TRUNG QUỐC MỐI HIỂM HỌA & SỰ THÂM ĐỘC Về lịch sử TQ có một nền VH rất lâu đời, trải qua rất nhiều cuộc nội chiến và chống ngoại xâm, đi xâm lược nên kinh nghiệm quân sự cho thấy TQ ko phải là một con hổ thầm lặng mà luốn muốn là con rồng bành trướng với tư tưởng DÂN TỘC CỰC ĐOAN. Với lợi thế “ĐẤT RỘNG NGƯỜI ĐÔNG” và sự tự tôn dân tộc sau khi đất nước TQ bị chia cắt bởi phát xít Nhật và thực dân phương Tây. TQ đã tiến hành nhiều cải cách và phát triển vượt bậc bằng sự nỗ lực và sự “COPY” siêu hạng các sản phẩm kinh tế và vũ khí hạng nặng, kết quả hiện nay WB dự báo TQ là nền kinh tế đứng đầu thế giới vào cuối năm 2014 (tức là đã vượt Mỹ) Với tiềm năng kinh tế mạnh mẽ tiềm lực quân sự quá dồi dào (Hiện TQ là nước có số lượng tăng thiết giáp nhiều nhất TG, chưa kể VK hạng nặng đứng đầu Chau Á và các loại VK đa chủng loại khác) liệu TQ có chịu làm con rồng ngủ yên …..? Với nền kinh tế khổng lồ, đất chật người đông thì đương nhiên TÀI NGUYÊN và ĐẤT ĐAI càng ngày sẽ càng là nhu cầu bức thiết cho sự phát triển không phanh đó. Trong lịch sử, Trung Quốc được coi là một thế lực ham chiến trận, chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, thể hiện trong các hoạt động quân sự và các chính sách ngoại giao, là một nỗi lo ngại đáng kể của các nước lân cận. Không kể những trận chiến và sự thâm độc lẻ tẻ, chỉ tính những cuộc xâm lược quy mô lớn như: + Xung đột biên giới Trung – Nga 1969 khai chiến: TQ và chính Nga đã nhân nhượng nên chỉ dừng ở “xung đột” lực lượng hai bên đều tử thương. + Chiến tranh biên giới Trung - Ấn 1962 khai chiến: TQ + Triển khai quân đội ở Mông Cổ và chiếm đóng năm 1919 + Chiến tranh biên giới TQ – VN năm 1979 và xung đột biên giới kèo dài từ năm 1979-1990 + Và hầu như TQ đều bành trướng ảnh hưởng và tham vọng đất đai tài nguyên láng giềng các nước có biên giới chung như Kazakhstan, Tajikistan, Myanmar …. Vv.. Gần đây cuối năm 2011 Tajikistan nhượng hơn 1.100 Km2 cho TQ đầy tài nguyên khoáng sản. Như các bạn đã biết lịch sử VH lâu đời của TQ là khá hiếu chiến, tư tưởng DÂN TỘC CỰC ĐOAN còn “hoang tưởng” TQ là trung tâm của TG Hiện nay khi các ranh giới trên bộ hiện hữu hay xâm chiếm đều đã được cắm mốc phân giới rõ ràng thì TQ lại bành trướng ra BIỂN ĐÔNG nơi tài nguyên thủy và khoáng sản, giao thương dồi dào cũng chính là nơi đường biên giới không rõ ràng nhất. TQ đơn phương đưa ra ranh giới “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” vô lý và phi lý gần như thâu tóm toàn bộ biển đông và chồng lấn lên nhiều vùng biển ĐẶC QUYỀN KINH TẾ của nhiều nước với mục đích thâu tóm toàn bộ ngư, khoáng sản khống chế đường giao thông biển quan trọng của TG và làm bàn đạp để bành trướng Ấn Độ dương và các vùng biển khác gây nguy hiểm cho các nước ĐNA nói riêng và Châu Á nói chung. Để đạt tham vọng xâm chiếm biển đảo của các nước trong khu vực. TQ thiết lập chính sách thâm độc làm lơ trước luật pháp Quốc Tế, sử dụng tàu quân sự trá hình tàu cá hoặc tàu cá trang bị vũ khí để dần dần áp chế lãnh thổ và áp đặt chính sách theo thời gian, khi thời cơ đến sẽ dung biện pháp quân sự sử dụng vũ lực và sức mạnh đè bẹp các nước láng giềng. Dù sử dụng sức mạnh và áp đặt nhưng đa số các nước vì sự lệ thuộc và lợi ích kinh tế nên rất e dè với TQ, nổi cộm trong xung đột hiện nay là VN và Philippine. TQ liên tục nắn gân hai nước trong nhiều năm bằng những tàu cá trá hình để né dư luận quốc tế. Đánh đuổi và bắt tàu cá 2 nước. Đơn phương thực thi pháp luật biển ở nơi TỰ CHO là “lợi ích cốt lõi”. Sử dụng tâm lý “NẠN NHÂN” tung hỏa mù trắng trợn cho truyền thông và quốc tế biết VN và Philippine ngang ngược chống đuổi và bắt tàu cá TQ dù thực tế ngược lại. Qua bài viết ta tường thuật sự kiện nổi bật từ ngày 1-10/5/2014 TQ dung tàu ngư chính và hải quân húc hỏng nặng tàu cá ngư dân Lý Sơn. Đặt dàn khoan HD-981 trái phép HOÀN TOÀN NẰM TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ, THỀM LỤC ĐỊA VN sử dụng gần 80 tàu quân sự, hải cảnh, ngư chính và tàu cá có vũ khí, hàng chục tốp máy bay uy hiếp phun vòi rồng và húc làm hư hỏng các tàu CSB và tàu ngư chính VN, làm bị thương 9 thành viên hành pháp VN, thậm chí hung hăng và bạo lực đến mức bỏ hết bạt che pháo sẵn sang nhả đạn và cho máy bay bay tầm thấp hăm dọa tàu VN. Nhưng họp báo ngày 8/5 giữa TQ và giới truyền thông TQ tiếp tục “TÂM LÝ NẠN NHÂN” trắng trợn tuyên bố vô căn cứ và mập mờ rằng VN khiêu khich.? VN húc tàu TQ 171 lần.? và không có chuyện phun pháo nước vào tàu VN.? Dám khẳng định như “trò đùa” với giới truyền thông không hề có tàu quân sự TQ? (CSB VN khẳng định sự có mặt của tàu tuần tiễu tấn công nhanh 753 và tàu hộ vệ tên lửa 534 trong khi ben VN dung tàu hành pháp dân sự). Qua đó chúng ta nhất là THẾ HỆ TRẺ tương lai phải chủ động CẢNH GIÁC với những âm mưu BÁ QUYỀN thâm độc của TQ. Qua các diễn đàn và báo TQ ta thấy được những comment cực đoan của thế hệ trẻ TQ với VN ta thế nào. Đó là hệ quả sự giáo dục tẩy não đổi trắng thay đen bóp méo sự thật của chính quyền Bắc Kinh. Dẫn chứng chính sách thâm độc về kinh tế chính trị và quân sự của TQ với nước ta qua sự phân tích của chuyên gia: + Phá hoại nền kinh tế VN từ năm 90 đến nay (http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/trung-quoc-cham-mua-nguyen-lieu-tho-it-dau-tu-vao-viet-nam-2988473.html ) + Biến đất nước ta thành bãi phế thải của TQ ( http://www.tuantintuc.org/viet-nam-nguy-co-tro-thanh-bai-phe-thai-cua-trung-quoc/ ) + Đầu độc giống nòi VN bằng đồ chơi nhiễm độc ( http://dantri.com.vn/suc-khoe/dau-doc-tre-bang-do-choi-trung-quoc-nhiem-doc-825078.htm ) + Đầu độc NDVN bằng hóa chất gia vị thực phẩm độc hại (http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve...u-doc-thuc-pham-ha-sat-nong-san-viet-3029706/ ) + Đầu độc bằng quần áo ( http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/quan-ao-giay-dep-trung-quoc-bi-phat-hien-chat-doc-671524.tpo ) + Đầu độc bằng các sản phẩm gia dụng ( http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/143763/chat-la-trong-phich-nuoc-trung-quoc-rat-doc-hai.html ) + Pha hoại kinh tế và nông sản VN ( http://nguyentandung.org/thuong-lai-trung-quoc-dung-quy-ke-pha-hoai-kinh-te-viet-nam.html ) + Liên tục phá và rượt đuổi ngư dân ta (http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/174703/tau-ca-viet-nam-lien-tuc-bi-tau-tq-ruot-duoi.html ) Vâng sự thâm độc của TQ ai cũng thấy và thấy rất rõ, nhân dân ta có quên hay hay không ? Cảnh giác hay không mà thôi. Tội ác của TQ là quá nhiều đánh vào trẻ em thanh niên người già và cả tương lai dân tộc. Khuôn khổ bài viết chỉ có thể lôi một phần rất nhỏ trong hang vạn tội chứng của TQ với NDVN. Để có thể biết đẩy đủ hơn các bạn có thể search google với từ khóa “SỰ THÂM ĐỘC CỦA TQ”. “HÀNG HÓA TQ ĐỘC HẠI”. “SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA TQ”. Và rất nhiều từ khóa khác. Mong rằng qua bài Viết này hi vọng giới trẻ những tương lai rường cột của đất nước không được quên rằng ta luôn có một người láng giềng thâm hiểm, và hơn hết không được mất cảnh giác và bị động trước âm mưu thủ đoạn của kẻ tham lam này. TQ biết ta “ HÁM RẺ” biết ta không đủ cơ cấu và kỹ thuật trong xét duyệt chất lượng nhập khẩu. Thì nay nhận thức chúng ta đã đổi thay, hãy nói KHÔNG VỚI HÀNG TQ và hãy thể hiện tình yêu nước theo chính cách của chính mình …..!
rất chuẩn và chỉ có VN mới dám chiến bọn Tung Của. *Cứ đà này sẽ có thêm 1 cái dàn nữa trên gần đất liền VN.
Hãy hạn chế dùng hàng TQ, hãy yêu nước và cảnh giác với âm mưu thâm độc với chính khả năng cá nhân mỗi chúng ta . Xin lỗi nếu bài mình đụng chạm đến ai đó. TQ nhập siêu nông khoáng sản thô, xuất sang VN dạng tinh chế kỹ thuật. TQ sau chiến tranh BG 79-91 đã đưa ra chính sách chung với láng giềng VN để kiềm chế sự phát triển kinh tế. Nhập sang VN toàn hàng copy nhái kiểu dáng nhưng chất khựa tất nhiên ham rẻ thì do chính chúng ta thôi. Ngoài ra chính việc nhập đa chủng loại ào ạt thế chúng sẽ đạt dc 2 mục đích lớn: 1> Khống chế lũng đoạn chi phối nền KTVN buốc phải phụ thuộc và mang ngoại tệ về TQ 2> Xuất những mặt hàng gia dụng nhu yếu phẩm cần thiết một cách ào ạt đa dạng về mẫu mã để khắc chế chính sản phẩm trong nước sinh sau đẻ muộn. ví dụ : Vợt chống muỗi (SP cực đơn giản nhưng toàn TQ) Tóm lại máy bạn nói mua ở đâu? thế nào? và lập luận chính hàng VN nhập sản phẩm thô của TQ. Xin thưa đúng vậy nhưng chính TQ đã thành công trong việc tận dụng sức ì của người Việt. TQ làm rồi VN làm gì nữa cạnh tranh sao lại. Thế nên đừng hỏi tại sao hàng TQ tràn ngập Bản thân mình sẽ rất hạn chế đồ TQ, thật tâm thì ko muốn dùng SP TQ đâu Hãy xem phân tích của chuyên gia http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/trung-quoc-cham-mua-nguyen-lieu-tho-it-dau-tu-vao-viet-nam-2988473.html
Cũng còn rất nhiều người TQ hiểu lẻ phải Đưa giàn khoan Hải dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam: Dư luận Trung Quốc không đồng tình đặt giàn khoan trái phép Bức ảnh khiến người dân Trung Quốc không tin vào giải thích của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc. TP - Dư luận nhân dân Trung Quốc đã xuất hiện những tiếng nói hiểu biết, tôn trọng sự thật, ủng hộ lẽ phải, phê phán, không đồng tình với những luận điệu tuyên truyền bịa đặt, vu cáo của báo chí Trung Quốc. Sau mấy ngày im ắng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo, đưa ra những thông tin bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc về sự kiện họ đưa giàn khoan Hải dương 981 vào hoạt động sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tân Hoa xã và báo chí chính thống Trung Quốc bắt đầu chiến dịch vu cáo Việt Nam “đưa tàu quân sự xâm nhập vùng biển của Trung Quốc quấy nhiễu, cản trở hoạt động tác nghiệp bình thường của doanh nghiệp Trung Quốc”. Họ cho đăng tải những thông tin thất thiệt với dụng ý kích động dư luận. Những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc đó, đã gây nên phản ứng tiêu cực trong dư luận. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người Trung Quốc đều tin vào sự tuyên truyền của giới cầm quyền. Trung Quốc tự vẽ ra “Đường 9 đoạn” Ông Lý Lệnh Hoa, Chuyên viên nghiên cứu thuộc Trung tâm Thông tin Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về luật biển của Trung Quốc đã kịp thời lên tiếng tỏ rõ thái độ phản đối hành động của phía Trung Quốc. Trong bài báo công bố trên các trang mạng http://blog.163.com và http://blog.sina.com.cn ngày 6/5, ông viết: “Hơn 4 giờ chiều hôm nay (6/5), phóng viên Thời báo Hoàn cầu (TBHC) gọi điện thoại tới, hỏi quan điểm của tôi đối với tình huống liên quan tới Việt Nam ở Tây Sa (tức Hoàng Sa của Việt Nam); nói: TBHC đã có bài viết về vụ việc, rồi đề cập cả đến tình hình các nước như Malaysia, Philippines, Indonesia ở Nam Hải (Biển Đông) thời gian gần đây. Tôi thẳng thắn nói với ông ta quan điểm của mình: Trung Quốc là nước đã ký Công ước biển LHQ (UNCLOS 1982), cần phải hành xử theo các điều 74, 83 của công ước, phải tôn trọng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước láng giềng. Những nội dung liên quan vấn đề này, tôi đã bày tỏ trong các bài viết của mình gần đây, mong đồng chí phóng viên TBHC tìm đọc”. Ông Lý Lệnh Hoa Trong một bài viết nhan đề “Trung Quốc cần có chính sách thống nhất với các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông” được đăng trước đó, ông Lý Lệnh Hoa đã vạch trần tính phi lý trong yêu sách về Biển Đông của chính phủ Trung Quốc. Ông viết: “Từ năm 1947, Trung Quốc tự ý vẽ ra một đường đứt đoạn trên bản đồ Biển Đông, gọi là “Đường 9 đoạn” hay “Đường hình chữ U”, rồi coi đó là “đường biên giới biển truyền thống”. Chính phủ ta (Trung Quốc) chưa bao giờ chính thức giải thích về hàm nghĩa pháp luật của cái đường này… Cần phải nói rõ một điều: vùng nước bên trong “Đường hình chữ U” chiếm tới 80% diện tích Biển Đông không thể nào là “vùng nước lịch sử” của nước ta (tức Trung Quốc) được. Cái “Đường hình chữ U” này không phải là biên giới biển của Trung Quốc. Quy tắc quốc tế cho thấy rõ, giống như biên giới trên đất liền, biên giới trên biển cũng phải là một đường thực tế, không thể là một cái đường ảo. Nếu Trung Quốc cứ kiên trì cái gọi là “Đường 9 đoạn” không có căn cứ pháp luật, không có kinh độ, vĩ độ cụ thể, sẽ không được các nước xung quanh Biển Đông và cộng đồng quốc tế chấp nhận. Trung Quốc cần tôn trọng lập trường của các quốc gia ven Biển Đông về thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo tinh thần của Công ước biển LHQ năm 1982”. Ông khẳng định: “Tiền đề của việc bảo vệ lợi ích quốc gia là phải tuân thủ quy tắc quốc tế. Trong vấn đề giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc cần phải có lý tính, cần phải nghĩ đến lâu dài”. Khi mà trên báo chí và các diễn đàn mạng xuất hiện những luận điệu thù địch chống Việt Nam, hô hào, kích động gây chiến tranh trên Biển Đông, Lý Lệnh Hoa đã viết bài “Hai nước Trung-Việt cần tiếp tục hữu hảo” đăng ngày 8/5. Ông viết: “Trang 11 báo “Tin tức tham khảo” ngày 8/5 có đăng hai bài báo “Trung-Việt cùng nhau ôn lại tình hữu nghị chiến đấu Điện Biên Phủ” và “Đến Điện Biên Phủ” kỷ niệm 60 năm Chiến thắng ĐBP và ôn lại tình hữu nghị chiến đấu năm xưa giữa chính phủ và nhân dân hai nước Trung-Việt. Các bài báo đó viết rất hay, chỉ rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam được kế thừa; hai nước Trung-Việt núi liền núi, sông liền sông… là anh em, quan hệ hữu nghị Trung-Việt phải cần được tiếp tục”. Ông chỉ rõ: “Cả Trung Quốc và Việt Nam đều cần phát triển kinh tế. Biển Đông cần phải giữ hòa bình và ổn định. Hiện nay, mặc dù giữa hai nước đang tồn tại bất đồng nghiêm trọng và xung đột về chủ quyền biển đảo và hoạch định ranh giới trên biển, nhưng hai nước là láng giềng, đều là những quốc gia ký DOC 2002 và Công ước biển LHQ năm 1982 (UNCLOS). Chỉ cần hai nước bình tĩnh, tỉnh táo xem xét, với thái độ hiểu biết, nhân nhượng, cùng có lợi, vì hạnh phúc của nhân dân, thông qua đàm phán hữu nghị, tích cực trao đổi và giao lưu thì mọi tranh chấp và bất đồng đều có thể giải quyết được”. Không thấy lọt tai Trên các trang diễn đàn mạng như Sohu, Sina cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến của người dân Trung Quốc thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình và phê phán thái độ của những phần tử cực đoan trong giới cầm quyền. Bạn đọc có nick Henshehengou comment trên blog của ông Lý Lệnh Hoa: “Trung Quốc phải từ bỏ ngay thứ quan niệm “từ cổ xưa đến nay”, nếu không sẽ chẳng thể giải quyết được những tranh chấp với các nước láng giềng”. Nhiều bạn đọc bày tỏ trên diễn đàn Sohu: “Tại sao phải suốt ngày tranh chấp, yên ổn hòa bình với nhau không được sao”, “Đại diện chính quyền của hai quốc gia có thể ngồi lại và cùng thảo luận. Chúng ta nên tuân thủ luật pháp quốc tế”, “Phải chăng chính quyền ta đang nghĩ rằng chỉ có lợi ích vĩnh viễn không có bạn bè vĩnh viễn. Dùng sức mạnh của mình thay cho tôn trọng các quốc gia khác là một điều không nên”.Bạn đọc Fanfanhe ở Bắc Kinh viết trên mạng Sohu: “Mọi người đều thấy rõ: Lần này Trung Quốc chủ động gây chuyện, người Việt Nam tố cáo ra quốc tế; bây giờ Trung Quốc lại giả bộ bị bắt nạt, nói bị tàu Việt Nam tông húc để mong tìm kiếm sự cân bằng”. Nhiều ý kiến bày tỏ nghi ngờ, không tin vào luận điệu tuyên truyền của chính quyền. Bạn đọc có nick Kuangyelangren viết trên mạng Sohu: “Sao tôi xem chương trình “Tin tức 360” thấy tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và tông húc vào tàu Việt Nam? Lại còn đưa mấy chục tàu ra để bảo vệ? Rốt cuộc thông tin nào là đúng vậy?”. Bạn Xianrenruyuan viết: “Chao ôi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cố ý làm ra vẻ ta vô tội. Thực ra tàu Việt Nam bị húc đến thảm. Phía ta toàn là tàu chiến hoán cải thành hải giám, sao có thể bó tay chịu húc? Vậy mà toàn thấy đưa tin “bị khiêu khích, bị bắt nạt”. Người Trung Quốc bình thường chỉ cần có chút đầu óc khẳng định đều không thể thấy lọt tai”. Bạn đọc Baixue ở Thiên Tân viết: “Cảm giác của tôi: Trung-Việt đối đầu lần này là do phía ta (Trung Quốc) gây ra. CNOOC không khoan dầu ở đó thì sập tiệm hay sao? Gần đây Việt Nam không hề chơi xấu Trung Quốc, mấy nước khác đang muốn lôi kéo Việt Nam. Nếu lần này xử lý không tốt rất có thể sẽ đẩy Việt Nam xa lánh… Nếu dư luận thế giới đều không ủng hộ Trung Quốc thì tình thế ngoại giao của Trung Quốc trở nên gay go”. Bạn đọc Jiubannongju ở Tứ Xuyên viết: “Chúng ta đang giống như cướp biển. Xấu hổ vì là người Trung Quốc”, “Trong khi bạo động trong nước đang khiến dân chúng lo lắng, chính quyền lại đi gây hấn với quốc gia khác”.
Ghê- tư tưởng Trung Hoa anh hùng một rừng không có 2 cọp ,trảm thảo thì cần trừ căn để ngăn ngừa hậu họa