Đưa 24.900 thẻ điện thoại MobiFone giả từ Trung Quốc vào Việt Nam Kiểm tra hành lý của một khách nhập cảnh từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam, lực lượng Hải quan phát hiện 24.900 thẻ cào MobiFone mệnh giá 100.000 đồng/thẻ. MobiFone sau đó khẳng định toàn bộ số thẻ này để là giả. Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái ngày 25-2, Công ty thông tin di động MobiFone Quảng Ninh 2 vừa có công văn khẳng định, lô hàng 24.900 thẻ mệnh giá 100.000 mà Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, vừa bắt giữ không phải thẻ do MobiFone cung cấp. Số thẻ này được sản xuất giả nhằm mục đích lừa đảo khách hàng. Trước đó, trung tuần tháng 1-2014, trong khi làm nhiệm vụ giám sát hành lý của hành khách xuất nhập cảnh (từ Trung Quốc vào Việt Nam), lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thùng carton có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng nhập lậu không khai báo. Khi lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục đưa hàng về khu vực kiểm tra, đối tượng mang hàng hóa đã bỏ chạy, để lại thùng hàng. Qua kiểm tra cho thấy, trong thùng carton có chứa 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền điện thoại di động nhãn hiệu MobiFone, trên mặt mỗi thẻ ghi mệnh giá 100.000 đồng, giá trị thẻ nạp tiền đến hết ngày 31-12-2015. Tổng trị giá lô hàng ước tính là 2.490 triệu đồng. Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, ngay khi phát hiện lô hàng thẻ cào nhập lậu mang nhãn hiệu MobiFone, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã có công văn đề nghị Chi nhánh thông tin di động MobiFone Quảng Ninh 2 – Trung tâm thông tin di động khu vực 5 phối hợp kiểm tra thực tế. Ngay sau đó, Công ty thông tin di động MobiFone Quảng Ninh 2, có công văn khẳng định lô hàng 24.900 thẻ mệnh giá 100.000 không phải thẻ do MobiFone cung cấp, được sản xuất giả nhằm mục đích lừa đảo khách hàng. Ngày 20-2, đơn vị vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan tới vụ nhập lậu gần 25.000 thẻ điện thoại cho Công an Thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo Trọng Đức Người lao độn
thực chất thẻ này vẫn có giá trị khi nạp. Chẳng qua tay to muốn tránh một khoảng thuế ở việt nam nên mới làm như thế. Chắc giờ tay to mobifone đang sốt vó
Chắc cũng móc nối từ trong mà ra. Kiếm lợi nhuận đó mà. Chứ nếu đã làm giả thì vina với viettel tụi nó cũng làm luôn rồi,ngu gì lại chỉ làm có mỗi mạng mobifone.
Chính xác là như vậy.chứ trước giờ chưa nghe nói thẻ cào nạp kg dc.chắc đã tồn tại cái này lâu rồi hnay xui bị bắt dc
sao ko in ở vn mà qua tận china in - kỳ lạ nhỉ. cái này in cũng dễ mà ta - tiêu thụ chắc cũng dễ hơn khỏi vác qua vác lại cửa khẩu . đúng là làm giàu ko khó. cái khó là ko biết làm giàu.
Cái này thẻ cào thiệt nó trốn thuế chứ làm gì có thẻ giả. Những thằng biết tại sao thì nó đã giàu rồi, hehe.
Em là em hãi mấy bác TQ rồi đấy [h=3]Phát hoảng với quýt Trung Quốc vỏ bóng bẩy, ruột mốc xanh[/h] Hiện nay, trên thị trường Hà Nội xuất hiện một loại quýt nghi có xuất xứ từ Trung Quốc, vỏ ngoài bóng bẩy, bắt mắt nhưng bên trong quýt lại mốc xanh, có mùi khó chịu. Không một ai có thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng của quýt trong đời sống. Ngay trong các bài thuốc Đông y, quýt được coi như một vị thuốc bổ chữa được nhiều bệnh về hô hấp như ho, hen suyễn, viêm phế quản… Tuy nhiên, nhiều loại hoa quả xuất xứ từ Trung Quốc nói chung cũng như quýt nói riêng thì người tiêu dùng cần phải hết sức cảnh giác và cần có sự lựa chọn thông minh. Theo nhiều phóng sự điều tra, hoa quả Trung Quốc khi sang Việt Nam thường được ủ những hóa chất để giữ quả tươi lâu, đẹp mắt, chống mối mọt… nhưng lại tiềm tàng những mầm bệnh gây ung thư. Chị Nguyễn Lệ Thu, nhân viên hành chính của công ty cổ phần công nghệ ATO chia sẻ: "Sáng nay công ty mình có cuộc họp cổ đông, mình được giao đi mua một số hoa quả. Người bán hàng nói với mình đây là quýt Sài Gòn, ăn rất ngọt, có giá 40.000/kg. Mình thấy giá cả phải chăng lại đẹp mắt nên cũng mua nhiều, nhưng lúc bóc ra quả nào cũng bị mốc xanh như để lâu ngày trong khi vỏ còn rất tươi như vừa hái từ trên cây xuống." Lợi dụng tâm lý người tiêu dùng Việt Nam, rất nhiều thương lái đã mua các lại hoa quả từ Trung Quốc với giá rất rẻ về bán lại cho người tiêu dùng Việt với giá cao hơn, nhưng vẫn thấp hơn so với giá thành các loại hoa quả cùng loại trong nước. Cô Nhung, một tiểu thương buôn hoa quả lâu năm ở phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy cho biết: “Tôi nhập hoa quả chủ yếu ở chợ đầu mối Long Biên, cũng biết là hoa quả đa số xuất xứ từ Trung Quốc, ngay cả người dân cũng biết nhưng họ vẫn mua. Điều này cũng dễ hiểu thôi, đơn giản nếu cùng là một cân quýt, thì quýt trong nước có giá tới 60.000 - 65.000/kg, còn quýt Trung Quốc chỉ có giá từ 30.000 - 40.000/kg, chắc chắn người mua sẽ chọn quýt Trung Quốc vì vừa rẻ lại đẹp mắt.” Người tiêu dùng cần cẩn trọng với những loại hoa quả không rõ nguồn gốc. Đã có rất nhiều bài báo, rất nhiều khẩu hiệu, ngay cả phóng sự truyền hình cũng đưa tin về mức độ độc hại của hoa quả tẩm hóa chất bảo quản nhưng ý thức của người dân về vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn khá chủ quan. Có lẽ các nhà chức trách cần mạnh tay hơn nữa, người tiêu dùng cũng cần có ý thức tự giác trong việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng hơn nữa thì vấn nạn hoa quả, thực phẩm bẩn mới được đẩy lùi.