Tìm kiếm bài viết theo id

xin đừng có phong trào tẩy chai hàng trung quốc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pro-tech, 15/5/14.

ID Topic : 7351430
Ngày đăng:
15/5/14 lúc 18:02
  1. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    nông dân VN bị nó chơi nhiều vố quá rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ ra hả bác ?
     
  2. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    quan trọng là ai sẽ làm cho nông dân tỉnh ngộ. cái này đòi hỏi 1 chiến lược lâu dài và kiên trì. Về thông tin sản xuất, thu mua của cty nhà nước như thế nào. có đảm bảo ổn định hay không. Chứ nói suông thì ai nói chả được . :41_002:
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đừng trách người nông dân. Chính quyền mình ban ngành quản lý, hội đoàn quá trời mà có hỗ trợ được gì đâu, nên họ phải tự lực kiểu "thầy bói mù sờ voi": mù thông tin, thiếu định hướng, không bảo hộ, không bảo hiểm nên rủi ro cao. Gặp các thương gia gian xảo (cả trong và ngoài nước) thì lãnh đủ thui. Mấy cái vụ phân zỏm, giống zỏm, đem con bỏ chợ... không thể đổ lỗi cho nước nào được cả, chỉ có thể nói các bác thương gia nhà mình quá tham và bất nhân.
     
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    like xin đừng có phong trào tẩy chai hàng trung quốc
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cái vườn thanh long đó trồng cách nay khoảng 7 năm rồi, và 6 năm cho thu hoạch, trong 6 năm đó thì trung bình mỗi năm thu 700tr, nhân lên thử thì ổng đã có khoảng hơn 4 tỷ, giờ có chặt bỏ thì ổng vẫn chấp nhận, bác có cách nào kiếm tiền hay hơn ko
     
  6. c_u_to Banned

  7. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    nông dân phải tự tỉnh ngộ thôi chứ sao giờ , bị lừa 1-2 lần rồi mà vẫn tin nó thì bó tay hết cách .

    phía trên bác nói khựa nó không nhập nữa mình tưởng đâu như mấy vụ khoai lang , đỉa ... nó nâng giá lên cho bà con xúm vô trồng rồi ko thèm mua . Còn đắng này vụ TL này có giống mấy vụ kia đâu ? bác bác có bị gì đâu vẫn khoẻ re , khựa nó không nhập thì ráng tìm thị trường khác để xuất chứ sao lại đốn bỏ , đâu phải chỉ 1 mình khựa nó biết ăn TL .
     
  8. holden Thành Viên Mới

    Dòng chữ made in china đủ nói lên tất cả rồi, kẹt lắm mới xài thôi, thực phẩm những gì liên quan đến sức khoẻ thì không nên xài đồ china, đừng ham cái lợi trước mắt nhe bà con.
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    lúc trước nó còn chịu nhập thì mỗi ký đủ tiêu chuẩn xuất khẩu là 25k, còn bây giờ lái ko chịu mua vì có xuất khẩu đc đâu, ông bác đem bán lẻ từng sọt cũng chỉ được 5-7k/ký thôi, trách là trách nhà nước mình ko có chính sách hỗ trợ nông dân tìm nguồn xuất khẩu qua các nước khác ngoài TQ mà cứ phải phụ thuộc vào nó, mấy bữa nay xã, huyện đọc loa tuyên truyền người dân ko được trồng thêm thanh long nữa
     
  10. holden Thành Viên Mới

    Hành động thiết thực và đơn giản nhất là tránh mua hàng china tối đa có thể( ủng hộ hàng VN có thể giá cao hơn một chút, còn có hàng Thái, Malay, Sin... nhiều lựa chọn mà ), không mắc mưu bọn lái buôn người TQ( nông dân không để bọn nó kích thích tiêu thụ sản phẩm rồi bỏ rơi giữa chừng ), cao hơn nữa là sản xuất ra sản phẩm giống hàng TQ made in VietNam( chất lượng tốt hơn nhiều ). Hiện nay có nhiều thương hiệu châu âu, Mỹ về tay TQ thật đáng buồn, thương hiệu trăm năm rồi đây sẽ thành đồ bỏ đi, nhất là lĩnh vực xe hơi, hic hic. Các nước Châu Âu, Mỹ, nên suy nghĩ lại đi đành lòng nhìn thương hiệu nỗi tiếng một thời nằm nhiều nhất ở bãi rác sao?
     
  11. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ko hiểu tri thức thành thị đâu mà ko về giúp cho nông dân, âu cũng là cho chính sách của CP.
     
  12. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    nếu hàng Trung Quốc tốt hơn hàng Việt Nam, Mỹ, Nhật, Đức, Úc v..v.... thì tui xin phép xài hàng Trung Quốc! Người Trung Quốc thì khác với đồ Trung Quốc nha các bạn!!!
     
  13. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    bác không cần lên đây kêu gào vì cả đứa trẻ trong trường vẫn được cô giáo giảng bài hằng ngày là " Không dùng đồ Trung Quốc ".