Trong tháng 9, Toyota Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong top 10 xe bán chạy nhất theo số liệu công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) 1. Toyota Fortuner 2014 (869 xe) Sau hai tháng liên tiếp về đích ở vị trí thứ hai, mẫu SUV Fortuner đã vượt qua Vios để chiếm vị trí số một top 10 xe bán chạy. Doanh số tháng 9 đạt 869 xe, tăng đáng kể so với tháng 7, tháng 8 và tốt hơn cả vị trí số một trong tháng 6 (714 xe) của chính mẫu xe này. Hai phiên bản bán tốt nhất gồm bản máy xăng một cầu và Fortuner Diesel. 2. Toyota Innova 2014 (702 xe) Trong tháng 9, mẫu MPV Innova xếp vị trí thứ hai trong top 10 với doanh số đạt 702 xe, tăng nhẹ so với tháng 8. Model Innova 2.0E bán chạy hơn cả với 538 xe, tiếp đến là các bản G, J và V. Giá bán khởi điểm cho mẫu xe này từ 710 triệu đồng. 3. Toyota Vios 2014 (690 xe) Ba mẫu xe của Toyota Việt Nam là Vios, Innova và Fortuner liên tục chiếm 3 vị trí đầu trong top 10 xe bán chạy. Tháng 9, Vios xếp vị trí thứ ba với doanh số 690 xe. Toyota Vios J hiện được bán với giá 538 triệu, Vios E giá 561 triệu và Vios G giá 612 triệu đồng. 4. Honda City 2014 (470 xe) Sự xuất hiện của City 2014 ngay lập tức đưa doanh số của mẫu sedan cỡ nhỏ này tăng đáng kể, với 470 xe bán ra trong tháng 9. Đây cũng là mẫu xe duy nhất của Honda Việt Nam xuất hiện trong top 10. Dòng xe chủ lực CR-V doanh số sụt giảm và không có mặt trong top xe bán chạy như những tháng trước. City 2014 vẫn duy trì động cơ 1,5 lít nhưng kiểu dáng thiết kế được cải tiến, đặc biệt là ở ngoại thất. Xe có giá bán từ 550 triệu đồng. 5. Toyota Camry 2014 (469 xe) Tương tự tháng 8, vị trí của Toyota Camry trong tháng 9 vẫn là thứ 5. Doanh số bán hàng mẫu sedan này đạt 469 xe. Toyota Camry 2.5Q có giá bán đề xuất 1,292 tỷ, bản 2.5G giá 1,164 tỷ và bản 2.0E giá 999 triệu đồng. 6. Ford Ranger (459 xe) Nếu như chiếc xe mới Ecosport thoáng xuất hiện trong top 10 rồi vắng mặt thì dòng bán tải Ranger luôn thể hiện là một sản phẩm chủ lực của Ford Việt Nam. Doanh số bán hàng trong tháng 9 của mẫu xe này đạt 459 xe, tăng đáng kể so với hai tháng trước đó. Ford Ranger với các phiên bản một cầu và hai cầu sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp, hộp số tự động hoặc số tay 6 cấp, giá bán khoảng 740 triệu đồng. 7. Toyota Corolla Altis 2014 (454 xe) Sau tháng 8 không có mặt, mẫu sedan cỡ trung tiếp tục lọt top 10 xe bán chạy nhất trong tháng 9 với doanh số đạt 454 xe. Sở dĩ doanh số tăng là do phiên bản Corolla Altis 2014 vừa ra mắt ở Việt Nam. Altis bản 1.8AT vẫn là model bán chạy nhất với doanh số 309 xe, tiếp đến là bản 2.0AT với 99 xe và 1.8MT với 46 xe. Toyota Altis 1.8MT, 1.8AT và 2.0V có giá lần lượt là 757 triệu, 807 triệu và 944 triệu đồng. 8. Kia Morning (416 xe) Mẫu xe nhỏ của Kia khá ăn khách ở Việt Nam. Dù không ở nhóm đầu nhưng Kia Morning luôn có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Doanh số tháng 9 của model này đạt 416 xe, tăng đáng kể so với tháng 7 và tháng 8. Xe được trang bị động cơ xăng, 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1,25 lít kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Giá bán bản thấp nhất là 349 triệu đồng, bản cao nhất 409 triệu đồng. 9. Mazda BT-50 (349 xe) Mẫu bán tải lần đầu tiên lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh số 349 xe. Tại Việt Nam, cùng với Ford Ranger, BT-50 là mẫu pick-up khá được ưa chuộng. Chiếc xe được bán với hai phiên bản 3.2L AT và 2.2L MT. Giá bán lần lượt là 810 triệu và 673 triệu đồng. 10. Mazda CX-5 (333 xe) Trong tháng 9, doanh số của Mazda CX-5 tốt hơn tháng 8 với 333 xe so với 258 xe của tháng trước. Tuy nhiên, ở top 10, chiếc crossover chỉ xếp vị trí cuối cùng. Tháng trước, mẫu xe này xếp thứ 9. Phiên bản một cầu của Mazda CX-5 vẫn bán tốt hơn cả với 267 xe, bản hai cầu 66 xe. Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng dung tích 2.0 lít, phun nhiên liệu trực tiếp. Phiên bản một cầu có giá bán chính hãng 1,084 tỷ đồng, còn bản hai cầu giá 1,134 tỷ đồng.