Share cho pà con koi cái này: http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=91512 Đọc xong tự dưng nghĩ, có thể tạo một công nghệ tạo năng lượng từ bước chân. Và theo như mình đã biết thì người ta không bao giờ cho diễu hành quân trên cầu vì nguy cơ sập cầu là rất lớn khi các người lính bước đều. Zị là khi mà bước đều là sinh ra năng lượng ghê lắm. Thử tưởng tượng xem với số dân đông như ở VN, nếu áp dụng công nghệ này thì sẽ sản sinh được bao nhiêu kW điện nhỉ? Đơn giản phải không? (Bùn bùn nghĩ ra cái chủ đề này thảo luận zui zui xíu, mong các bác ủy ban cho a e xã stress đừng move bài tụi nghiệp)
Chỉ cần bỏ xe máy chuyển qua xe đạp hết là tiết kiệm được bao nhiêu xăng, quy ra kw điện hay tiền cũng là con số khá lớn rồi. Đâu cần phát minh thiết bị gì cho mắc công. )
Nếu chuyển sang xài xe đạp thì con người đi lại phải mất nhiều thời gian hơn, đạp xe đạp mệt thì hiệu quả công việc không cao, đặc biệt là khi gặp đối tác, đi hợp gấp, hay làm gì đó cần đi gấp thì bạn nghĩ xe đạp sẽ giúp được gì? có khi tổn thất về tiền bạc lẫn vật chất khác nữa. Bỏ cái này thì mất cái kia thui. Có nghiên cứu cái mới thì con người mới phát triển được.
đi xe đạp chỉ mệt nếu bạn đi với quảng đường trên 20km hoặc bạn lười vận động thôi Nếu mọi người ai cũng đi xe đạp hay đi bộ thì đường phố sẽ vắng, đạp xe và đi bộ ko có mệt như bây giờ đi xe máy ô tô chỉ tổ biến con người thành những củ khoai tây di động
có 1 công nghệ áp dụng như thế đó bạn, google thì ra tên là pavegen có điều.... sạch thì đúng là sạch nhưng mà ko có rẻ tí nào
cũng đáng để thử chứ ??? nếu mà triển khai ở mấy nơi tụ tập đông người như NVH Thanh Niên lúc chiếu đá banh thì...
chi phí cho pavegen tính bằng USD lúc thiết kế thì minh nghĩ cũng có tinh tới vụ này rồi, dĩ nhiên sẽ ko thể bị giật hay chập điện được đâu