Mình 32t, mình làm việt cho một co sở nhỏ hom nay og sếp noi sắp tới pải lv với kh nước ngoài bảo mình học av... Khổ caí minh dốt lắm, cho hỏi giờ học ở dau ? Kho quá sua giờ ko biết av la gi.
Chuyện học không bao giờ là muộn cả. Bác làm theo các bước sau thử - tuy hơi khó khăn nhưng cố gắng là được. 1. Chọn 1 khóa học tiếng Anh giao tiếp, song song đó học lấy bằng A, B, C. Học tiếng Anh giao tiếp để đối phó tình huống cấp kì khi giao tiếp khách hàng. Học bằng A, B, C (theo thứ tự) là cách dài hơi để lấy kiến thức nền. Thực tế học A, B, C cũng vẫn chưa đủ, nhưng trước hết cũng là tạm ổn. 2. Chịu khó xem các chương trình tivi nước ngoài để nghe thêm Anh ngữ (Discovery, Animal Planet,...). Nếu thích xem film, tìm các bộ film nói tiếng Anh, chịu khó xem phụ đề Anh (đừng xem dịch). Vừa xem, vừa học. Lâu dần sẽ thành phản xạ nghe và phát âm giống người bản ngữ. 3. Trong mọi trường hợp hàng ngày, bác cố gắng chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ví dụ, mình suy nghĩ ăn sáng - vậy ăn sáng trong tiếng Anh là gì ? Nếu gặp 1 người bạn, mình nói gì với họ bằng tiếng Anh ? Và cứ lảm nhảm tự nói chuyện. Bác sẽ có phản xạ nói khá nhanh đó.