Tìm kiếm bài viết theo id

Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 28/11/14.

ID Topic : 7624315
Ngày đăng:
28/11/14 lúc 11:37
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tham gia ngày:
    1/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,595


    Gửi tiết kiệm 30 năm lĩnh lãi và gốc 4.385 đồng.

    giá gạo hầu như không thay đổi, dao động ở mức 4 hào/kg. Điều đó đồng nghĩa bà Thủy có thể mua được 675 cân gạo, tương đương tiêu chuẩn của 52 cán bộ đi làm vào thời đó (13kg/người/tháng).
    Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía .

    Số tiền tiết kiệm bà Thủy gửi năm 1983 trị giá tương đương gần hai chỉ vàng, nay đến tất toán bà được ngân hàng trả 4.385 đồng.

    Báo Tuổi trẻ mới đây phản ánh trường hợp bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP HCM) có khoản tiền gửi 270 đồng (tương đương gần 2 chỉ vàng thời điểm gửi) tại Quỹ Tiết kiệm Xã hội chủ nghĩa thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1983. Đây là sổ tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng.
    Năm 1983
    270 Đồng =
    Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía . - 1

    Sau 30 năm, tức vào đầu tháng 10 năm 2014
    270 Đồng tăng lên 4.385 Đồng
    Năm 2014
    4385 Đồng = ? Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía . - 2

    Hoặc ko tính theo giá vàng mà tính theo thịt tươi nhé .
    Năm 1983
    270 Đồng = 1 con bòGửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía . - 3

    Sau 30 năm tức năm 2014
    270 Đồng = 4.385 Đồng
    Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía . - 4 sẽ biến thành 1 cái chân gà . Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía . - 5

    bà Thủy đến cơ sở Bạch Đằng, hiện là Kho bạc Nhà nước quận Bình Thạnh để lãnh tiền tiết kiệm theo quy định. Bà được biết kho bạc không còn có nghĩa vụ thanh toán mà phải qua Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) để giải quyết.
    Trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết, bà Thuỷ gửi tiền vào giai đoạn hệ thống ngân hàng chỉ có một cấp, nghĩa là chỉ có duy nhất Ngân hàng Nhà nước từ trung ương đến địa phương, không có ngân hàng thương mại như ngày nay.
    Từ năm 1988 trở đi, khi ngân hàng chuyển đổi từ hệ thống một cấp sang hai cấp, thì ngân hàng thương mại được thành lập. Các hồ sơ của khách hàng ở những quỹ tiết kiệm thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh cấp quận thì được bàn giao sang Vietinbank, nếu khoản tiền gửi ở cấp huyện thì giao cho Agribank xử lý. "Khoản tiền gửi của bà Thuỷ thuộc quận nên được bàn giao sang Vietinbank", ông Minh nói.
    Đại diện Vietinbank cho VnExpress biết sổ tiết kiệm của bà Thủy hiện được lưu trữ tại kho của nhà băng. Theo quy định về tiền gửi và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước cũng như Vietinbank trong từng thời kỳ, ngân hàng đã tính ra số tiền gốc (bà Thủy gửi 270 đồng vào năm 1983) và lãi của khoản tiền gửi tiết kiệm của bà đến ngày 30/11/2014 là 4.385 đồng.
    Cũng theo đại diện VietinBank, tiền gốc của bà Thuỷ được đổi theo tỷ lệ quy định tại từng thời kỳ dựa trên Thông tư 08 của Ngân hàng Nhà nước, còn tiền lãi (không kỳ hạn) được hưởng theo quy định từng giai đoạn của Nhà nước. Trong bảng tính lãi suất này, có thời kỳ lãi không kỳ hạn lên đến 9% (tháng 3 và 4/1989), còn mức thấp nhất là 0,1%
    Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía . - 6

    Vietinbank thông tin thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà Thuỷ trong việc giao dịch nhận lại số tiền gửi tiết kiệm, ngân hàng chỉ định chi nhánh 7 thực hiện chi trả cho khách hàng khoản tiền gửi tiết kiệm này.
    Bà Thủy cho biết đã nhận được thông báo của Vietinbank về việc tất toán sổ tiết kiệm. Tuy số tiền quá ít nhưng bà vẫn sẽ đến ngân hàng làm thủ tục.
    Chia sẻ về việc tiền gốc và lãi mà bà Thuỷ nhận được quá ít sau 30 năm gửi tiết kiệm, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho rằng, những khoản tiền gửi này quá lâu, và trải qua các kỳ đổi tiền nên để đảm bảo được giá trị đồng tiền huy động này tùy thuộc nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế của thế giới, kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng như chính sách lãi suất từng giai đoạn. Hơn nữa, ngân hàng huy động vốn bằng tiền gửi và không có ràng buộc bảo đảm bằng vàng hay thóc nên việc chi trả vẫn phải tính trên cơ sở lãi suất từng thời kỳ.
    Vị Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước thông tin thêm, ngoài trường hơp bà Thuỷ, cơ quan này đã nhận được hai trường hợp có khoản tiền gửi tiết kiệm lâu năm với số tiền tương ứng là 50 đồng và 17 đồng nhờ giải quyết. "Ngân hàng Nhà nước đang tra soát lại dữ liệu để xử lý dứt điểm cho khách hàng", ông nói.
    Ông Minh nhấn mạnh, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước luôn đảm bảo tiền gửi của người dân qua hệ thống ngân hàng. Người gửi tiền sẽ nhận được cả vốn lẫn lãi cho bất kỳ khoản tiền gửi nào, bất kỳ thời điểm nào. “Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước là phải xử lý tất toán, chi trả đúng, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền”, ông khẳng định.
    Nguồn (Tổng hợp)
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    "Ba sẽ vì con mà xây Lầu lớn
    Ba sẽ gom đô (la) vể giấu dưới hầm
    Đợi chờ ngày Ba gom gần hết
    Đợi một ngày Ba thôi làm Lớn
    Ba, Má, Con, Cháu ta cùng vui!". (Nhạy theo ca khúc Lâu Đài Tình Ái của cố NS Trần Thiện Thanh).
     
  3. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    cười ra nước mắt với vụ án nàyGửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía .
     
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    hay ta... bởi vậy sợ mấy cái trái phiếu lắm
     
  5. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tính ra năm 1983 chỉ với 270 đồng sẽ mua dc 2 chỉ vàng 9999 .
    Nay năm 2015 lãnh ra dc 4.385 làm tròn 4.500đ ra mua ly nước mía ly khổng lồ vẫn còn nợ lại chủ quán nước mía 500 đ . vãi chè đậu
     
  6. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    dại nhỉ ............mua vàng về mà ngắm cho sướng Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía .
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Bởi zậy cái sổ TK này giữ lại làm đồ cổ có khi còn có giá hơn. Năm 1983 270đ không hề nhỏ mà bỏ quên luôn trong NH thì cũng thuộc dạng gia đình khá giả nhỉ.
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ngược lại những người vay vàng của ngân hàng mới ngày càng đau đầu đấy ...
     
  9. TRANTHACHCAO:033 Thành Viên Cấp 5

    sao khong kiem tra thuong xuyen vay ? biet vay gui 2 chi vang con hay hon
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Năm 1983 cầm tờ 50đ đi mua đồ mà người ta không có tiền thối lại, có nơi còn nhận tiền nhưng ghi lại tờ giấy nợ tiền chưa thối để hôm sau quay lại ăn tiếp hoặc chủ quán sẽ trả lại số tiền ghi trên giấy nợ.
    Một thời để nhớ là dắt bạn bè đi ăn hàng mà không mang tiền, chỉ cầm tờ giấy ghi nợ của chủ quán để thanh toán.
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Theo mình thì:
    Thứ nhất: Do đổi tiền. Thứ 2: đây là tiền gửi tiết kiệm ko kỳ hạn nên lãi suất thường là rất thấp, hiện như bây giờ thì tiền gửi ko kỳ hạn chủ yếu là để an toàn, linh hoạt áp dụng cho nhu cầu ko thường trực. Thứ ba: do thời gian gần đây, các ngân hàng có đề ra phí duy trì tài khoản và phí phạt nếu tài khoản ko phát sinh hoạt động trong 1 tgian nào đó ( ví dụ 6 tháng ko có tiền ra, vô), hoặc số dư tài khoản bị thấp dưới ngưỡng nào đó ( ví dụ 50k). Thứ tư: do lạm phát! Vì vậy mà sổ tiết kiệm này bị teo tóp là vậy! Và trường hợp này nó khác với trái phiếu bạn Hưng ơi. Trái phiếu nó dựa vào cách tính dòng tiền tương lai, chứ cái này thì ko tính được. Ko phải tiền tk càng để càng sinh ra nhiều đâu. Tiền mất giá theo thời gian mà. Tại kiến thức ngân hàng ko phải ai cũng biết nên nhiều người thấy lạ và bất bình, chứ trách ngân hàng cũng hơi oan ức đó.
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Cầm loại Tiền trước khi đổi tiền ra ngoài xài cũng đâu được - chỉ có giá trị kỷ niệm thôi, huống chi cầm cái sổ. Hay như lạm phát cao, ôm cả tỷ zymbawe gì đó cũng có được gì đâu. Sổ và tiền chả neo vào cái gì để giữ giá trị cả, nó khác vàng. Mà cái thời bản vị vàng qua lâu rồi. Nói chung vụ này do NN cao tay làm cú đổi tiền, để đến giờ nghe đổi tiền là ai cũng rụng rời hãi sợ!
     
  13. Mr-Lucash Thành Viên Cấp 3

    Để trong 1 thời gian lâu như vậy mà được có gần 5 ngàn đồng, phải chi lúc trước mua vàng cất thì đỡ quá Gửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía .
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Sợ dân để dành lâu ngày tích lũy tư sản, đổi tiền mới để khỏi làm giàu nữa. Gần đây nằm 2009 có thằng Bắc Hàn cũng làm thế, 100won tiền cũ đổi dc 1 won tiền mới, coi như mất trắng hết.

    -Từ năm 1991 bắt đầu mở cửa làm ăn với nước ngoài mới ko đổi tiền nữa. Chứ nguyên thủy đóng cửa bao cấp kiểu LX cứ vài năm đổi 1 lần cho dân mất trắng tiền chơi. Thế mà cũng có đứa ca tụng sống sướng.
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vậy là hồi nhỏ bị lừa mà mình hổng biết , thay đổi tiền 10 đồng thành 1 đồng mới ... 1 đồng mới mua được 10 cục kẹo là khoái ... ai ngờ đến giờ này 4 ngàn 9 trăm dong ma cung khong mua duoc 1 ly nuoc mia huhuhu ... Hận ...
     
  16. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Chắc ai đã từng chơi game MU rồi thì biết rõ về cái vụ lạm phát zen (tiền) nhĩ ? lúc sever mới mở cữa dân cày đổ xô đi cày kiếm zen , mua bán trao đổi dư dc cục ngọc ước nguyện , thế là khoe của để trên shop bán với giá 99Tr , giá ngọc ước nguyện lúc sever mới mở cữa giá có 14Tr mà ko ai có tiền mua hết , nhưng chỉ sau 1 tuần thôi , thì tiền dư thừa quá trời , để cục ngọc ước nguyện giá 99Tr là nó bụp liền , dân cày đi cày lever rồi sẵng đó nhặt tiền luôn , tiền ngoài mục đích mua máu và mana ra thì coi như ko còn ý nghĩa gì hết , còn mua bán trao đổi chỉ lấy ngọc ước nguyện mà quy ra giá trị món đồ thôi.
    cũng tương tự ngoài đời thật thì lấy vàng đi mua xe hơi , 1 xâu vàng sjc 9999 có 10 lượng , treo 4 xâu lên cổ cho giống tụi rapper châu phi rồi thẳng tiến ra showroom mà mua xe hơi thôi , nếu giá trị chiếc xe tương đương 3 xâu 9 ,8 thì lấy 1 lượng ra rồi anh chị em nhân viên showroom ngồi lấy dao cạy cạy khoảng 0,2 bụi vàng lẻ / 1 miếng vàng thối lại khách . nhiệm vụ của khách là lấy 0,2 bụi vàng đó bỏ vào túi ny long để về tối dẫn anh em đi rữa , cứ 1 chầu nhậu lúc tính tiền thì mở bịch nylon ra thò 2 ngón tay vào mà lấy 1 ít vàng trả tiền bia vậy , giống như lấy tay nêm bột ngọt ấy . rãi rãi nó ra. :snicker:
     
  17. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    cao thủGửi tiền tiết kiệm 30 năm khi lãnh ra thì ko đủ mua ly nước mía .udency:.thế quyển sổ thời bao cấp có ko bán tui đi bạn
     
  18. TOÀN DCOM3G Thành Viên Cấp 5

    Bữa đọc được bài. "quên trả lãi 1k năm 1995 - 17 năm sau phải trả thành 74 triệu..."

    tính ra tiền đi gửi thì ko trượt giá. Tiền cho vay thì lãi........ Trên núi.
     
  19. pvduy Thành Viên Cấp 4

    Chỗ tui ly khổng lồ có 4000 thôi!
     
  20. XiaoSinKFC Thành Viên Cấp 5

    Ôh, vậy bạn thử liên hệ để an ủi bà Thuỷ là 4,385 của Bà vẫn có thể mua đc ly nước mía xem sao. Choáng với lạm phát
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 677 (Thành viên: 10, Khách: 651, Robots: 16)