Tìm kiếm bài viết theo id

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 7/7/14.

ID Topic : 7423259
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 09:37
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Không ai cấm ăn thịt Chó nhưng bắt Chó, giết người liên quan đến trộm cắp Chó... 1 phần cũng do những người chuyên ăn thịt Chó gián tiếp tiếp tay cho những kẻ ăn trộm Chó. Rõ ràng cho ta thấy những XH không ăn thịt Chó làm gì có cảnh đi trộm Chó.

    Thịt Chó bán ngoài quán 99% không được kiểm ngiệm, 85% là Chó bị ăn trộm... đa phần bị ăn bả, thuốc độc của TQ... khi sơ chế chất độc còn và người ăn thịt Chó nhiều sẽ lãnh hậu quả và kết quả về lâu về dài sẽ lòi ra 1 số bệnh mà không rõ nguyên nhân
     
  2. HD7971 Thành Viên Cấp 4

    thiếu gì con ăn cứ sao phải ăn con chó mới chịu nhỉ
     
  3. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    sao bác lại đổ thừa cho người ăn, người ta muốn ăn gì là quyền người ta. còn tụi trộm chó thì là tụi nó vi phạm pháp luật nên đáng bị lên án . do mình ko có qui mô nuôi CN nên mới xảy ra tình trạng đó. Nói như bác thì không có người mua dâm thì không có tệ nạn mại dâm à. Tại sao họ phải đi mua dâm, vì đó là nhu cầu sinh lý của người ta. Sống xa we, ko có vợ bên cạnh hay FA thì họ tìm đến mại dâm thôi. Nếu người ta không nuôi heo, bỏ để bán thì mình cũng có tệ nạn đó thôi. Dân mình cái gì không quản lý được thì cứ đổ thừa, ko ai chịu trách nhiệm hết . Thằng bé hay thằng xếp cũng thế, chỉ tội dân đen :still_dreaming:
     
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Một mình em anti hết với mấy anh luôn đó. nếu ai mà làm em tâm phục thì em bỏ cầy tơ Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     
  5. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Bỏ cầy tơ hay ko là quyền của bạn.
    Bạn đã ko phục thì chắc cũng chẳng ai rảnh đâu để làm cho bạn tâm phục.
    Làm cho bạn tâm phục để làm gì,bạn hảy cho thử 1 lý do?
     
  6. legna Thành Viên Cấp 3

    Quan trọng là nhận thức về xã hội và cách đối nhân xử thế như thế nào thôi . Xét về phương diện thực phẩm thì nó cũng chỉ là 1 loại thịt giàu đạm , ngon , thơm , bổ , làm mồi nhậu cực tốt phù hợp những ngày mưa râm rả ... ngồi bên nồi xáo măng mà cầm lòng không đặng ... hớp miếng rượu cay , nhắm miếng mồi nghĩ về giá xăng tăng cao wá thì lấy gì mà đi làm ..v..v...

    Thịt chó nó mang cho ta những cảm xúc khó wên ....

    Còn về lý và tình thì chả có gì đáng bàn , gà vịt , trâu bò , heo , thậm chí cả cái củ mì ... chúng nó trộm được thì sẽ trộm , chẳng phải con hay giống loài gì mà tụi trộm nó tha . Nếu không ăn thịt chó thì có bảo đảm trộm cắp chó hết k ? Tội phạm thì có phân biệt giống loài nó trộm đâu ???

    Về tình thì , chẳng ai làm thịt chó cảnh , chó kiểng cả ... vì loại đó k ăn dc , giờ người ta đã nuôi công nghiệp rồi , 1 ngày giết cả mấy ngàn con chó trên toàn quốc thì trộm đâu ra mà trộm nhiều vậy dc ...

    Nói chung đã là động vật thì chỉ là động vật ... có yêu thương chúng thì đem về nuôi 1 mình nó thôi , còn chuyện xảy ra trên toàn thế giới sao mình lo hết dc ???

    1 ngày chó hoang cắn nhau chết , bị con thú lớn hơn xé xác , hay tai nạn chết thì cũng là 1 con vật bị chết thôi .... Quan trọng con người với con người kìa
     
  7. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    tại sao chó lại quý hơn mấy con vật khác mà nhiều người sẵn sàng bảo vệ. mình thấy chó cũng là con vật thôi, do mình wan tâm nuôi nấng nhiều nên thành có tình cảm thôi. Dân mình còn đói khổ thì nên wan tâm giúp đỡ mọi người thì nên hơn, khi nào ăn no ấm cật thì nuôi con này con nọ. Ra đường thấy người khổ còn tội hơn con chó kiểng được chở đi dạo ; cảm thấy xót xa cho kiếp người thua kiếp chó
     
  8. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Tự bạn nhìn thấy thế thôi chứ có nhiều người nuôi chó,lo cho chó chỉ vì thương và thích chó thôi chứ họ có giàu đâu?
    Có thể họ nhịn ăn nhưng dám đem chó đi thú y khám bệnh và chích thuốc.Đó là chuyện thường ngày ở thú y.

    Cũng như họ nhìn bạn và nói :"người ta cực khổ ko có cái mà ăn,trong khi bọn nó bỏ tiền mua bia,rượu về uống "vậy thôi.Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanhPhố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chó dân gian thường bẫy bằng bả, gọi là bả Chó. Theo các bác sĩ, bả chó thường sử dụng chất độc Cyanua là một trong những chất độc gây tử vong nhanh nhất. Cyanua gây co giật, tụt huyết áp, giảm thông khí, giảm trương lực cơ và mất phản xạ , trụy tim mạch. Chỉ với liều uống 50 mg cyanua thì đã gây tử vong.


    Ngộ độc cyanua

    Khi ăn Chó, ăn Dê (treo đầu Dê bán thịt Chó) nhiều lúc thấy cơ thể ngứa ngáy (ướp formol), nóng hừng hực và khó chịu, nhiều người tưởng ăn vào sung nên nó sinh ra như vậy, thực chất ăn nhằm bả Chó có chất Cyanua cực độc, do liều lượng ít nên tạm thời chưa gây tử vong, về lâu về dài bị trụy tim mạch là điều hên xui nha.

    Nhiều người do dân gian bàn tán cộng thêm tính ham ăn, ham uống cứ cắm đầu, cắm cổ vào ăn mà không biết cái miệng hại cái thân, chưa kể ăn tiếc canh Lợn tưởng tiếc canh Chó đâm ra mắc vào bệnh liên cầu Lợn. Ăn tiết canh Chó dính Cyanua liều lượng cao hơn thịt khi đã qua chế biến. Việc ăn tiết canh vừa gớm lại vừa độc hại mà các cụ ta truyền lại cho con cháu đời sau, XH giờ phát triển nhiều nên thói quen ăn tiết canh (máu tươi, giống ma ca rồng) ngày càng mai một vì thế hệ trẻ nhiều người có học thức càng khôn hơn các cụ xưa

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chuyện lạ về lời dặn của hòa thượng 'vì sao không nên ăn thịt chó'
    Hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong Hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”.rn


    • Trong hành trình tri ân từ Hà Nội vào Huế, chúng tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ và rất may mắn chúng tôi được vào chùa Cam Lộ và gặp Trưởng Ban trụ sự Gíao hội PGVN tỉnh Quảng Trị - Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Nhiều người nói ông là một Hòa thượng rất uyên thâm, những câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất đều được ông lý giải thật đơn giản và dễ hiểu.
    Hòa thượng hỏi tôi có sức khỏe không, tôi khẳng định “có” vì tôi vẫn còn trẻ và cũng to cao. Hòa thượng bảo tôi bê một chậu cây cảnh vào và nhấc lên đặt xuống vài ba lần, tôi làm ngay và thấy nó cũng nhẹ thôi.Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Hoà thượng trì chú vào bức tượng
    Nếu Hòa thượng muốn thử sức tôi thì phải lấy cái chậu cảnh gấp 2 -3 lần thế này mới thể hiện hết sức mạnh của tôi. Hòa thượng nói tôi chắp tay lại nguyện ước được khỏe mạnh, hạnh phúc, được gặp những điều may mắn và nhất là mẹ tôi có sức khỏe sống cùng tôi đến trăm tuổi, sau đó Hòa thượng trì chú vào chậu cây và bảo tôi nhấc lên. Thật kì lạ cái chậu tôi vừa nhấc lên đặt xuống nhẹ như không, bây giờ trở nên nặng trĩu, tôi phải cố gắng lắm lắm mới nhấc lên nổi. Lúc này tôi cảm thấy đã khâm phục thật sự, nhưng Hòa thượng lại tỏ vẻ không hài lòng, bảo tôi làm đi làm lại vài ba lần. Tôi vẫn có thể nhấc lên được dù rất nặng.Rồi Hòa thượng chợt hỏi tôi “có phải con thỉnh thoảng vẫn ăn thịt chó phải không?”Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời “có ạ” . Hòa thượng lặng im một lúc rồi Ngài nói rất ân cần: “Đối với người theo đạo Phật thì không bao giờ nên ăn thịt chó, vì chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà, nhưng tất cả những điều đấy chỉ là lý do nhỏ thôi.”Rồi Hòa thượng nói tiếp “khi con người ốm đau bệnh tật ho lao, khạc đờm, nôn mửa, đại tiện vì những căn bệnh như kiết lỵ, trúng độc, nhiễm khuẩn, chó đều dọn sạch, những thứ đấy đi đâu? Vào bụng nó hóa thành xương thịt nó, máu huyết nó, còn con người lại thích thú khi được ăn thịt chó, mong muốn ăn thịt chó uống tiết canh. Con hãy suy nghĩ kĩ về điều này, có nên ăn thịt chó nữa hay không ?” Sau vài phút suy ngẫm tôi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng và không phải một mình tôi, cả đoàn ai cũng muốn nôn ói.Tôi hứa với Hòa thượng: 'Con sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa'.Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Chậu cây mà tôi thấy nặng trĩu sau khi thầy trì chú (tác giả bài viết)
    Tôi hiểu rằng điều này là tốt cho tôi chứ không phải tốt cho Hòa thượng, lúc này Hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong Hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”.Tất nhiên tôi nghĩ, phúc đức của tôi nó nằm ở đâu đó chứ không nằm ở chậu cây, nhưng lần này thì Hòa thượng có vẻ rất mãn nguyện vì sau khi ông trì chú tôi gắng hết sức đỏ mặt tía tai cũng không thể nhấc nổi cái chậu ấy lên. Thì ra Hòa thượng cân phúc đức bằng việc lấy hết phúc đức của tôi đặt vào chậu cây này, không biết nghĩ gì , nhưng tôi và mọi người hoàn toàn tâm phục khẩu phục Ngài. Chỉ sau mấy lời chú của thầy và một lời thệ nguyện của tôi từ bỏ thịt chó mà chậu cây như nặng hàng trăm cân.Rồi Hòa thượng bảo “việc xong rồi thôi cất chậu cây đi”.Mặt tôi xanh lét: “Làm sao con bê nổi cơ chứ?” nhưng Hòa thượng nói: “Hòa thượng đã bỏ ra rồi”. Quả thật tôi nhấc chậu cây lên và nó lại nhẹ như lúc ban đầu.Trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thật trong chuyến đi vừa qua mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn hãy đọc và suy ngẫm rồi tự quyết định xem có nên ăn thịt chó hay không! Nguồn: Nguồn sáng

     
  11. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    hihi em lâu lâu mới xơi thôi. nhưng ăn chỗ wen ( buôn bán mấy chục năm rồi ) . mà chết vì bị người ta hại thì cũng tốt anh ơi, ko có gì mà lo cả ( còn chết vì chơi ngu, sĩ diện hão thì mới nhục ) :beauty:
     
  12. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha, ăn uống và uống vài lon beer cho khỏe để ngày mai đi cầy. chứ bỏ tiền ra nuôi mấy con vật làm gì. làm từ thiện thì không nên khoe khoang . còn tiền ko có mà đu đeo theo thói đua đòi thì ko nên . Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    [h=1]Sự thật nguy hiểm khi ăn thịt chó[/h]
    Việc lây nhiễm sán dãi chó và ấu trùng sán cực kỳ nguy hiểm. Tại mắt, chúng gây mù. Tại não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn.


    Tôi là người không ủng hộ việc ăn thịt chó, nhưng tôi sẽ không phản đối việc ăn nó trên quan điểm đạo đức. Bởi quan điểm này có thể phù hợp với một số đông người này, nhưng không phù hợp với một nhóm người khác. Điều này dẫn đến sự tranh luận và lên án gay gắt nhưng khó giải quyết được vấn đề.
    Hình ảnh con chó với phần đông người trên thế giới là một hình ảnh đáng yêu, là một người bạn trung thành, thế nên việc hành hạ con chó đã là một việc rất đáng lên án chứ khoan nói đến việc ăn thịt.
    Tuy nhiên với một nhóm người khác thì loài chó cũng như bò, dê, cừu , heo mà thôi. Theo họ, đã là động vật thì con người đều có quyền ăn tất. Tôi muốn phản đối việc ăn thịt chó dựa trên quan điểm của mình về sức khỏe và văn hóa ẩm thực.
    Tranh luận về việc nên hoặc không nên ăn thịt chó ở Việt Nam, tôi cho rằng cũng gần giống với việc đánh bắt và ăn thịt cá heo, cá voi ở Taiji (Nhật Bản).
    Văn hóa phương Tây cho rằng cá heo, cá voi là những sinh vật đáng yêu cần được bảo vệ. Tuy nhiên ở Taiji, việc săn bắt cá heo là truyền thống và sinh kế cho cả một vùng cư dân.
    Người xem đã rất kinh sợ trước những hình ảnh đẫm máu ở biển và lên án gay gắt hoạt động săn bắt cá heo của người Nhật. Đỉnh điểm là năm 2009, sau khi bộ phim tài liệu “The Cove” đoạt giải Oscar (tác phẩm ghi hình bí mật cảnh tượng săn giết cá heo đẫm máu tại vịnh Taiji) đã gây sự chỉ trích và phẫn nộ cao ngay cả với các nhà lãnh đạo thế giới.
    Bất chấp sự ngăn cản của các nhà bảo vệ môi trường, hoạt động đánh bắt cá heo tại Nhật Bản vẫn chưa dừng lại, chỉ đến khi người dân vùng đảo Taiji phát hiện ra một số trẻ em của họ có các dị tật nghiêm trọng về thần kinh trung ương và hệ nội tiết.
    Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng đây là triệu chứng của việc ngộ độc metyl thủy ngân nằm trong chuỗi thức ăn. Hàm lượng metyl thủy ngân và các độc tố khác tích lũy trong thịt cá heo, cá voi rất cao, từ đó hoạt động đánh bắt cá heo các năm gần đây mới chững lại.
    Trở lại chuyện con chó ở Việt Nam, số phận con chó cũng như các con vật trên bàn nhậu, đó là bị giết thịt. Việc ăn thịt chó chắc hẳn đã có từ lâu trong nhân gian, phổ biến trong giới bình dân, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên việc ăn thịt chó có từ khi nào thì không ai rõ.
    Chỉ biết rằng thời hoàng kim của phong trào ăn thịt chó độ chừng 30 năm trở lại đây, từ thời phát đạt của các quán nhậu trên phố Nhật Tân, trên đường từ sân bay Nội Bài vào Hà Nội.
    Sau khi dãy thịt chó Nhật Tân đóng cửa, thì phong trào buôn thịt chó trái phép từ Lào, Thái, Campuchia . . . qua Trung Quốc lại nhộn nhịp cho đến nay. Với các lý do như vậy, nên theo tôi, việc ăn và chế biến thịt chó là văn hóa ẩm thực là một việc rất khiên cưỡng, ta chỉ nên gọi là thói quen ăn uống.
    Mỗi một thói quen ăn uống đều có mặt tích cực và tiêu cực, người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm trực tiếp đến sức khỏe hay thậm chí là tính mạng của mình.
    Người Nhật rất nổi tiếng với việc ăn uống vệ sinh và dinh dưỡng, tuy nhiên họ cũng có những vấn đề từ việc ăn đồ sống của mình như tỷ lệ ung thư Dạ dày của người Nhật thuộc nhóm cao hàng đầu trên thế giới.
    Người Việt Nam với thói quen ăn uống đường phố không rửa sạch đĩa, chén mà dùng chung nên là vùng đỉnh của tỷ lệ viêm gan, và lao lây qua đường ăn uống.
    Con chó suy cho cùng không phải là con vật được nuôi nhốt và có truyền thống ăn thịt như heo, bò… Việc kiểm soát quá trình vận chuyển và chế biến thịt chó là điều không tưởng. Thế nên, những ai ăn thịt chó sẽ đối diện với các nguy cơ bệnh như đối với động vật hoang dã.
    Việc lây nhiễm sán dãi chó và ấu trùng sán dãi chó (Toxocara canis) cực kỳ nguy hiểm. Tại mắt, chúng gây mù. Tại não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
    Ấu trùng ký sinh di chuyển dưới mí mắt trên khi ăn thịt chó.

    Các bào nang ấu trùng giun chó thường làm cho người có hiện tượng dị ứng, lên cơn hen (suyễn), khó thở, nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người, nấm tóc, nấm phổi. Những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó, cũng như trong heo (heo gạo) chỉ khác là ở heo thì được phát hiện và tiêu hủy, còn trong thịt chó thì người ta cứ thui lông và tiêu thụ.
    Sau khi được ăn vào, các ấu nang có dạng bướu. Bướu tăng trưởng đủ độ có đường kính từ 1 đến 7 cm, chứa trên hai triệu đầu sán. Bướu sán ký sinh ở gan có thể chèn ép ống dẫn mật gây vàng da.
    Khi bướu ở tim trái vỡ, các đầu sán di chuyển lên não lách, thận, gan. Buồng tim phải, đầu sán di chuyển lên phổi. Bướu ở thận gây đau lưng, tiểu máu. Bướu ở lách làm đau cạnh sơn và xương son gồ lên. Bướu trong đốt xương sống có thể gây tổn thương tủy sống. Bướu ở các xương làm xương trở nên xốp, dễ gãy.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
    Ấu trùng nang sán trong não, có thể dẫn đến chứng điên loạn.

    Khi bướu vỡ thường làm cho người bệnh ngứa, nổi mề đay, nhiệt độ cơ thể tăng giảm thất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tím tái, ngất, hôn mê. Chất dịch trong bướu và máu có thể gây sốc phản vệ.
    Người ta thống kê các loại sán, giun, ấu trùng có thể nhiễm từ thịt chó qua người là: Toxocara Canis, ấu trùng sán Echinococcus Granulosus, ấu trùng sán Spirometramansoni hay Spirometra Erinacei, sán Dipylldium Canium…
    Ngay cả với chó nhà, thì việc ăn thịt chó cũng không là hành động khôn ngoan. Ngoài nguy cơ ăn thịt những con dính bã chó thì hàm lượng của vắc- xin dại trong thịt chó là cực cao.
    Vắc- xin phòng dại ở chó được chích mỗi năm và để tiết kiệm giá thành, đa số vắc- xin dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vắc- xin trong thịt chó (theo biểu đồ tích lũy ) trong một con chó ba đến bốn tuổi đủ sức gây yếu, liệt thần kinh trung ương người ăn theo thời gian.
    Vậy tỷ lệ bệnh lây nhiễm, bệnh mắc phải từ việc ăn thịt chó ở người Việt Nam có cao không? Chúng ta chưa có con số cụ thể vì chưa có một nghiên cứu mở rộng nào về vấn đề này.
    Tuy nhiên mỗi năm, Viện ký sinh trùng, các khoa cấp cứu tại các bệnh viện lớn đều ghi nhận nhiều trường hợp bệnh kể trên, đấy là chưa kể đến những nguy cơ đến từ quá trình vận chuyển lậu, chế biến mà theo được thấy thì đều vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trầm trọng.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
    Ấu trùng nang sán trong thịt (thịt gạo) cũng tương tự như thịt chó.

    Các lập luận cho rằng ăn thịt chó là việc hợp lý vì nếu không sẽ bùng nổ số lượng chó trong khu vực (Việt Nam đang dẫn đầu với việc tiêu thụ 5 triệu con chó/năm), theo tôi chỉ là một lý luận ngụy biện.
    Lý do, ở các nước phát triển họ kiểm soát số lượng động vật đô thị (bồ câu, quạ, mèo, chó . . .) bằng các biện pháp dịch tễ như triệt sản, sử dụng thiên địch, thậm chí là bắn bỏ, thiêu . . . chứ không khuyến khích việc ăn thịt, không phải bởi vì các yếu tố nhân đạo mà còn vì yếu tố kiểm dịch.
    Những năm gần đây, việc lây nhiễm bệnh từ động vật qua người ngày càng ở mức báo động và đều là đại dịch lây lan có mức độ tử vong nguy hiểm. Từ bệnh dịch hạch từ chuột, bệnh HIV/ AIDS từ tinh tinh trong quá khứ, đến hội chứng SARS, đại dịch cúm H1N1, H5N1, H7N9…
    Ngay cả các biến thể dịch cúm lan truyền rộng ở Trung Quốc năm 2010 được cho là do sự lây nhiễm từ thói quen ăn thịt cầy hương.
    Việc vận chuyển lậu thịt chó xuyên suốt qua bốn nước Đông Dương gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam rồi qua Trung Quốc không qua kiểm dịch, lại trong hình thức nuôi nhốt chật cứng và bẩn thỉu bậc nhất như hiện nay, là “môi trường nuôi cấy” hoàn hảo các virus có độc lực cao.
    Với tình trạng này, bệnh dịch từ chó lây nhiễm qua người bùng nổ tại Việt Nam có thể không còn là viễn cảnh xa.
    >> Xem thêm: Ăn thịt chó hay ăn chất độc cyanua?
    Bác sĩ Trần Nguyên Giáp

     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tại sao nên nuôi chó?

    Chó, mèo là loại thú cưng được rất nhiều người chọn nuôi dưỡng, chăm sóc. Tuy nhiên rất nhiều người chỉ chọn nuôi chó bởi các lý do dưới đây:
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanhChó là loài động vật thân thiện và đáng yêu. Ảnh: internet
    1. Chó thường thích chơi đùa cùng với con người hơn, trong khi mèo và các vật nuôi khác khó gần gũi và có nhiều phần "hoang dã" hơn. Lũ trẻ ở nhà có thể ngồi lên, cưỡi và vui đùa cùng với một con chó. Đối với mèo, chúng có thể nổi đóa và cào vào mọi người một cách không ngần ngại.
    2. Khi bạn nuôi một chú cún, ngay từ khi còn nhỏ nó đã luôn vui mừng khi ở ngoài về nhà. Mức độ phấn khích của nó càng lớn khi bạn vắng mặt ở nhà càng nhiều ngày. Nó sẽ ngóng trông bạn, chờ bạn ở cửa.
    3. Có con chó trong nhà, nó được ví như một hệ thống báo động. Bất kì những âm thanh lạ, ai đó xuất hiện hay con vật khác đang đến gần, chúng sẽ sủa thật lớn.
    4. Bạn có thể dắt chó đi dạo, chạy nhẹ vào buổi sáng hoặc tối. Tất nhiên, bạn không thể làm điều này với mèo và những con vật nuôi khác.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1Trẻ em rất thích chơi đùa cùng chó. Ảnh: internet
    5. Bạn không thể đem mèo đến bãi biển vào dịp cuối tuần. Thay vào đó, chó sẽ thích thú chạy dọc theo bờ, giỡn cùng bạn và sóng biển, cùng trải qua những phút giậy thật vui tươi.
    6. Phân của mèo có mùi khó chịu. Mèo có “phong cách” đi vệ sinh riêng. Song, môi trường nhà phố chật hẹp, không có nơi lý tưởng để mèo thể hiện phong cách ấy. Và tất yếu, bạn sẽ “lãnh” đủ.
    7. Chó dễ dạy bảo và rất biết nghe lời hơn các vật nuôi khác.
    8. Mèo kị nước và không thích biết bơi. Ngược lại, chó lại rất thích nước và bơi rất nhiệt tình, có thế cùng bạn tung tăng trong hồ nước.
    9. Trẻ em rất thích chơi với chó. Chúng xem chó như một người bạn thân thiết.
    10. Mèo rất “kiêu ngạo”, chỉ thích ngồi ở trên cao và quan sát. Trong khi đó, chó thích lăn xả đến mọi ngóc ngách trong nhà.
    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2Chó rất thích chơi trò Frisbee. Ảnh: internet
    11. Chó có thể hợp tác vui vẻ khi chơi trò Frisbee - ném dĩa tròn hoặc bất kì món đồ vật ra xa, chó sẽ chạy theo để chụp lại rồi mang đến địa điểm ban đầu.
    12. “Hành tung” của mèo có vẻ rất bí ẩn trong đêm. Chúng sẽ chạy lên mái nhà và rượt đuổi nhau gây ồn ào, mất giấc ngủ của bạn. Còn chó thì ngược lại, chúng chỉ ồn ào khi có "vật thể lạ" trong ngôi nhà của bạn.
    13. Chó biểu đạt cảm xúc rõ ràng hơn mèo. Nếu bạn để ý sẽ thấy, chủ nhân buồn nó cũng biết buồn theo.
    14. Bạn có thể mang cho đi cùng trên xe đạp, xe máy hoặc xe hơi. Chúng dễ dàng ngồi im cố định ở một vị trí khi xe đang di chuyển.
    15. Mèo rất dễ bị kích thích và tấn công đối phương bằng cách cào cấu. Đôi lúc bạn nên cẩn thận hoặc mặc áo tay dài khi bế bồng mèo. Đối với chó thì hoàn toàn ngược lại. Chúng rất thích được âu yếm, vuốt ve.Nuôi chó hay mèo đều có những lợi ích riêng. Chúng mang đến cho gia đình những tiếng cười vui nhộn, tình thân gắn kết các thành viên. Tùy vào điều kiện và sở thích cá nhân mà bạn quyết định chọn lựa.


    Chó không chỉ là loài vật gần gũi con người nhất mà chúng còn là bạn đồng hành của chúng ta trong quá trình tiến hóa.

    Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đưa ra kết quả nghiên cứu cho thấy, chó nhà đã tách khỏi giống sói xám khoảng 33.000 năm trước đây và kể từ đó, bộ não và các cơ quan tiêu hóa của chúng đã tiến hóa theo những cách rất giống với não và cơ quan của con người.

    Nghiên cứu này cũng cho rằng, con người có thể đã thuần hóa loài chó từ cách đây rất lâu. Ngoài ra, một môi trường sống chung đã chi phối sự tiến hóa của cả người và chó trong suốt hàng ngàn năm.


    Không ai biết chính xác thời điểm loài người bắt đầu thuần hóa chó sói. Các nhà khoa học từng tìm thấy một hộp sọ chó ở dãy núi Siberia của Nga. Niên đại của hộp sọ cho thấy con người bắt đầu thuần hóa sói xám từ 33.000 năm trước. Song một số nghiên cứu lại chứng minh những con chó tại Trung Quốc được thuần hóa chỉ khoảng từ 16.000 năm trước.

    Một số nghiên cứu trước đây chứng minh rằng chó hoang ở phía nam Trung Quốc là những con chó nhà đầu tiên.

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 3

    Để tìm hiểu quá trình thuần hóa chó hoang ở phía nam Trung Quốc, Guo-dong Wang, một nhà nghiên cứu di truyền của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cùng các đồng nghiệp phân tích DNA của 4 con sói xám, ba con chó bản địa tại Trung Quốc, một con chó chăn cừu Đức, một con chó Malinois của Bỉ và một con chó ngao Tây Tạng.

    Kết quả phân tích DNA cho thấy sói xám tách khỏi chó bản địa Trung Quốc từ khoảng 32.000 năm trước, Livescience đưa tin.

    “Có thể chó bản địa Trung Quốc là mắt xích còn thiếu trong quá trình thuần hóa chó hoang thành chó nhà”, nhóm nghiên cứu nhận định.

    Nhóm nghiên cứu so sánh những gene điều khiển hoạt động tiêu hóa và sự trao đổi chất. Họ phát hiện những đột biến trong các gene của cả hai loài. Chẳng hạn, đột biến đều xảy ra trong gene điều khiển quá trình vận chuyển của cholesterol.

    Họ cũng nhận thấy hiện tượng “tiến hóa song song” trong nhiều quá trình trong não người và chó. Chẳng hạn, gene điều khiển hoạt động xử lý serotonin – một hóa chất trong não – của hai loài đều thay đổi. Ở người, những biến thể khác nhau của gene này tác động tới mức độ giận dữ.

    Phát hiện cho thấy quá trình thuần hóa chó sói đã diễn ra sớm hơn nhiều so với những giả thuyết mà giới khoa học từng đưa ra. Nó cũng cho thấy chó và người cùng tiến hóa từ hàng vạn năm trước trong môi trường giống nhau.

    “Quá trình thuần hóa chó sói diễn ra trong bối cảnh mật độ dân số tăng và không gian sống trở nên chật hẹp hơn. Những yếu tố môi trường bất lợi đó có thể trở thành áp lực tiến hóa đối với cả hai loài”, nhóm nghiên cứu lập luận.

    Nguồn: VNE

     
  15. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Mổi người 1 cách nhìn,mổi người 1 sở thích.Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1
     
  16. CÔNG -_AN-_ ĐÂY Thành Viên Cấp 3


    Anh nói thật, dự là chú không qua khỏi 39 , còn chú nói sống từ giờ đến đó cũng mãn nguyện rồi thì chú nhớ rằng khi chú lâm trọng bệnh không cứu chữa được thì hãy lục lại cái topic này mà xám hối nhé:byebye:

    Người văn minh đúng là có lối suy nghĩ trái ngược hoàn toàn , và đối với kẻ biết nghe thì chỉ cần nói nửa lời.
     
  17. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    quyền tự do của mỗi người thôi mấy bác à, người ta ăn gì miễn ko ăn trộm, ăn cướp vi phạm pl thì thôi, người ta ko ép các bác ăn thì các bác cũng đâu có quyền bắt họ ko ăn, văn minh thì phải kèm tự do dân chủ
     
  18. 2028 Thành Viên Cấp 4

    . vhaynhi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  19. legna Thành Viên Cấp 3

    Ai ăn thịt chó điểm danh Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     
  20. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3


    những con chó sủa bậy sẽ như thế này nè Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1