. Sau khi Mĩ đề xuất về vấn đề đưa hạm đội 7 vào Biển Đông, phía Nga cũng có những động thái đầu tiên với tình hình Việt Nam - Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc đừng hấp tấp trong hành động và hi vọng Việt Nam sẽ kiềm chế được các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông thông qua con đường đàm phán. Cận cảnh tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển của Việt Nam gần vị trí hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981. Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời của phát ngôn viên Alexander Lukashevich cho biết tại cuộc họp báo: Ông Lukashevich cho hay Mátxcơva đã chủ động cử người theo sát tình hình ở Biển Đông và hy vọng hai bên sẽ thể hiện sự kiềm chế bản thân trước tình hình căng thẳng hiện nay. Căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đột ngột tăng cao khi vào đầu tháng 5 này Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương-981 cùng đội tàu hộ tống dày đặc, trong đó có cả tàu quân sự, vào sâu bên trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các tàu Trung Quốc đã đâm tàu Việt Nam khi các tàu Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, xua đuổi tàu Trung Quốc. Bất chấp luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) mà Trung Quốc đã ký, Trung Quốc vẫn ngang nhiên coi vùng biển mà nước này kéo giàn khoan tới thuộc lãnh hải của mình, trong khi khu vực cách đảo Hải Nam của nước này tới 194 hải lý. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua 15/5 ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Trung Quốc vẫn tiếp tục uy trì hoạt động của nhiều tàu các loại với sự hỗ trợ của máy bay quân sự trong khu vực của giàn khoan Hải Dương-981. Trong khi các tàu công vụ của Việt Nam vẫn hạn chế thì Trung Quốc lại cho nhiều tàu ra biển, dùng vòi rồng phun vào tàu Việt Nam, đâm vào tàu gây hư hại. Cũng theo người phát ngôn, phía Việt Nam vẫn tiếp tục kiên trì dùng biện pháp ngoại giao để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Và trong khi căng thẳng tăng cao, Việt Nam cũng vẫn duy trì các hoạt động hợp tác bình thường giữa hai nước. Trung Anh Dân Trí
Nói thật giờ mình chả thèm đọc tin tức. Đọc chả thấy gì mới ngoài tin Tàu TQ tiếp tục bắn phá, rượt đuổi làm hư hại tàu ta. Còn ko thì mấy bác cứ quan điểm của chúng ta là bình tĩnh ko manh động, ko sa vào kế của địch. Đọc mà phát ngán. Nói thật quốc tế giờ cũng chả ai ở ko mà lo chuyện bao đồng đâu. Nta còn mong cho chiến tranh để còn bán vũ khí. Trong khi đó dân mình thì cứ bị đánh, tàu mình thì cứ bị đâm mà cứ chờ sự ủng hộ của quốc tế hoài. Mà phải TQ nó sợ cũng ko nói, càng ngày nó càng ngang ngược.
Nga lên tiếng vì tàu ngầm còn đang bảo hành. Lỡ có oánh nhau thì lại lòi ra tàu... thui không nói nữa.
nào là hai bên bình tĩnh, rồi kiềm chế, giải quyết bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao, phát ngán luôn mà