Tìm kiếm bài viết theo id

pháo trong cờ tướng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Siri, 1/6/14.

ID Topic : 7375124
Ngày đăng:
1/6/14 lúc 12:51
  1. Siri Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    14/9/04
    Tuổi tham gia:
    21
    Bài viết:
    580
    [HR][/HR][font=Times New Roman, serif]Là một người biết đánh cờ, tôi thật phục người viết bài “trong bàn cờ người tôi chỉ là con pháo”, nhưng đành phải để bình luận của mình ở bài này, vì ở bài viết kia tôi không được phép bình luận.
    Đôi Pháo là đôi quân thêm vào của bàn cờ tướng. Trong lịch sử phát triển của cờ tướng, trước đời nhà Hán (Tiền Hán) trong bàn cờ tướng không có Pháo. Quất Trung Bí đời Đường đã phát triển gần như là toàn diện khai cuộc của Pháo. “Đi tiên Pháo đầu, đi hậu Bình phong Mã” là câu nói bất hủ! Ngũ thất Pháo, Ngũ Cữu Pháo, Ngũ Lục Pháo, Thiếu Liệt Pháo, Đại Liệt Pháo, ... tất cả là những biến khai cuộc của Pháo. Để đối lại với thế Pháo Đầu (Trung Pháo), cao thủ đời xưa có thế biến Bình Phong Mã (Cổ điển: tấn chốt 3, Hiện Đại tấn chốt 7) khả dĩ mang lại sự cân bằng của bàn cờ. Mai Hoa Phổ là một thế biến mới để đối phó với Pháo Đầu Mã Đội. Mai Thanh Minh đã phát triển thế Phản Công Mã với mong mỏi đôi Xe được linh hoạt hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đem lại sự bình cờ trong thế phong thủ với Pháo Đầu...


    Những cao thủ đời sau chọn thế Tiên Nhân Chỉ Lộ, Thí Chốt Cuộc, Mã Quỳ Pháo Giăng... nhưng chung cuộc vẫn là cái biến của Khai Cuộc Pháo.
    Người viết tự hỏi không biết trước khi bàn cờ có thêm đôi Pháo thì đã có những Cách Khai Cuộc nào chưa? Xin quý vị ai biết chỉ giáo cho. Nhưng chỉ biết rằng:
    -Pháo đến sau, nhưng pháo lại về trước
    -Pháo đến muộn nhưng Pháo làm hoàn hảo thêm cho bàn cờ
    -Pháo đến để làm tiền đề cho những thế biến khai cuộc
    Nhưng Pháo cũng rất khó sử dụng. Pháo chỉ chuộng những cao thủ cầm quân. Quả vậy, hầu như tất cả những cao thủ tự cổ chí kim đều biết sử dụng Pháo một cách linh hoạt. Mã tuy rằng thiên biến vạn hóa, (Thiên Lý Mã) nhưng so với Thiên La Địa Võng thì Pháo linh hoạt cũng không kém. Xuyên Tâm Sỹ là môt thế biến bất hủ của song Xe, nhưng thử hỏi, nếu không có Pháo liệu có còn thực hiện được thế xuất thần này được chăng? (2 thế biến Xuyên Tâm Sỹ: 1 với pháo đầu, 2 với pháo giác)
    Nếu kể đến phép công thành thì có thể nói: không có thế nào công mạnh và hiệu quả hơn thế Pháo Đầu, nhưng phòng thủ thì Pháo Giăng quả là một cứu cánh.
    Là người ai lại không mong mình là Pháo (?) nhưng điều quan trọng vẫn là phải chọn được tay cao thủ cầm quân để không bị lãng phí một đời Pháo. Cuộc đời tìm được kẻ biết mình thật khó, nhất lại là người biết được tiềm năng của bản thân mình, nhìn được mình khi mình không là gì cả. Nếu Hàn Tín mà không gặp được Trương Lương thì chắc vẫn mãi là tên Chấp Kích lang, nếu Khương Tử Nha (dù ở tuổi 73)mà không gặp được Châu Cơ Phát (Chu Vương) thì hẳn ông cũng phải chết già ở bến sông như một lão câu cá nào đó. Rất nhiều những kẻ vô danh có tài, nhưng không gặp được người biết mình đành tài năng bị mai một
    (sưu tầm từ blog Doiphieubac)
    [/font]
     
  2. Siri Thành Viên Cấp 3

    Trong ván cờ người - tôi chỉ là con pháo


    Trong ván cờ người, tôi chỉ là con pháo ...

    pháo kô phải là tướng ẩn mình trong cửu cung với thành cao hào sâu 3 quân tướng sĩ cah gác ngày đêm an toàn đến nỗi chẳng biết ngoài trời đang mưa hay nắng....

    pháo kô phải là sĩ kề cận bên tướng dưới một người trên cả vạn người,đôi khi chỉ cần nói 1 câu cũng có thể mượn dao giết người mà bề ngoài vẫn thanh cao,tay kô vấy máu

    pháo kô phải là tượng kô bao giờ được sang sông,chỉ ù ì đứng bên này sông cam lòng tử vì tướng...
    nhưng pháo cũng kô phải là mã chải vó tung hoành trên bàn cờ sức phát thương mạnh đến mức có thể lật tung được bàn cờ.

    phaó kô phải là xe cả đời chỉ đi 1 đường thẳng dùng nội lực để nghiền nát những vật gặp phải trên đường đi tưởng chừng vô hại mà là quân mạnh nhất trên bàn cờ..pháo cũng chẳng phải là tốt, lựa cách sống nước đôi để chờ một kết cục nước đôi sang sông hay bị thí ...

    pháo là pháo,một quân cờ vừa nhu vừa cương chọn đường đi thẳng như xe nhưng ăn quân biến ảo như mã,pháo bất chấp tất cả,vì thế người ta kiềm pháo nhưng khai cuộc là đẩy pháo ra trận tiền,người ta gặp khó khăn thì mong chờ pháo mở đường máu để thoát thân,nhưng khi cờ tàn,pháo hoàn thì sẵn sàng đem pháo trở về đắc chiếụ.

    Pháo biết mình phận bạc, nhưng không đủ nhẫn tâm để làm sĩ, không đủ kiên nhẫn để làm tượng, không đủ nội lực để làm se, làm mã, không đủ ma mãnh để làm tốt, nên suốt đời pháo chỉ là pháo mà thôi.
     
  3. skullrock Thành Viên Cấp 3

    sĩ là quan trọng nhất, nghe các cụ vẫn hay bảo, mất sĩ như ..... ở truồng ....
     
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    chốt quan trọng nhất. không nghe Bác nói à : gặp thời một chốt cũng thành công . pháo trong cờ tướng
     
  5. HUNGNGUYEN682 Thành Viên Cấp 5

    Nguyên bàn cờ con tướng quan trọng nhất...ai cãi ra đây chơi với tôipháo trong cờ tướng
     
  6. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    sai rồi ba nguyên bàn cờ thì cái bàn cờ quan trọng nhất ko có nó sao đánh được , ai cãi gì nữa ko tôi đã thữ 69 lần đánh cờ ko có bàn cờ rồi nên biết rất rõ
     
  7. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    Hahaha riêng môn cờ tướng thì mình xin thách đấu với toàn bộ member 5s
     
  8. heodauto Thành Viên Kim Cương

    mời bác vào đây anh em làm tý : http://cotuong.haivl.com/
     
  9. kiil.me Thành Viên Cấp 2

    xe 10, pháo 7, ngựa 3 mà...
     
  10. thammong Thành Viên Vàng

    Ghê vậy nè. Mình muốn được học hỏi quá.
     
  11. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Ông này đâu có biết đánh cờ, toàn dùng súng đạn, lựu mìn, hột mít không ah
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,153 (Thành viên: 3, Khách: 1,127, Robots: 23)