Câu hỏi này mình cũng suy nghĩ từ lâu rồi nhưng giờ mới hỏi. Vấn đề liên quan đến việc đi xe máy của chị em phụ nữ. Các bro có để ý thấy là đa số chị em phụ nữ khi đi xe máy thường ngồi sát phía trước không, mặc dù yên rộng k dùng làm j hết. Nhiều chị em còn ngồi sát đến độ đầu gối chạm vào phần cổ xe luôn, ngồi mà cái tư thế gọi là..."ngực tấn công mông phòng thủ " Có người bảo là do chân ngắn nhưng thực tế chân dài hay ngắn cũng thế .. Mình chỉ nói là đa số thôi nhé, k có gom hết toàn bộ. Bro nào bik trả lời thắc mắc dùm mình với. Cảm ơn đã đọc tin này. ! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :41_002:
Thử rồi mà k thấy gì khác ngoài cảm giác k đc thoải mái Khác là khác thế nào đây ? Mình thấy những người ngồi giống phái nam cũng khép đc bình thường bạn ơi, với lại nhiều người ngồi ôm luôn cái cổ xe....
Nữ thường ngồi cong chữ S nên nếu ngồi xích ra sau quá nhìn kì la71m , và chắc là ko thoải mái . Mình nghĩ ngòi xích lên phía trước như vậy là tư thế thoải mái nhất của nữ
Tay dài cũng thế mà, ngồi chùn tay luôn mà... Sao ngồi thế lại an toàn hơn nhỉ, trọng tâm dồn về trước dễ té hơn thì đúng... chắc đây là nguyên nhân làm tay lái chị em bị yếu thì phải
Ngồii sát ra sau thì chân khó khép vì phần yên xe thường hay mở rộng về đằng sau. với lại hồi mới tập lái xe chắc là căng thẳng, ghì tay lái riết thành thói quen.
Cái này chính xác chỉ có chị em trả lời được thui. Theo si nghĩ "thô thiển" của tui là do thói quen ngại "đụng chạm" với thằng cha ngồi phía sau.
Mình thì hay ngồi gần sát yên. Lý do : Mình hay chạy nhanh, nên gặp chướng ngại vật dễ lách, hoặc dễ tránh. Bạn nào ngồi ở giữa lách sẽ khó hơn ngồi gần yên nhiều.
dễ ẹt. ngồi càng gần tay lái thì khi gặp ổ gà sẽ bị tưng ít hon so với ngồi xa. Con gái có 2 quả đào dễ bị tưng nên ngồi như thế