Tìm kiếm bài viết theo id

HCM- Thân mời tham gia phóng sanh sanh cá FREE, Chi phí đã đủ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sua, 12/8/14.

ID Topic : 7470625
Ngày đăng:
12/8/14 lúc 11:19
  1. sua Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    19/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,347
    Buổi phóng sanh hoàn thành viên mãn,cám ơn mọi người nhiều.

    PHÓNG SANH - CÁCH THỨC BAN SỰ SỐNG

    Chủ nhật 17 - 08 - 2014, Sư cô ở Tịnh Thất Ngọc Thọ ( Đường Phan Sào Nam - Q.Tân Bình ) cùng với Quý Phật Tử phát tâm phóng sanh cá ở Địa chỉ: 188 Nơ Trang Long (nối dài), Phường 13 (cầu Bình Lợi), Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
    Mong các bạn dành chút thời gian tham gia buổi phóng sanh cùng với nhóm,chúng ta đến và phụ với Sư cô VÀO LÚC 14g30.
    Chúng ta có thể hẹn gặp ở chùa hoặc hẹn gặp ở cây xăng Ngã tư Phú Nhuận.
    Tham gia thì liên hệ với mình nha.

    Khi ta tạo cơ hội sống sót cho loài khác cũng là cho chính bản thân mình HCM- Thân mời tham gia phóng sanh sanh cá FREE, Chi phí đã đủ
    LỢI ÍCH CỦA VIỆC PHÓNG SANH:
    - Bỏ tiền tài ra mua các loài chúng sanh là Tài thí : chúng ta sẽ có cuộc sống ấm no,hạnh phúc...
    - Trước khi thả ,chúng ta làm lễ nguyện cầu cho chúng sanh sám hối nghiệp chướng,NẾU KHÔNG LÀM LỄ CŨNG KHÔNG SAO, nghe được PHẬT PHÁP gọi là Pháp thí : chúng ta trí tuệ sáng suốt.
    - Nếu chúng ta không mua thì có thể chúng sanh các loài sẽ chiên,xào,nấu nướng đau đớn quằn quại, khi thả chúng không còn sợ hãi gọi là Vô úy thí : chúng ta sẽ được sức khỏe tốt,sống lâu ít bệnh hoạn.
     
  2. sua Thành Viên Cấp 4

    Có người thắc mắc nếu không có người mua thì sẽ không có người bán,nghiệp của chúng là súc sanh là khổ nên cứ để như vậy , là vật dưỡng nhân…

    Nếu chúng ta không mua thì những người bán có bắt,có nuôi hay không?họ vẫn bắt,vẫn nuôi và họ bán ra chợ,vào quán nhậu…
    Nếu như mình không mua mà người bán bỏ được nghiệp bắt,nuôi thì ta cũng nên làm nhưng có được như vậy hay không ? hay là tiếp tục bán cho người khác về ăn thịt.
    MÌNH KHÔNG MUA HỌ VẪN TẠO NGHIỆP.
    Nó là con thú,đầu thai làm súc sanh,chắc chắn là nghiệp nặng nghiệp xấu rồi,nếu chúng ta mở ra con đường sống bằng cả lòng từ bi thì tuy là kiếp thú nhưng tâm của nó sẽ hiền đi,có thể chuyển hóa được và tạo nhân duyên tốt hơn.
    Cho nên đừng bao giờ nghĩ là chúng ta tiếp tay cho họ,không bao giờ có.Còn họ tạo nghiệp là chuyện của họ.
    Có nhiều người nói thả ra là có người tìm cách bắt lại hoặc bị chết,thả như vậy không được gì hết.
    Sao lại không được ,ít nhất nó cũng sống bình yên dù là ngắn ngủi,còn nếu bị bắt lại là do nghiệp của nó chưa thoát,còn mình chỉ đem lại sự sống bình yên cho nó,phần còn lại là chuyện của chính nó.