Mình thấy 1 số bạn rất mê phượt nhưng còn ngại 1 số vấn đề nên chưa thực hiện được đam mê. Kinh nghiệm của mình thì ít thôi nhưng mình nghĩ có thể giúp được các bạn. Chuẩn bị: Ngoài 1 số quần áo và nhu yếu phẩm cần thiết, những vật dụng sau đây tốt nhất là luôn túc trực trong balo của bạn: + Thuốc kháng sinh + Kem chống muỗi (ko phải lúc nào bạn cũng có điều kiện ngủ trong khách sạn) + Mì gói (hoặc lương khô) + Nước (khuyên nên mang chai Lavie vì hiện nay chỉ có loại này mới có thể mở = 1 tay, dùng để tiếp nước khi bạn đang lái xe) + Ít nhất 1/2 lít xăng (Lúc hết xăng trên 1 đoạn đường dài bạn sẽ thấy tầm quan trọng của nó) + 1 ruột bánh trước và 1 ruột bánh sau + Giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe đầy đủ (CMND + Bằng lái + Cà vẹt + BH xe) Trước khi đi nên thay gương chiếu hậu zin của xe, chạy tốc độ cao bạn ko thể quay đầu lại mà quan sát được + thay nhớt mới cho xe + tăng sên. Mình khuyên nên dùng xe số, ko khuyên dùng tay ga để phượt > 300km nhé. Chạy mỗi 120km thì cho xe nghĩ 30 phút Cần xác định điểm đến và hành trình rõ ràng trước khi đi, chỉ nên chạy xe vào ban ngày, ban đêm thì nghỉ ngơi và vui chơi ở các trạm đến nhé Hành trình: Vấn đề lớn nhất ở đây là cảnh sát giao thông, họ thường đứng ở các cửa ngõ các thành phố lớn. Lỗi hay bắt ở đây quá tốc độ và lấn tuyến. Bạn cần hiểu rõ địa điểm và quy trình bắn của họ. Ở đây mình chỉ nói quy định tốc độ cho phép của xe máy nhé Tốc độ cho phép ở khu dân cư đối với xe mô tô (> 50cc, < 50cc gọi là xe gắn máy nhé) là 40km/h, bắt đầu với biển báo này và kết thúc với biển báo trên nhưng gạch chéo. Tốc độ cho phép ở ngoài khu dân cư đối với xe mô tô là 60km/h, bắt đầu và kết thúc ngược lại ở trên Thường CSGT chỉ bắn tốc độ ở trong khu vực dân cư vì như vậy dễ bắn hơn, bạn sẽ khó kìm tốc độ ở dưới 45km/h (dưới khung hình phạt). Đội bắn tốc độ bây h đa số chia là 2 tổ, 1 tổ sẽ đứng ngay sau biển báo khu dân cư bắn bạn rồi báo bộ đàm lên tổ trên để ngoắc bạn vào, cũng có thể là chỉ bắn tại chỗ nhưng cách này khó bắt hơn nên CSGT ko áp dụng nhiều. Lỗi quá tốc độ phạt khá nặng: + quá 5-10km/h phạt 600-800k, + quá 10-20km/h phạt 2-3tr, + quá 20-35km/h phạt 4-6tr, + quá trên 35km/h phạt 8-10tr. Chỉ cần nhớ chạy ở 40km/h trong khu dân cư và 60km/h ngoài khu dân cư, dễ nhớ mà . Mình khuyên bạn nên chạy ko vượt tốc độ, vì như thế đảm bảo an toàn cho mọi người mà đỡ phiền phức. Còn nếu bạn xác định rằng sẽ chạy quá tốc độ thì lời khuyên của mình là: Nên chạy len trong, các khúc cua hay khuất thì chạy chậm để quan sát, càng sát lề càng tốt vì như vậy có 2 ưu điểm: 1/ Ko vi phạm lấn tuyến 2/ Dễ dàng phát hiện tổ CSGT ở trên hơn là chạy bên ngoài Khi thấy tổ CSGT ở trên thì lúc đó chắc chắn là bạn đã bị bắn rồi, đừng cầu may, lập tức dừng lại và quay đầu xe, nếu ko có con lươn thì vòng về tìm quán nước ngồi chơi, nếu có con lươn thì chịu khó chạy ngược chiều và tìm 1 con hẻm gần nhất để tẻ vào và tốt nhất là chạy sâu và bên trong tránh trường hợp truy đuổi. Đợi ~ 15p cho tổ CSGT quên đặc điểm xe bạn rồi hãy đi tiếp, tốt nhất là nên cởi áo khoác ra. Nếu muốn chắc ăn thì đợi tổ CSGT đó đi khỏi rồi hãy lên đường Về lấn tuyến thì chia làm 2 trường hợp: 1/ Vạch đứt: có thể lấn để vượt xe, trước khi lấn phải có xi nhan 2/ Vạch liền: TUYỆT ĐỐI ko được lấn, các bạn cứ tưởng tượng nó là bức tường là được. Mình xin nhắc lại: ko khuyến cáo chạy quá tốc độ nhé Vui chơi: + Luôn hỏi giá rõ ràng các dịch vụ + Cân nhắc kỹ trước khi mua quà, vì bạn sẽ mang vác số quà đó suốt chuyến đi + Nên ngắm 1 vòng nơi đến rồi hãy quyết định chơi ở đâu + Đừng ngại vào những nơi xa xôi, những món lạ miệng và khung cảnh lạ mắt có thể đang chờ bạn
năm rồi mình về quảng nam , thấy anh em bị phạt quá trời , dù đi đường mình đã cảnh báo , ai cũng nhe rằng cười , khi mình lên toàn là mấy bạn bị bắn tốc độ , nam nay về nữa , mà giấu má , má biết má la , vì năm nay ở bán nem tới 30 tết lận .
Quan trọng nhất là chú ý biển báo để biết giảm tốc độ cho kịp. GT thường me trước khi vào trung tâm thị trấn, thị xã, tốc độ cho phép từ 60 xuống còn 40, chạy nhanh ko kịp giảm tốc độ là dính chưởng ngay