hen, lao, kiết lỵ, lậu, viêm phế quản, viêm da, viêm đường tiết niệu, giang mai.


    Đặc biệt, nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật bản và Ấn độ cho biết họ đã phân lập được những hợp chất trong cây Diệp Hạ Châu (như phyllantin, hypophyllantin và triacontanal) có khả năng chữa bệnh viêm gan , giải độc gan và chữa viêm gan siêu vi B.


    Trong cơ thể con người, gan có thể ví như nhà máy lọc to lớn có chức năng giải độc cho cơ thể để duy trì các chức năng bình thường của tất cả các cơ quan khác. Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, do môi trường ô nhiễm, do tâm lý căng thẳng và việc tiếp xúc với những hoá chất độc hại cũng như sử dụng nhiều loại hoá dược, gan luôn luôn có nhu cầu cần được sơ tiết và giải độc. Nhiều thầy thuốc Đông y cho rằng cây chó đẻ là một trong những thảo dược hàng đầu có thể đáp ứng được yêu cầu này.

    Cây diệp hạ châu chứa một số enzyme và hoạt chất có tác dụng chữa viêm gan như phyllanthine, hypophyllan-thine, alkaloids và flavonoids.

    Theo báo cáo này 2 nhà khoa học Blumberg và Thiogarajan đã điều trị 37 trường hợp viêm gan siêu vi B với kết quả 22 trong số 37 người đã đạt được kết quả âm tính sau 30 ngày dùng diệp hạ châu. Ðối với viêm gan siêu vi, 50% yếu tố lây truyền của virus viêm gan B trong máu đã mất đi sau 30 ngày sử dụng loại cây này (với liều 900 mg/ngày). Trong thời gian nghiên cứu, không có bất kỳ sự tương tác nào giữa diệp hạ châu với các thuốc khác.
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1
    Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ,hiện nay người ta đã dùng cây chó đẻ và nấu thành cao để tiện hơn cho việc sử dụng


    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 2


    Hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm Diệp Hạ Châu:


    Hướng dẫn sử dụng: Pha loãng 1/2 thìa cà phê Diệp Hạ Châu vào khoảng 1 lít nước sôi(hoặc tỷ lệ khác tùy vào sở thích sử dụng của từng người) sử dụng làm nước uống hằng ngày. Để có kết quả tốt nên dùng liên tục trên 3 tháng.

    Lưu ý: Vì Diệp Hạ Châu có vị đắng, tỷ lệ ½ thìa cà phê pha 1 lít nước là tỷ lệ thấp nhất, có thể sử dụng đậm đặc hơn nếu quen vị đắng của Diệp Hạ châu




    Bảo quản: Nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp
    Thành phần cấu tạo: 100% thành phần được chiết suất từ lá và thân cây Chó Đẻ (Diệp Hạ Châu), không có phụ gia thực phẩm.



    Giá bán:180.000 VNĐ/LỌ 100 GRAM


    Mình ở Gò Vấp

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 3:Ms Hiếu :0972 662 569

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 4:minhhieu6586@yahoo.com


    www.
    http://nonthailan.blogspot.com

















     
  2. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Uống cây chó đẻ – làm lui bệnh viêm gan B[/h]

    Có người mắc bệnh viêm gan siêu vi B kiên trì uống nước sắc từ cây chó đẻ dần dần khỏi sốt, ăn được, ngủ được, khỏe lại.
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan


    Tôi bị sốt liên tục nhiều ngày, vàng da, vàng mắt, không ăn được, chân, tay, bụng và mặt bị sưng. Khám nghiệm bác sĩ khoa lây Bệnh viện Thống Nhất cho biết tôi bị bệnh viêm gan siêu vi B rất nặng. Tôi và gia đình, các đồng nghiệp rất lo lắng băn khoăn.
    Được sự quan tâm của tập thể bác sĩ, điều dưỡng tận tình chăm sóc cứu chữa, ngày đêm truyền máu, truyền dịch, cho dùng thuốc dồn dập liên tục bốn tháng, tôi vượt qua được cơn nguy kịch dần dần khỏi sốt, ăn được, ngủ được, khỏe lại.
    Sau bốn tháng rưỡi điều trị, tôi được xuất viện. Gia đình và tôi tràn đầy niềm vui và biết ơn các bác sĩ điều trị cho tôi.
    Đúng hẹn, sau một tháng tôi đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ giữ lại điều trị. Gan tôi diễn biến xấu, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, chân bị sưng lại, người mệt kéo dài… và cứ lặp đi lặp lại chu kỳ tái khám và điều trị như vậy kéo dài hơn hai năm liên tục. Tôi và gia đình rất lo lắng.
    Sang năm thứ ba – từ năm tôi bị bệnh – tôi về thăm lại đồng bào trước đây bao bọc giúp đỡ tôi trong kháng chiến. Bà con rất lo lắng, thương mến và chỉ nhiều cây thuốc trị gan. Đặc biệt là cây chó đẻ. Tôi đến Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh nhà hỏi các lương y, họ khuyên dùng cây chó đẻ là tốt nhất.
    Cách dùng: 50 gam/lần, uống liên tục sáu tháng; rồi dùng 30 gam/lần uống liên tục sáu tháng tiếp theo. Dùng 20 gam/lần, uống liên tục cho cả năm tiếp theo và dùng 15 gam/lần liên tục những năm sau đó đến khi lành bệnh. Về sau này tôi dùng không liên tục 5-10 gam nấu nước uống thay trà rất tốt.
    Thế là tôi uống nước sắc từ cây chó đẻ đem lại kết quả không ngờ.Sau khi tôi uống nước sắc từ cây chó đẻ hai tháng liên tục của năm thứ ba (kể từ ngày tôi lâm bệnh) đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cho biết bệnh gan tôi tiến triển rất tốt – gan không to, men gan hạ rất thấp, hạ sườn phải không còn đau, không còn mỏi mệt, ăn ngủ bình thường.
    Và cũng từ ngày đó đến nay, một vài năm hoặc lâu hơn nữa tôi mới đi tái khám. Mỗi lần tái khám, bác sĩ cho biết gan tôi đã bình thường, chỉ men gan hơi cao một chút. Không đáng lo ngại gì nữa nhưng chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống kiêng cữ là được. Tôi bỏ hẳn thuốc lá, rượu bia, dầu mỡ. Hằng ngày lao động nhẹ vừa sức, 60 phút đạp xe thể dục sáng chiều. 20g đi ngủ, 4g30 dậy lao động hoặc thể dục. Sống luôn lạc quan, vui vẻ, tin tưởng, kiên trì. Nhờ vậy hơn 29 năm tôi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.
    Mong bài viết này có thể chia sẽ kinh nghiệm cho những ai mắc bệnh và hãy dùng cây chó đẻ để mau chóng khỏi bệnh.
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1
    Lương y Võ Mỹ Lưu, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đang cầm cây chó đẻ -
    Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN



     
  3. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    Cây chó đẻ chữa bệnh gì?

    * Thưa quý báo, tôi nghe nói cây chó đẻ có công dụng chữa một số bệnh, trong đó có bệnh viêm gan siêu vi B, không biết thế nào, có đúng không, loại cây này có ở đâu?(Ha.nguyen@techhorizonvn...) - Trả lời: Tên thường gọi đầy đủ là chó đẻ răng cưa - sở dĩ người ta gọi tên như thế vì thường sau khi đẻ con xong, con chó thường chạy ra vườn tìm ăn loại cây này (để giúp làm tiêu huyết dư, ứ sau đẻ), và lá có hình răng cưa. Ngoài ra, cây này còn có tên là diệp hạ châu. Tên khoa học là Herba Phyllanthi Amari. Cây chó đẻ răng cưa mọc rất nhiều nơi ở trong nước và một số nước châu Á, mọc nhiều vào mùa mưa. Có hai loại chó đẻ răng cưa: loại thân cây màu xanh và loại thân cây màu đỏ, nhưng người ta thường dùng loại màu xanh hơn. Bộ phận dùng là cả cây. Thường người ta thu hái cây chó đẻ răng cưa vào mùa hè - bởi thời điểm này các hoạt chất chữa bệnh của cây đạt ở ngưỡng cao nhất. Theo y học cổ truyền, chó đẻ răng cưa có vị đắng, tính mát, có các công dụng: sát trùng tiêu ứ, tiêu độc, thông huyết, điều kinh (điều hòa kinh nguyệt), có nơi còn dùng để chữa bệnh sốt rét. Ngoài ra, loại cây này còn được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị bệnh viêm gan siêu vi B... Nhưng, lưu ý, những người thường xuyên bị tiêu chảy dùng phải cẩn thận, cần tham khảo ý kiến thầy thuốc. Có thể dùng cây chó đẻ răng cưa bằng cách: dùng cây khô thì từ 10-20gr sắc (nấu) để uống trong ngày. Nếu dùng cây tươi thì mỗi ngày dùng từ 50-100gr giã nát, vắt lấy nước uống.
    Lương y Trần Duy Linh (TP.HCM)
    Để phù hợp với nhu cầu& tiện cho việc sử dụng.Hiện nay người ta đã dùng cây răng cưa chó đẻ và nấu thành cao.


    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan Giá bán:180.000 VNĐ/LỌ 100 GRAM Mình ở Gò Vấp Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1:Ms Hiếu :0972 662 569 Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 2:minhhieu6586@yahoo.com www.http://nonthailan.blogspot.com




     
  4. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Một số cách trị bệnh từ cây chó đẻ.[/h]

    - Chữa viêm gan B: Chó đẻ 30 g, nhân trần 12 g, sài hồ 12 g, chi từ 8 g,
    hạ khô thảo 12 g, sắc (nấu) uống mỗi ngày 1 thang.
    - Chữa viêm gan do virus: Diệp hạ châu đắng sao khô 20 g, sắc nước 3 lần. Trộn chung các nước sắc, thêm 50 g đường đun sôi cho tan, chia làm 4 lần uống trong ngày. Khi kết quả xét nghiệm HBsAg (-) thì ngừng thuốc.
    - Chữa xơ gan cổ trướng thể năng: Diệp hạ châu đắng sao khô 100 g sắc nước 3 lần. Trộn chung nước sắc, thêm 150 g đường đun sôi cho tan, chia nhiều lần uống trong ngày (thuốc rất đắng), liệu trình 30 - 40 ngày. Khẩu phần hằng ngày phải hạn chế muối, tăng đạm (thịt, cá, trứng, đậu phụ).
    - Chữa suy gan (do sốt rét, sán lá, lỵ amib, ứ mật, nhiễm độc): Diệp hạ châu (ngọt hoặc đắng) sao khô 20 g, cam thảo đất sao khô 20 g, sắc nước uống hằng ngày.
    - Chữa bệnh chàm (eczema) mãn tính: Dùng cây chó đẻ vò, xát nhiều lần vào chỗ bị chàm, làm liên tục hằng ngày sẽ khỏi.
    - Chữa sốt rét: Cây chó đẻ 8 g; thảo quả, dây hà thủ ô, lá mãng cầu ta tươi, thường sơn, dây gắm mỗi vị 10 g; bình lang (hạt cau), ô mai, dây cóc, mỗi vị 4 g, đem sắc với 600 ml nước còn 200 ml, chia uống 2 lần trước khi lên cơn sốt rét 2 giờ. Nếu không hết cơn, thêm sài hồ 10 g.
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan
     
  5. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    Cho ngày hôm nay buôn may bán đắt
     
  6. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    Đặc biệt, nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật bản và Ấn độ cho biết họ đã phân lập được những hợp chất trong cây Diệp Hạ Châu (như phyllantin, hypophyllantin và triacontanal) có khả năng chữa bệnh viêm gan , giải độc gan và chữa viêm gan siêu vi B.
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    Uống nước sắc cây chó đẻ có gây vô sinh?


    TTO - Da em bị mụn bọc rất nhiều, nhất là khi gần đến chu kỳ kinh nguyệt. Em có nghe nói cây chó đẻ uống sẽ mát gan và giảm mụn bọc trên mặt, điều này có đúng không thưa bác sĩ? Nhưng em lại có thêm thông tin là uống cây chó đẻ có thể gây vô sinh. Bác sĩ tư vấn giúp em.

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan

    - Trả lời của phòng mạch online:
    Cây chó đẻ hay còn gọi là chó đẻ răng cưa, diệp hạ châu, tên khoa học là Phyllanthus amarus, có thành phần hoạt chất gồm alcaloit, flavonoit, vitamin C… Nguồn gốc tại sao có tên là "chó đẻ" có người giải thích con chó cái sau đẻ ăn lá của cây này để ra máu ít.

    Vì tác dụng co cơ trơn và mạch máu ở tử cung nên có hãng bào chế khuyên "không dùng cho phụ nữ có thai". Các nghiên cứu chưa tác giả nào nói nước sắc cây chó đẻ gây vô sinh. Dân ta dùng cây chó đẻ vì thấy nó có tác dụng lợi gan mật, chữa mụn nhọt.
    Trong kinh Vệ Đà của Ấn Độ đã ghi tác dụng chính của cây là giải độc và bảo vệ tế bào gan. Những năm sau này nhiều công trình của các nhà khoa học Trung Quốc, Nhật, châu Mỹ Latin, Philippines, Cuba, Nigeria, Guam, Bắc Phi và Tây Phi cũng đã công bố cây chó đẻ chữa bệnh vàng da và viêm gan siêu vi B.
    Các nghiên cứu trên thực nghiệm của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã chứng minh cơ chế tác dụng của cây chó đẻ chính là ức chế sự sao chép tế bào của virus viêm gan B (HBV), không cho virus sinh sản. Ở Ấn Độ người ta bào chế và xuất khẩu sản phẩm từ cây chó đẻ sang các nước, trong đó có cả nước ta.
    Giáo sư S.Jayaram và các cộng sự của Đại học Madras (Ấn Độ) thử nghiệm trên 28 người tình nguyện đã nhiễm virus viêm gan B, uống liều 250mg chó đẻ từ 1-3 tháng, tỉ lệ người khỏi bệnh là 54,5%. Nếu trích ly hoạt chất và bào chế ở dạng viên nang 200mg, uống ba lần trong ngày, sau 15-20 ngày điều trị, tỉ lệ khỏi bệnh là 59%.
    Cây chó đẻ được các nhà khoa học Nhật Bản và Paraguay liên kết nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp. Bạn uống nước sắc cây chó đẻ thấy có tác dụng lợi tiểu, nước tiểu trong.
    Nếu bạn dùng cây chó đẻ uống để chữa mụn cũng phải kiên trì theo đơn vị tháng chứ uống vài ngày rồi bỏ cũng không có hiệu quả. Những yếu tố như: ăn nhiều chất béo, đường, thức khuya, nguồn nước không sạch cũng thúc đẩy mụn phát triển. Vì thế muốn sử dụng cây chó đẻ chữa mụn thành công cần hạn chế những yếu tố sinh mụn nữa.
    LÊ THÚY TƯƠI



     
  9. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Làm giàu nhờ trồng cây hiếm: Diệp hạ châu, cây dại thành cây “vàng”[/h]

    Ít ai ngờ cây diệp hạ châu đắng (tên thường gọi là cây chó đẻ thân xanh) giờ đây lại giúp nhiều nông dân ở Phú Yên không chỉ cơm no áo ấm mà còn làm giàu.
    Diệp hạ châu đắng (tên khoa học Phyllanthus amarus) là cây thuốc đã được người dân dùng từ lâu đời để chữa viêm gan, vàng da, viêm thận, phù thũng, điều kinh. Gần đây, được chiết xuất chế tạo ra viên nang Hamega giúp hạ men gan, bảo vệ và giải độc gan do bia rượu, hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan B, xơ gan, điều trị viêm gan do vi-rút... Nhu cầu nguyên liệu diệp hạ châu đắng hiện đang rất lớn trong nước và trên thế giới.

    Kỹ sư Lê Thị Tuyết Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất dược liệu miền Trung (TTDLMT) đóng tại thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên cho biết: hiện đã triển khai trên 20 ha cho 100 hộ nông dân tại Phú Yên trồng diệp hạ châu. Kết quả khảo nghiệm nhiều năm qua của TTDLMT cho thấy điều kiện sinh thái vùng ven sông, đất cát tại các huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa... rất thích hợp trồng cây diệp hạ châu chất lượng cao để chế biến thuốc và xuất khẩu.
    Một vùng rộng lớn đất rau màu phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa, Phú Yên) nằm ven hạ lưu sông Ba, chỉ trong vài năm nay đã trở thành một vùng chuyên canh diệp hạ châu trù phú. Ông Châu Văn Đồng (ở khu phố 3, phường Phú Thạnh) kể: gia đình ông chuyển 6 sào (500m2/sào) đất trồng rau màu sang thâm canh diệp hạ châu từ 2 năm nay; quy trình kỹ thuật, giống và một số loại phân bón vi sinh đều được TTDLMT hỗ trợ, lãi ròng luôn xấp xỉ 60 triệu đồng/năm, gấp 2 lần trồng rau màu và gấp 10 lần trồng lúa trên cùng diện tích. Một ưu điểm nữa, theo ông Đồng, là chỉ cần làm đúng quy trình làm đất kỹ, tưới nước nhẹ mỗi ngày hai bận, bón phân vi sinh đúng liều... thì chẳng phải lo sâu bệnh hay cây kém phát triển.
    Cuối năm 2008, Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Phú Yên đã cho triển khai dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu an toàn, phù hợp với vùng đất Phú Yên để làm thuốc trong nước và xuất khẩu”. Theo đó, với kinh phí trên 1,8 tỉ đồng, từ nay đến cuối năm 2010, TTDLMT sẽ chuyển giao giống, vốn và công nghệ cho nông dân trồng 15 ha dược liệu, trong đó cây diệp hạ châu chiếm đến 10 ha. Dự án đảm bảo đầu ra cho người trồng với thu nhập từ 150-200 triệu đồng/ha/năm. Diệp hạ châu có thể cho năng suất 15-16 tấn/ha/vụ từ 50-60 ngày, mỗi năm trồng được 4-5 vụ.
    Kỹ sư Tuyết Anh lưu ý: “Nông dân muốn trồng diệp hạ châu nên liên hệ và có hợp đồng cụ thể với các đơn vị chức năng để đảm bảo cung ứng sản phẩm đúng tiêu chuẩn theo sự điều tiết của nhu cầu thị trường, tránh rủi ro”.
    Theo Thanhnien online (15/6/2009


    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan


     
  10. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Những tác dụng của cây chó đẻ[/h]

    Cây chó đẻ Tên Hán Việt khác như trân châu thảo, nhật khai dạ bế, diệp hậu châu. Cây có hạt tròn xếp thành hàng dưới lá nên gọi là diệp hạ châu (diệp: lá, hạ: dưới, châu: ngọc tròn). Có hai loại: diệp hạ châu ngọt (phyllanthus urinaria L.) và diệp hạ châu đắng (phyllanthus amarus schum et thonn), cùng họ thầu dầu (euphorbiaceae). Cả 2 loại đều giàu dược tính nên ngay từ xa xưa, 2 loại này đã được dùng làm thuốc. Bộ phận dùng làm thuốc là toàn cây (được cắt phần trên mặt đất của cây).
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan


    Đông y cũng cho rằng cây chó đẻ răng cưa có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc, sát khuẩn, tốn ứ, thông huyết, điều kinh, thanh cân, hạ nhiệt…, thường được dùng làm thuốc chữa các bệnh đau gan, đau thận, bệnh về đường tiết niệu, đường ruột, bệnh chứng ở ngoài da.

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1
    Cây chó đẻ răng cưa



    Ngoài ra, cây chó đẻ còn trị được nhiều bệnh, dưới đây, xin nêu một số cách trị bệnh từ cây chó đẻ:
    – Chữa viêm gan B: cây chó đẻ 30g, nhân trần 12g, sài hồ 12g, chi từ 8g, hạ khô thảo 12g, sắc (nấu) uống ngày 1 thang.
    – Chữa xơ gan cổ trướng thể nặng: cây chó đẻ sao khô 100g sắc nước 3 lần. Trộn chung nước sắc, thêm 150g đường, đun sôi cho tan đường, chia nhiều lần uống trong ngày (thuốc rất đắng), liệu trình 30 – 40 ngày. Khẩu phần hằng ngày phải hạn chế muối, tăng đạm (thịt, cá, trứng, đậu phụ).
    – Chữa suy gan (do sốt rét, sán lá, lỵ amip, ứ mật, nhiễm độc): cây chó đẻ sao khô 20g, cam thảo đất sao khô 20g. Sắc nước uống hằng ngày.
    - Chữa nhọt độc sưng đau: dùng một nắm cây chó đẻ với một ít muối giã nhỏ, chế nước chín vào, vắt lấy nước cốt uống, dùng bã đắp chỗ đau.
    – Chữa viêm gan, vàng da, viêm thận đái đỏ hoặc viêm ruột tiêu chảy, hoặc mắt đau sưng đỏ: dùng cây chó đẻ 40g, mã đề 20g, dành dành 12g để sắc uống.
    – Chữa sốt rét: dùng cây chó đẻ 8g, thảo quả, dây hà thủ ô, lá mãng cầu ta tươi, thường sơn, dây gắm mỗi vị 10g, bình lang (hạt cau), ô mai, dây cóc mỗi vị 4g đem sắc với 600ml nước, còn 200ml, chia uống 2 lần trước khi lên cơn sốt rét 2 giờ. Nếu không hết cơn, thêm sài hồ 10g.
    - Chữa ăn không ngon miệng, đau bụng, sốt, nước tiểu màu sẫm: dùng cây chó đẻ 1g, nhọ nồi 2g, xuyên tâm liên 1g. Tất cả các vị thuốc trên phơi khô trong bóng râm và tán bột. Sắc bột thuốc này và uống hết ngay một lúc. Uống mỗi ngày 3 lần (y học dân gian Ấn Độ).
    Lưu ý tránh nhầm lẫn với cây chó đẻ là cây hy thiêm (siegesbeckia orientalis – thuộc họ cúc).



     
  11. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Chữa mụn trứng cá bằng cây chó đẻ cực công hiệu[/h]

    Chữa mụn trứng cá bằng cây chó đẻ cực công hiệu. Cây chó đẻ dùng để chữa đau bụng, đinh râu, mụn nhọt, viêm da sẩn ngứa, sản hậu ứ huyết đau bụng, tưa lưỡi. Hãy tham khảo cách chữa mụn sau nhé!
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan


    Tác dụng của cây chó đẻ



    Cây chó đẻ được sử dụng chữa nhiều bệnh thông dụng Trả lời: Cây chó đẻ hay còn gọi là chó đẻ răng cưa, diệp hạ châu, rút đất... thuộc họ thầu dầu. Tác dụng: dùng để chữa đau bụng, đinh râu, mụn nhọt, viêm da sẩn ngứa, sản hậu ứ huyết đau bụng, tưa lưỡi. Ngoài ra còn được dùng để chữa bệnh gan, sốt, rắn cắn. Có thể dùng cây tươi giã đắp hoặc dịch ép tươi bôi ngoài. Một số nghiên cứu cho thấy cây chó đẻ còn được dùng chữa bệnh viêm gan virus siêu vi B do có tác dụng chống lại virus viêm gan B, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn nhẹ giống như kháng sinh. Một số bài thuốc có cây chó đẻ: - Chữa nhọt độc sưng đau: một nắm cây chó đẻ trộn với muối giã nhỏ, chế nước chín vào vắt lấy nước cốt uống, bã đắp vào chỗ đau. - Chữa bệnh chàm mạn tính: cây chó đẻ vò, sát lên vết chàm, làm liên tục hằng ngày. - Chữa viêm gan vàng da, viêm thận đái đỏ hoặc viêm ruột tiêu chảy: cây chó đẻ 40g, mã đề 20g, dành dành 20g sắc uống. - Chữa ăn không ngon miệng, đau bụng sốt, nước tiểu sẫm mầu: cây chó đẻ 1g, nhọ nồi 2g, xuyên tâm liên 1g, tất cả phơi khô trong bóng râm và tán bột sắc uống ngày 3 lần.




     
  12. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Ăn nên làm ra với cây chó đẻ[/h]

    [h=1](Dân Việt) - Vài năm gần đây, nhiều nông dân Phú Yên “ăn nên làm ra” với cây diệp hạ châu (dân địa phương thường gọi là cây chó đẻ). Cơ sở của thành công ấy là sự liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp, chính quyền và nông dân.[/h]Từ một dự án
    Từ năm 2008, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh Phú Yên đã bắt đầu triển khai Dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu an toàn, phù hợp với vùng đất Phú Yên để làm thuốc trong nước và xuất khẩu”. Với kinh phí gần 2 tỷ đồng, chỉ sau 2 năm, Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất dược liệu Miền Trung (trụ sở tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã chuyển giao giống, vốn và công nghệ cho nông dân trồng 15ha dược liệu, trong đó cây diệp hạ châu chiếm 10ha nằm rải rác trong ruộng vườn ở các xã thuộc huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và TP.Tuy Hòa.
    Ông Châu Văn Đồng - nông dân phường Phú Thạnh, Tuy Hòa nói: “Hóa ra, cây chó đẻ dễ trồng hơn trồng lúa, bắp, rau… Mỗi vụ khoảng 50 ngày, cây cho năng suất 15-16 tấn/ha, mỗi năm trồng được 4 - 5 vụ, đem lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Tính ra, trồng cây chó đẻ lãi gấp mấy lần trồng lúa, rau màu”.
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan
    [FONT=Arial !important]Nông dân Châu Văn Đồng (phường Phú Thạnh, Tuy Hòa) chăm sóc ruộng diệp hạ châu.

    Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất dược liệu Miền Trung Lê Thị Tuyết Anh cho biết: Diệp hạ châu đắng có tên khoa học Phyllanthus amarus, là cây thuốc đã được người dân dùng từ lâu đời để chữa viêm gan, vàng da, viêm thận, phù thũng, điều kinh. Gần đây, loại cây này được chiết xuất chế tạo ra viên nang Hamega giúp hạ men gan, hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan B, xơ gan, điều trị viêm gan do virus...
    Hiện nay, với tỉ lệ 15% dân số Việt Nam nhiễm viêm gan siêu vi B, mỗi năm các nhà máy dược trong nước đang có nhu cầu sử dụng 5-10 tấn nguyên liệu chiết xuất từ diệp hạ châu (tương đương 750 - 1.500 tấn dược liệu tươi) để làm thuốc. Nhu cầu nguyên liệu diệp hạ châu đắng hiện đang rất lớn trong nước và trên thế giới.
    Đầu ra ổn định
    [FONT=arial !important]Giám đốc Sở NNPTNT Phú Yên - ông Biện Minh Tâm cho biết: Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên hiện đang phối hợp rất chặt chẽ với những hộ trồng diệp hạ châu để hướng dẫn, giám sát chất lượng, an toàn sản phẩm. Lợi nhuận hấp dẫn từ cây thuốc này đã góp phần đa dạng hóa cây trồng, giúp người dân làm giàu bền vững.[/FONT]
    Đưa chúng tôi đi thăm quy trình sơ chế, đóng gói diệp hạ châu, Giám đốc Tuyết Anh cho hay: Hiện tại, trên 200 hộ dân tại Phú Yên đang ký kết hợp đồng trồng ổn định khoảng 50ha diệp hạ châu. Các hộ tham gia vùng nguyên liệu đều phải được đơn vị tiến hành kiểm tra chất đất, nguồn nước và tập huấn quy trình trồng, thu hoạch.
    Nông dân muốn trồng diệp hạ châu cần liên hệ và có hợp đồng cụ thể với các đơn vị chức năng để đảm bảo cung ứng sản phẩm đúng tiêu chuẩn theo sự điều tiết của nhu cầu thị trường, tránh rủi ro. Bởi trung tâm hiện đang là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Hồng Đài Việt (TP.Hồ Chí Minh). Rất mừng là công ty đang có nhiều đối tác chiến lược và luôn được mở rộng nên đầu ra cho dược liệu của đơn vị rất ổn định.
    Đây là một cơ hội đa dạng hóa cây trồng, làm giàu “nhẹ nhàng” cho nông dân Nam Trung Bộ, với lợi nhuận 150 - 200 triệu đồng/ha/năm. Đây là con số không nhỏ, trong lúc nhiều vùng nông nghiệp đang loay hoay phấn đấu xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm…

    [/FONT]
     
  13. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Cách phân biệt các loài cây chó đẻ[/h]

    Cây chó đẻ có nhiều công dụng nhưng đáng chú ý nhất là giải độc, mát gan và tiêu mỡ máu. Cây có sức sống mạnh mẽ, ta thường thấy chúng mọc chen chúc chung với cỏ, thậm chí cả những nơi mà cỏ không sống được như kẽ nứt lề đường. Khi khai thác, chúng ta cần lưu ý có 3 loài cây gần giống nhau:
    * Cây chó đẻ thân xanh (diệp hạ châu đắng) Phyllanthus niruri (tên đồng nghĩa Phyllanthus amarus): Toàn thân có màu xanh tươi, cành ngắn, rất ít phân nhánh, phiến lá có màu xanh nhạt, ngắn và mỏng hơn cây chó đẻ thân đỏ. Khi nhai có vị đắng nên trong đông y được gọi là cây diệp hạ châu đắng. Đây là loài có dược tính mạnh nhất, khi nói về cây chó đẻ hay diệp hạ châu thì mọi người hầu như ám chỉ đến loài này.
    * Cây chó đẻ thân đỏ (diệp hạ châu ngọt) Phyllanthus urinaria: Thân có màu hanh đỏ và màu thường đậm nơi gốc cành, phân nhánh rất nhiều, phiến lá có màu xanh hơi đậm, dài và dầy hơn cây chó đẻ thân xanh. Khi nhai có vị ngọt nên trong đông y được gọi là cây diệp hạ châu ngọt. Khác với điều một số người thường nghĩ, cây chó đẻ thân đỏ vẫn được khai thác trong tự nhiên để làm thuốc nhưng có lẽ dược tính không mạnh bằng cây chó đẻ thân xanh nên không được trồng đại trà.
    * Một loài diệp hạ châu nữa Phyllanthus sp. có màu xanh đậm, lá rời rạc, phiến lá hẹp và chóp nhọn hơn so với hai loài trên. Loài này không được dùng làm thuốc.
    Lưu ý

    Một số cá thể chó đẻ thân đỏ lại hầu như không có màu đỏ (mất đỏ). Những cây như thế này thường xuất hiện vào mùa mưa hay ở những vùng có nhiều nước, có lẽ cây lớn quá nhanh không tích đủ chất sắt hoặc vùng đất nghèo chất sắt. Trên mạng có rất nhiều hình cây Phyllanthus urinaria "mất đỏ" được dùng minh họa cho cây chó đẻ thân xanh Phyllanthus niruri. Đây là một lỗi khá phổ biến, bởi vậy chúng ta không nên hoàn toàn dựa vào màu đỏ để phân biệt các loài diệp hạ châu (mà phải dựa vào dạng lá). Một lỗi nữa là sự nhầm lẫn giữa tên khoa học của hai loài này với nhau nhưng không gây ra tác hại gì. Khi khác thác cây dược liệu, chúng ta cần lưu tâm đến vấn đề này để chọn đúng loại cây chó đẻ có dược tính mạnh nhất, tức chó đẻ thân xanh.

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 2
    Một bài thuốc

    * Cây chó đẻ tươi - 1 nắm.

    * Lược vàng - 1 rổ. Cây này rất dễ trồng. Nhà ở thành phố cũng có thể trồng được.

    * Nấm linh chi xắt lát - 1 nắm. Không phải loại nấm nào cũng đc gọi là "linh chi" và không thể phân biệt được bằng... mắt thường. Bởi vậy nên mua nấm từ những cơ sở nuôi trồng hoặc nhà cung cấp đáng tin cậy.
    Tất cả rửa sạch bỏ nồi lớn - đun sôi cỡ 1 tiếng, linh chi có thể đun riêng rồi hòa vào thuốc sau - để nguội (đậy nắp) - đổ chai - bỏ tủ lạnh - uống thay nước. Vì lược vàng cực mát nên khi mới dùng huyết áp sẽ tụt, lưu ý điều chỉnh liều lượng dùng để cơ thể... quen dần.

    Một số hình ảnh khác:
    DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 3

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 4

    DIỆP HẠ CHÂU NGỌT

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 5

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 6

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 7

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 8

    LOÀI KHÔNG DÙNG LÀM THUỐC

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 9

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 10

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 11
     
  14. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]PHÒNG BỆNH GAN BẰNG CÂY DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG[/h]

    Trong dân gian, diệp hạ châu đắng được sử dụng để điều trị viêm gan vàng da, rối loạn tiêu hóa. Những tác dụng này cũng đã được y học hiện đại công nhận và sử dụng.

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan

    Diệp hạ châu đắng (còn gọi là cây chó đẻ) thân xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa thuộc nhóm xanthones, có tác dụng ức chế mạnh quá trình peroxyd hóa lipid ở tế bào gan, do đó hạn chế hiện tượng viêm, hoại tử tế bào gan.
    Loài cây này có tên khoa học là Phyllathus amarus Schum.et Thonn, họ thầu dầu phân bố khắp các vùng nhiệt đới cổ. Tại Việt Nam, diệp hạ châu đắng mọc hoang trên đất ẩm ở nhiều nơi. Đây là loại cây thảo, cao chừng 10-40 cm, ít phân cành, màu lục (khác với diệp hạ châu gọt thân đỏ). Diệp hạ châu đắng có thể dùng toàn cây, thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi sấy khô.
    Nghiên cứu mới của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho thấy một phần 15 dân số Việt Nam thường xuyên sử dụng bia rượu, kéo theo những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, gây tổn hại nặng đến gan với các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm, xơ gan do rượu.
    Theo một báo cáo tổng hợp của bác sĩ Lê Minh Khôi - Bệnh viện TW Huế nghiên cứu thực hiện năm 2010, 40% người thường xuyên sử dụng bia rượu (trong nhóm được tổng hợp) mắc chứng gan nhiễm mỡ; 10% số đó tiến triển thành ung thư gan. Khoảng một phần hai số bệnh nhân viêm gan do rượu nặng sẽ tiến triển thành xơ gan và khoảng một phần tư tổng số bệnh nhân viêm gan do rượu ở mức độ nhẹ có thể bị xơ gan những năm sau. Bệnh nhân xơ gan thường tử vong do các biến chứng như bệnh não, xuất huyết tiêu hóa, suy kiệt nặng, ung thư gan…
    Việc sử dụng các biện pháp bảo vệ gan từ sớm rất cần thiết. Hiện nay, xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu đang được ưa chuộng vì tính an toàn và có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài. Các dược liệu tốt cho gan như actiso, hoàng bá, vọng cách, nhân trần, cà gai leo..., trong đó, cây diệp hạ châu đắng được đánh giá cao.
    Diệp hạ châu đắng đã được sử dụng hơn 2.000 năm nay. Theo y học cổ truyền, loài thuốc này vị đắng hơi ngọt, tính mát, quy kinh vào can, đởm nên có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng tiết mật. Công dụng chính là thanh can lương huyết (mát gan, mát máu), giải độc. Trong dân gian, diệp hạ châu đắng được sử dụng để điều trị viêm gan vàng da, rối loạn tiêu hóa.
    Những tác dụng này cũng đã được y học hiện đại công nhận và sử dụng. Chất đắng (phyllathin, hypophyllanthin, triacontanal) trong diệp hạ châu đắng có nhiều tác dụng chữa bệnh, đặc biệt là khả năng giải độc, khôi phục chức năng bình thường của gan, tốt trong các trường hợp suy giảm chức năng gan do sử dụng nhiều bia rượu.
    Các chất này làm gia tăng lượng glutathione - chất bảo vệ gan thường bị thiếu trầm trọng ở những người thường xuyên sử dụng bia rượu. Năm 1995, các nhà khoa học Brazil cũng phát hiện tác dụng giảm đau mạnh và bền vững của loài cây này. Tác dụng này được cho là do acid gallic, có ý nghĩa trong tình trạng viêm gan, tổn thương gan do bia rượu.

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1
     
  15. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Chữa táo bón bằng dược thảo[/h]

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan

    Táo bón là căn bệnh phiền toái và thường kéo dài gây khó chịu cho bộ máy tiêu hoá. Khi mà bạn cũng luôn chú ý ăn nhiều chất xơ, rau và hoa quả mà vẫn bị táo bón thì hãy thử áp dụng những cách dưới đây xem sao nhé.

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1

    Diệp hạ châu rất tốt cho người bị táo bón.
    (Dân trí) - Táo bón là căn bệnh phiền toái và thường kéo dài gây khó chịu cho bộ máy tiêu hoá. Khi mà bạn cũng luôn chú ý ăn nhiều chất xơ, rau và hoa quả mà vẫn bị táo bón thì hãy thử áp dụng những cách dưới đây xem sao nhé.

    1. Vỏ khô hạt mã đề Psyllium là một thảo dược tự nhiên rất hiệu nghiệm trong vấn đề chữa táo bón, giúp nhuận tràng.
    Lấy 3 thìa cà phê hạt mã đề ( tương đương khoảng 15g) uống cùng với một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ. Loại thảo dược này có tác dụng loại thải độc tố ở ruột và giúp giảm táo bón nhanh, ít đau. Dùng vài lần bạn sẽ thấy cải thiện tình trạng tiêu hoá đáng kể.
    2. Dùng rau bina đun với nước sôi, đun khoảng 2 đến 3 phút rồi để nguậy, chắt hết nước đi và ăn rau. Cách này để chữa táo bón kinh niên, hỗ trợ nhu động ruột chỉ một hai giờ sau khi dùng thuốc.
    3. Lá cây keo nhọn (thường dùng làm thuốc xổ) có thể chữa táo bón. Có rất nhiều phương thuốc bằng thảo dược được kết hợp sử dụng với lá cây keo nhọn để tăng thành phần hoạt chất chữa táo bón.
    Tuy nhiên, dùng loại dược thảo này cần phải cẩn thận vì nếu không rất dễ bị tiêu chảy. Cho một vài lá cây keo nhọn kết hợp với hạt thì là và một ít gừng vào trong nước đun lên để khoảng vài phút uống vào buối tối.
    Không dùng cách này nhiều lần trừ khi thực sự cần thiết (nghĩa là tình trạng táo bón chưa được cải thiện) vì đây là một dạng thuốc xổ có tác dụng cực mạnh.
    4. Diệp hạ châu (chó đẻ răng cưa): Có tác dụng kích ăn ngon, kích thích trung tiện. Người Ấn Độ và nhiều vùng trên thế giới dùng lá này để chữa viêm gan, vàng da, kiết lị, táo bón, thương hàn…
    Dùng diệp hạ châu dạng túi trà nhúng hoặc cho 1 nhúm lá diệp hạ châu khô vào nước sôi, uống thay nước trong ngày là có kết quả tốt.
    5. Một cách đơn giản khác là sử dụng phương pháp chữa vi lượng đồng căn. Dùng một liều Nux Vomica 200CH trước khi đi ngủ. Dùng 3 lần trong 3 tối bạn sẽ thấy chứng táo bón giảm đi rõ rệt. Cách này rất an toàn và dễ thực hiện.
    Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân gây táo bón, nếu là do ăn uống thì bạn nên điều chỉnh chế độ ăn sao cho thích hợp. Có thể bạn cảm thấy đã ăn nhiều rau nhưng trên thực tế là chưa đủ lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể. Vì vậy hãy cố gắng ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, gạo nguyên cám, ít thức ăn chứa dầu mỡ và uống nhiều nước để phóng tránh bệnh táo bón.
    Còn nếu bị táo bón dai dẳng mà không do chế độ ăn thì bạn cần đến bác sĩ sớm để tránh mắc các bệnh về tiêu hoá như ung thư trực tràng do táo bón lâu ngày.

















     
  16. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]Diệp hạ châu có phải thuốc thần?[/h]


    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan

    Gần đây trong nhân dân truyền tụng nhau một loại sản phẩm đóng gói pha dùng làm trà uống có tác dụng như " Thần Dược", chữa được bách bệnh,, Đó là trà Diệp Hạ Châu. Vậy thực chất loại " Thần dược ấy là gì, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc những thông tin liên quan sau đây.

    Theo nghiên cứu và phát hiện của Giáo sư tiến sĩ hoá dược Đỗ Tất Lợi trong cuốn "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam", Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật in năm 1991 thì Diệp Hạ Châu thực ra là cây chó đẻ răng cưa, có tên khoa học Phyllanthus urinaria, thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae).

    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan - 1

    Cây chó đẻ răng cưa

    Cây chó đẻ răng cưa là một loại cỏ mọc hàng năm, cao chừng 30 cm, thân gần như nhẵn, mọc thẳng đứng mang cành, thường có màu đỏ. Lá mọc so le, lưỡng lệ trông như lá kép, phiến lá thuôn dài 5- 15mm, rộng 2- 5mm, đầu nhọn hoặc hơi tù, mép nguyên nhưng hơi như có răng cưa, rất nhỏ, mặt dưới màu lơ xanh, không cuống hay có cuống, rất ngắn. Hoa mọc ở kẽ lá, nhỏ, màu đỏ nâu, đơn tính, hoa đực hoa cái, cùng gốc, đực ở đầu cành, cái ở dưới. Hoa không cuống hoặc có cuống rất ngắn. Đường kính quả có thể đạt tới 2mm, treo lủng lẳng dưới lá. Gọi diệp hạ châu, theo phiên âm Hán - Việt: diệp= lá, hạ = dưới, châu = hạt, nghĩa là hạt dưới mặt lá. Hạt 3 cạnh, hình trứng, màu nâu nhạt, có vân ngang.

    Cây chó đẻ răng cưa mọc hoang ở khắp nơi trong nước ta cũng như khắp các nước vùng nhiệt đới. Người ta dùng toàn cây hái về làm thuốc. Mùa hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa hạ. Thường dùng tươi, có khi phơi khô.

    Năm 1961, Phòng đông y Viện vi trùng Việt Nam nghiên cứu thấy cây chó đẻ răng cưa có một số tác dụng kháng sinh.

    Kinh nghiệm từ lâu nhân dân rất hay dùng cây chó đẻ răng cưa làm thuốc, giã nát với muối chữa đinh râu, mụn nhọt. Còn có tác dụng chữa bệnh gan, chữa sốt, đau mắt, rắn cắn. Ngày uống 20 -40 g cây tươi, sao khô sắc đặc mà uống. Dùng ngoài không có liều lượng.

    Theo các tài liệu Ấn Độ, trong cây này có muối kali và chất đắng, được dùng làm thuốc thông tiểu tiện, hoặc làm thuốc thông sữa...
    Theo giới thiệu trên nhãn sản phẩm, đây là sản phẩm sạch, thành phần gồm 100% lá Diệp Hạ Châu, có công dụng: Hỗ trợ điều trị viêm gan, mụn nhọt, viêm da, lở ngứa. Cách dùng: 10 gram lá Diệp hạ châu với 1000ml nước đun sôi, dùng cả ngày.

    Hầu hết những người đã sử dụng sản phẩm này khi được hỏi đều kết luận là rất tốt, giúp ăn ngon miệng, chóng đói, dễ ngủ, ngủ sâu...

    Tuy nhiên sử dụng bất tiện do lá Diệp Hạ Châu nhỏ, mỏng khô và nhẹ nên khi cho vào ấm pha trà thường hay bị vương vãi, và khi rót ấm thường tắc vòi, nước ra theo cả bã, còn việc bảo quản cũng bất tiện nhất là trong điều kiện mưa ẩm thường xuyên.

    Như vậy có thể thấy rằng Diệp Hạ Châu không phải là một sản phẩm gì cao sang, xa lạ, mà nó chính là cây chó đẻ răng cưa, là một loại cây thuốc nam dễ kiếm, rẻ tiền nhưng có nhiều tác dụng làm thuốc rất quí, mọi người đều có thể tự chế để sử dụng.
     
  17. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    [h=3]DÙNG DIỆP HẠ CHÂU CÓ LÀM MẤT KHẢ NĂNG SINH SẢN?[/h]

    [h=4]Hỏi: Qua báo SK&ÐS, tôi được biết công dụng của cây chó đẻ răng cưa (Diệp hạ châu) có thể chữa được bệnh viêm gan siêu vi B, nhưng theo dân gian thì uống nhiều sẽ mất khả năng sinh con. Xin bác sĩ cho biết có đúng không?[/h]Trả lời: Cây chó đẻ răng cưa (còn gọi Diệp hạ châu) là cây thuốc dân gian điều trị bệnh về gan, đang được nhắc nhiều trên các báo khoa học gần đây.
    Diệp hạ châu được dùng sớm nhất tại Bệnh viện Ðông y Hà Nội năm 1967 để làm khô cổ trướng trong xơ gan. Công thức: Cây chó đẻ 80g, cỏ mần trầu 10g, tinh tre 20g, lá chanh 20g, phèn chua 16g, nhân trần 60g, chi tử 40g, hà thủ ô 60g. Dùng 3 lít nước sắc đặc lấy 1/2 lít, chia đều uống trong 6 ngày.
    Gần đây năm 2002, Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội có dùng Liv 94 (gồm cây chó đẻ răng cưa quả tròn, cây chua ngát và cỏ nhọ nồi) để điều trị cho 75 bệnh nhân viêm gan B đạt kết quả tốt, có 6 bệnh nhân sạch HBSAg (chiếm tỷ lệ 8%).
    Về hiệu quả chữa bệnh viêm gan B của cây chó đẻ răng cưa, còn tùy thuộc vào sự phối hợp với các vị thuốc khác cũng như tình trạng của người bệnh.
    Những lời đồn cho rằng uống nhiều cây chó đẻ răng cưa sẽ mất khả năng sinh con thì chưa thấy tài liệu nào nêu. Theo Trung Quốc cao đẳng thực vật đồ giám bản (in năm 1972, quyển 2, trang 588) thì Diệp hạ châu có tác dụng thanh can minh mục (làm sáng mắt), lợi thủy (rút phù), giải độc tiêu tích (giải quyết đầy trướng bụng). Như vậy không ảnh hưởng gì đến việc sinh đẻ.

    BS. QUAN ÐÔNG HOA
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan


     
  18. me_susu_carot2 Thành Viên Cấp 3

    Chuyên cung cấp cao lá chó đẻ ( diệp hạ châu) tại TP.hcm

    Giá bán:160.000 VNĐ/LỌ 100 GRAM
    Mình ở Gò Vấp
    Bán cao chó đẻ( cây Diệp Hạ Châu) chữa bệnh về gan:Ms Hiếu :0972 662 569
     

Tình hình diễn đàn

  1. NGUYENAN KHOAHOC,
  2. lienbadinh
Tổng: 382 (Thành viên: 4, Khách: 373, Robots: 5)