Tìm kiếm bài viết theo id

Trung Quốc làm như vậy làm gì? tại sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi land, 13/5/14.

ID Topic : 7347615
Ngày đăng:
13/5/14 lúc 10:12
  1. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    1000 năm thăng long tiếp nữa
     
  2. land Nothing Impossible

    Trước giờ VN và Mỹ tuy không cùng ý thức hệ nhưng Mỹ nó biết mối thù truyền kiếp của VN và TQ nên trong ngoại giao và kinh tế Mỹ nó vẫn hỗ trợ VN dù vẫn tìm cách thay đổi VN.
    Nhật Bản tuy hiện tại kinh tế đã xuống sau Mỹ nhưng truyền thống của người Nhật tự cường chưa bao giờ sợ TQ cũng như không bao giờ muốn TQ qua mặt mình. Nhưng trước tình hình sức mạnh của TQ đang càng ngày càng gia tăng và thù hằn của TQ với các nước láng giềng ngày càng sâu sắc thì muốn lợi dụng tình hình này để phân tán lực lượng quân sự của TQ ra các hướng. Việt Nam có vai trò chiến lược trong chiến lược này của Nhật Bản vì những mâu thuẫn sâu sắc giữa VN và TQ nên trước giờ VN luôn được NB hỗ trợ đầu tư.
    Tàu Cẩu đặc điểm chính trị ngàn đời của tụi nó vẫn chưa giải quyết được đó là nội bộ phân tán, các thế lực luôn tìm cách đấu đá nhau nên dù quân sự mạnh nhưng khi có biến thì nó lại không thể tập hợp được hết sức mạnh và bị kẻ thù lợi dụng chia rẻ. Kể từ thời Mông Cổ xâm chiếm thì trung quốc tiếp tục bị người Mãn Thanh xâm lược, tiếp đến lại bị đêm ra làm bánh cho các đế quốc phân chia. Người TQ trước giờ luôn tự nhận là yêu nước, phim ảnh của tụi nó cũng ca ngợi anh hùng này nọ nhưng kỳ thực có cái đầu nghĩ kỹ thì những nỗi nhục trên không thể nào rửa được đối với 1 quốc gia luôn tự xem mình là trung tâm của nhân loại.
    Trong giai đoạn hiện nay tuy TQ là cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới, quân sự cũng thuộc loại cường quốc nhưng mà những điểm yếu nội tại của nó thì vẫn không giải quyết được. Đấu đá nội bộ dễ dẫn đến phân hóa quyền lực trung ương, kinh tế phát triển không đồng đều, khoảng cách giàu nghèo quá lớn, và đặc biệt là trong thời gian dài kinh tế TQ phát triển nhanh nên nó có thể tô hồng tình hình để mị dân nhưng khi tình hình kinh tế xấu đi thì xã hội bắt đầu nảy sinh sự bất mãn chế độ, và trong tình hình đó thì nó cần 1 quân bài để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận và tinh thần dân tộc là 1 quân bài hữu ích.
    Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó. Lòng tự tôn dân tộc của nó chỉ là 1 thì lòng tự tôn dân tộc của các nước láng giềng là 10 (bằng chứng là nó bị Mãn Thanh cai trị suất 12 hoàng triều phải để tóc đuôi xam mà dân nó có thấy nhục gì đâu). Nên sớm muộn gì nó cũng phải trả giá cho những gì nó làm.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 937 (Thành viên: 2, Khách: 926, Robots: 9)