Lang thang trên Face thấy có mấy bạn chia sẻ trung cẩu đang đưa hàng loạt trứng gà giả có chứa chất dương tính với HIV vào Vn, ko biết thực hư thế nào nếu đúng thì con người với nhau mà đối xử không bằng loài cầm thú đọc xong mà muốn chửi thề.
Hôm nọ mua trứng gà ngoài chợ, về đập ra thấy nó sệt sệt như luộc qua rồi, rất dẻo mà ko có mùi mấy, éo biết là thể loại gì, đổ luôn. Sợ thật. Bột gạo nó chế thành thì ko sao, lỡ ăn phải cũng ko chết, chứ nó chế từ nhựa với chất hóa học thì nguy hiểm quá.
Bữa có ông kia cho chục gà ta, nói gà nhà đẻ, luộc, đập ra chiên, trong trắng đục y như nhựa lệt sệt, không mùi, nhìn đúng hãi, cũng nuối vào thử xem sao, thấy kỳ kỳ quăng hết. Xưa nhà dungcj có nuôi gà ta, ăn trứng hoài nên biết, trứng để lâu ung thúi hoắc chứ không như vậy, giờ cái gì cũng hên xui
Ờ, mai mốt nó làm giả hàng lô em Lưu diệc Phi có "chất dương tính HIV" mang qua đây là bỏ mịa nhà mấy anh
Vậy cũng tin. Hiv lây qua đường ăn uống hồi nào vậy ? Chắc phải đưa thớt qua thiên địa du học 1 thời gian quá.
Tham khảo lại kiến thức HIV, nghe tin tức nhưng cần có suy nghĩ: Thứ nhất, khi HIV bị tách ra khỏi môi trường sống của nó, thì nó sẽ không thể tồn tại được. Thứ hai, với 1 lượng ít ỏi HIV không đủ chất lượng, khi tiếp xúc với con đường tiêu hóa mà không có những tổn thương đáng kể thì bản thân HIV cũng tiêu luôn.
đúng, vi khuẩn HIV ra khỏi môi trường sống là tiêu trong vòng vài tiếng, huống hồ trứng gà đâu phải môi trường của nó. Vậy mà cũng đi tin, phải tự trang bị cho mình kiến thức tối cơ bản chứ chủ thớt.