Trong một đám đông 100 người, người ta đếm có 70 người mặc áo vest, 85 người đeo ca vát, 75 người đội mũ, và 80 người đi giầy. Hỏi ít nhất có bao nhiêu người mặc đủ áo vest, đeo ca vát đội mũ, và đi giầy? - Số người nhiều nhất mặc thiếu 1 đồ?
Mấy dạng câu này hồi học trung học gặp hoài, hồi đó cũng có 1 câu hỏi đi kèm, tiện thể đố IQ cho chủ thớt luôn Câu của chủ thớt áp dụng được gì ngoài đời sống?
ít nhất có 45 người mặc đủ nhiều nhất có 70 người thiếu 1 món Câu này nằm trong kinh tế vĩ mô, áp dụng vào đời sống thì tác dụng ít, chủ yếu dành cho tính toán lượng hàng hóa tiêu dùng trong 1 việc gì đó . Vd khi tổ chức hội chợ, các kiot sẽ có nhu cầu sử dụng các dụng cụ khác nhau,người quản lý có thể dùng cách này để tính số lượng đồ cần dùng như : quạt, bạt, đèn...để tiện việc sắp xếp.
Số người ít nhất có đủ đồ mặc là 100 - 90 = 10 người Số người nhiều nhất thiếu một đồ mặc là (100 - 70) + (100 - 85) + (100 - 75) + (100 - 80) = 90 người
Người ta hỏi ít nhất. Trong 100 thì số ít nhất là 1 mà. Vậy mà có nhiều người vẫn ngây thơ quá. :nosebleed_002:
Học môn Logic học áp dụng dc đầy! Môn Toán rời rạc lại càng áp dụng! Kte' vi mô vĩ mô cũng có luôn. Đa phần trong kte' nhưng cuộc sống vẫn có. Chẳng qua khi gặp vấn đề khó họ thường bỏ qua chứ ít ai quy đổi nó thành mệnh đề như trên để giải.