Tìm kiếm bài viết theo id

Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Quang Tèo, 16/7/14.

ID Topic : 7435031
Ngày đăng:
16/7/14 lúc 10:24
  1. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    736
    Dân mình sao có nhiều người vô ý thức như vậy, chặt cây tàn phá cây để tận thu nhiều quả cùng 1 lúc.

     
  2. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    Trước mắt là vì tiền thôi, nhưng sâu xa thì do nhiều cái nữa, nói ra cũng sợ nên tốt nhất là không nói Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài
     
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Muốn dân có ý thức thì thu nhập phải cao. Dân ta những thành phần lông bông rất nhiều (phải chiếm hơn 50% dân số), nhiều tới mức ko tưởng nhưng NN ko hỗ trợ cho họ cái gì hết. Phúc lợi xã hội gần như bằng O hỏi sao nta ko hám lợi vì miếng ăn.

    -Chỉ cần thu nhập bằng Thái Lan thôi dân mình chẳng cần tìm mọi cách sang Mỹ sống làm gì, đừng nói tới chặt cây lấy trái.
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Cái ý thức thì chẳng liên quan gì đến cái nghèo tiền bạc, của cải cả. Nó là hậu quả của cái "nghèo giáo dục" của người dân và "nghèo tấm lòng" của "IQ men".
     
  5. smit2 Thành Viên Bạch Kim

    thì nghèo tiền bạc dẫn tói nghèo giáo dục chứ sao, ko có tiền thì sao cho con đi học dc, ba má hư hỏng thì con cái nó theo thôi đời này sang đời khác
     
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    "Ngày xưa" - chỉ 30,40 năm trước thui - nghèo hơn bi giờ gấp mấy lần mà có ai hành xử "ba trợn" như "ngày nay" đâu. Ngân sách cho giáo dục ngày càng khủng, con em đi du học ngày càng nhiều mà ý thức xã hội ngày càng xuống cấp. Nhà nghèo (tiền bạc) nhiều khi cư xử đàng hoàng, tự trọng hơn nhà giàu (của cải).
     
  7. vuongminh05 Thành Viên Kim Cương

    Lạc đề rồi, quay lại chủ đề chính đi mấy bác Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài
     
  8. BLACK HAT Thành Viên Cấp 4

    giá tq qua thu mua cỏ nhỉ. e cũng đi cắt cỏ về bán cho tụi nó.
     
  9. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dàips: Anh biết là khi chặt cây như vậy tụi em đỡ phải leo cao nguy hiểm biết chừng nào hông hã Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài - 1
     
  10. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    500 người vây trụ sở công an, cướp 1,5 tấn nghêu

    Ngày 14-7, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (Bến Tre), cho biết: Hơn một tuần nay, bãi nghêu của Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm (HTX) có hàng ngàn người và hàng trăm ghe cào tràn vào lấy nghêu. Trong số người trộm nghêu có cả dân địa phương. Một số thương lái từ nhiều nơi cũng tụ về thu mua nghêu giống với giá khoảng 1 triệu đồng/kg.

    “Theo ước tính, đến nay HTX đã thiệt hại khoảng 10 tấn nghêu giống và 1.000 tấn nghêu thịt với giá trị trên dưới 20 tỉ đồng. Khi lực lượng chức năng địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng, cảnh sát cơ động tỉnh tuyên truyền vận động người dân không tham gia bắt nghêu trái phép và bảo vệ bãi nghêu, nhiều cán bộ đã bị nhóm người cướp nghêu hành hung. trong đó có trường hợp bị thương khá nặng như ông Mai Văn Yên, ấp đội trưởng ấp Thừa Tiên, bị đánh sưng phù mắt” - bà Thơ cho biết.
    Cũng theo bà Thơ, tối 12-7, sau khi lực lượng chức năng thu giữ hơn hai tấn nghêu khai thác trái phép mang về trụ sở công an xã để bàn giao lại cho HTX thì khoảng 500 người đã đến bao vây trụ sở công an và phòng Tiếp dân UBND xã. Một số đối tượng đã la hét, dọa tấn công lực lượng công an và dùng đá ném vỡ toàn bộ cửa kính trụ sở công an xã, tràn vào cướp hơn 1,5 tấn nghêu tang vật.
    Đến chiều 13-7, khoảng 1.000 người trộm nghêu tiếp tục đến khu vực bãi nghêu của HTX để khai thác trái phép. Đã xảy ra ẩu đả giữa một số nhóm trộm từ nơi khác với dân địa phương.
    Trước tình hình này, từ ngày 12-7, tàu kiểm ngư VN-90701 KN của Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre được tăng cường đến khu vực bãi nghêu này. Nhiệm vụ của tàu kiểm ngư là phối hợp với biên phòng và lực lượng chức năng địa phương tuần tra, phát hiện các đối tượng sử dụng ghe cào nghêu trái phép.
    Lực lượng chức năng địa phương và các lực lượng phối hợp huyện, tỉnh vẫn đang túc trực tại khu vực HTX để ổn định an ninh trật tự. Hiện đã lập biên bản tạm giữ ba phương tiện với 21 đối tượng từ địa phương khác dùng máy hút cát để bắt nghêu trái phép. Đây là kiểu khai thác tận diệt mới, rất nguy hiểm cho khu vực nuôi nghêu.
    Về việc dân tràn vào trụ sở công an xã cướp nghêu, Đại tá Võ Hùng Dũng, Trưởng Công an huyện Bình Đại, cho biết: Cơ quan điều tra đang xác minh một số đối tượng và sẽ có hướng xử lý tùy theo mức độ vi phạm. Đây là vụ cướp nghêu đầu tiên ở huyện Bình Đại, công an huyện cũng đang điều tra, thống kê lại mức độ thiệt hại thực tế đối với các bãi nghêu của HTX hiện nay.
    Ông Dũng lý giải nguyên nhân vụ cướp nghêu một phần là do cách làm của HTX. Lẽ ra sau khi công an bàn giao số nghêu tịch thu, HTX phải đưa số nghêu này trở lại bãi hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Đằng này họ lại cử nhân viên đến và bán đấu giá ngay tại trụ sở công an xã gây hiểu lầm cho người dân.
    “Chúng tôi sẽ sớm có kết luận điều tra và thông tin cho báo” - ông Dũng nói.

    Theo Hoàng Nam (Pháp Luật Tp.HCM)
     
  11. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    haha . chắc ko có xảy ra đâu Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài

    cái này là cây rừng, tàn phá như thế là ko đc Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài - 3
     
  12. legna Thành Viên Cấp 3

    Giờ mở mắt ra là tiền ... hậu wả của thiếu tiền ... vậy thôi . Có tiền thì học làm sang , hành xử cũng sang hahaha
     
  13. TheAntiHero Thành Viên Cấp 4

    ban cung sinh dao tac thoi.... quan ly gioi ma...
     
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đổ xô chặt 'cây mặt quỷ' bán cho thương lái TQ


    Sau một thời gian mua cây mọc hoang với giá cao, thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng mua khiến nhiều người ôm quả đắng.
    Vừa qua, tại xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) rộ lên tình trạng người dân vào rừng tìm chặt 'cây mặt quỷ' (đu đủ rừng) bán cho thương lái Trung Quốc vì được trả giá cao.

    Theo báo Khánh Hòa, không hiểu thương lái mua để làm gì nhưng cứ mỗi cây dài 1 - 1,2m trở lên có giá 80.000 đồng. Một ngày vào rừng khai thác, người dân có thể thu được cả triệu đồng.
    Do giá bán cao nên ngoài việc vào rừng chặt cây, một số hộ dân còn thu gom của những người khác để bán kiếm lời.

    Thế nhưng, cơn sốt 'cây mặt quỷ' chỉ kéo dài chừng 1 tháng thì hạ nhiệt, khiến không ít người ôm cây chịu thiệt.
    Vì hám lợi mà không nghĩ cho lâu dài'Cây mặt quỷ' chất đống khi thương lái ngừng mua
    Như trường hợp của ông Lê Ngọc Chính (xã Sơn Thái), ông không tiếc công vào rừng chặt cây, thậm chí trả tiền cho các nhóm người đi khai thác để về bán lại cho ông.
    Nay thương lái đột ngột không thu mua nên ông đành chịu thiệt mấy triệu đồng tiền đầu tư.
    Ngoài các xã Sơn Thái, Yang Ly còn có người ở một số địa phương khác cũng tìm đến các cánh rừng phía Tây huyện Khánh Vĩnh để khai thác.
    Vì người khai thác nhiều nên tại các cánh rừng này, 'cây mặt quỷ' bị chặt tan hoang.
    Ông Võ Xuân Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thái cho biết: 'Dù đã tìm hiểu nhưng xã không biết thương lái thu mua để làm gì, chỉ biết là người dân gom bán cho thương lái Trung Quốc'.
    Ngoài 'cây mặt quỷ', ở thị xã Ninh Hòa, cây dẹp (cây đỗ nhân) cũng đang được thương lái thu gom với giá cao.
    Trước thực trạng một số cây không có giá trị kinh tế được thu mua với giá cao, người dân cần phải cẩn trọng.
     
  15. nouvo1 Thành Viên Cấp 6

    do đâu mà dân ta như vậy ko biết :sexy_girl:
     
  16. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    vậy mà mình ra chợ mua 110k/ 1 lạng, óa tụi tàu nhũng nhiễu thị trường mà
     

Tình hình diễn đàn

  1. doiphieulangts,
  2. dinhphongland1,
  3. wifeboss,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. honeyz...,
  7. sanhkhlv91
Tổng: 568 (Thành viên: 8, Khách: 546, Robots: 14)