Nghe báo đài hay nói tới tham nhũng, tham nhũng ngày càng phát triển nhanh,trong khi nhiều thứ còn phát triển rất chậm, chứng tỏ tham nhũng có động lực phát triển rất mạnh. Mọi người phải sống chung với tham nhũng dù ghét hay không ghét nó. Mình đang suy nghĩ : trong môi trường tham nhũng nên sống và phát triển kinh doanh như thế nào cho tốt nhỉ ? Mong các bạn có thêm ý kiến cho mình với nhé.
Cùng một năng lực kiếm sống trong môi trường nhiều tham nhũng và ít tham nhũng, nơi nào dễ có nhiều tiền hơn ?
Cụm từ sống chung với lũ xuất phát từ ĐBSCL, ban đầu là chống lũ, nhưng lũ thì làm sao mà chống? Nên dân ta mới tìm đủ mọi cách sống chung với lũ sao cho tốt nhất, kết quả là không những cuộc sống không bị ảnh hưởng nhiều, mà còn được nhiều cái lợi từ lũ. Không xã hội nào không có tham nhũng, vấn đề là nhiều hay ít thôi, điều cần là phải biết sống chung với nó. Còn về trường lớp, chỉ trang bị cho bạn kiến thức cơ bản, ra đời phải linh hoạt mà ứng dụng. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống!!!
Cùng một năng lực kiếm sống trong môi trường nhiều tham nhũng và ít tham nhũng, nơi nào dễ kiếm nhiều tiền hơn ?
"Tham nhũng": Nhũng là Mềm, Tham là ham ==> mềm mà còn ham, vậy cũng hông hiểu Từ xưa các cụ ta đã có câu: miếng trầu là đầu câu chuyện cứ vậy mà làm nhé?
trong làm ăn cạnh tranh không lành mạnh, nhiều người cố ý hối lộ, tiếp tay cho tham nhũng, những người không hối lộ bị thiệt thòi
Lại như thế này nữa : quan được giao quyền, không nhận hối lộ để chia cho quan khác ( vì đồng lương ít quá ) thì từ từ cũng sẽ bị các quan khác cho ra rìa. .
Rất nhiều người tìm cách hối lộ quan bằng nhiều cách, từ từ làm cho quan hư ( vì các các quan không được miễn nhiễm từ chối nhận hối lộ ) Thôi thì cạnh tranh chiêu hối lộ vậy, ai giỏi hối lộ, người đó có cơ may kinh doanh thành công hơn người dở hối lộ.