Hiện em 21 tuổi mấy năm học bổ túc ko lo học để giờ làm nhà báo ông bà già,giờ em đang học trung cấp hệ 3 năm ở Nguyễn Tất Thành,bà nó sáng học hóa cân bằng pt=phản ứng oxi hóa khử,lớp đã đông (hơn 200 mạng)lại ồn,em lại bỏ lâu rồi,ông thầy ổng giảng như cái máy,,giảng dạng như tụi học nghề vậy,ko dạy kĩ gì hết,hỏi mấy đứa xung quanh hiểu ko,kết quả là Em muốn hỏi là trong chương trình hóa 10(em học chương rình rút gọn học có vài bài làm bt là nhiều ah,1hp có 60 tiết ah)cách xác định hóa trị trong pư oxi hóa khử như thế nào,và cách xác định số hóa trị (hay độ âm điện)của từng chất.Ai rành thì giúp em với em mất căn bản lắm rồi!!!!!
Quăng 1 bài lên đi bạn. Giờ mình học ĐH chuyên ngành Hóa luôn, thấy mấy kiến thức phổ thông mình học 1 là không đầy đủ (dẫn đến sai trong kết luận), 2 là chỉ đúng trong 1 số trường hợp, 3 là sai lè @@
Số hóa trị thì bạn nên xem bảng tuần hoàn,mỗi chất sẽ có bao nhiêu hóa trị đó,phải học thuộc. Ngày xưa trc khi học hóa bị ép học bài ca hóa trị nên sau vô học,làm bài như cái máy @@ Tùy vào từng phản ứng như thế nào được nêu rõ trong sách sẽ cho ra các chất tương ứng với hóa trị tương ứng.
Cu+H2SO4---->CuSo4+SO2 +H2O,chỉ em với bác ,bác chỉ cụ thể đừng có cao siêu quá,điền hóa trị lên trên đầu và cách nhận cho e nữa,xin cảm ơn
theo thu tu tren dien tren dau moi chat nhe: Cu: 0 H2SO4: H la -1 , S la +6, O la -2 CuSO4: Cu la 2, S la: +6 , O la -2 SO2: S la +4 , O la -2 H2O: H la +1 , O la -2
Bạn phải thuộc hoá trị của các nguyên tố trong bảng htth Mendelep trước đã. Sau đó thuộc luôn hoá trị của các nhóm axit , bazo , muối , đảm bảo bài nào cũng giải được
phản ứng oxi hóa khử, cái quan trọng là phải xác định được số oxi hóa trong mỗi chất, bạn mua cái SGK lớp 8 có cái phần hóa trị các chất (xài bảng tuần hoàn nhức óc lắm).Rồi học thuộc, muốn giỏi hóa ko phải là chuyện nay mai dc, mà phải có 1 cái quá trình rèn luyện nữa
mở bảng tuần hoàn hóa học ra có đề hóa trị trên đó có một số chất có nhiều hóa trị khác nhau chọn số hóa trị là số mấy thì còn tùy trường hợp và trong 1 phân tử thì số hóa trị bằng 0 ví dụ hóa trị H = + 1 ; O = - 2 hóa trị H2O bằng tổng hóa trị các nguyên tử = ( +1 * 2 ) - 2 = 0
Haiz.Mới đọc tiêu đề tưởng bác này bị ung thư đang trong giai đoạn hóa trị:sweat:,ai dè là hóa trị của nguyên tố hóa học.kaka
Lấy lại căn bản thôi chứ luyện thi ĐH thì mình ko có khả năng đâu. Đề thi ĐH bây giờ là trắc nghiệm, ko còn tự luận như hồi đó nữa. Nên nó trở thành bắt thí sinh học những tiểu xảo, mánh lới khi làm bài. VD như tổng số mol nước gấp 2 tổng số mol CO2 thì đó là đốt cháy alkane... như vậy thí sinh ko còn hiểu lí do của vấn đề nữa, chỉ chăm chăm vào kết quả. Thật sự mình ko thích cách thi này. Mình thiên về phần nắm rõ nguồn gốc của vấn đề, dùng nó để giải thích, chứng minh, tính toán. Bạn đang nhầm lẫn giữa hóa trị và số oxi hóa đó. Chủ thớt cũng vậy ^^