Phình giáp đa hạt (bệnh bướu cổ), bệnh này có khả năng tiến triển thành ung thư không các bác? Biểu hiện bệnh là đau rát họng, khò khè và đôi khi khó thở. Mẹ em đã 60 tuổi, đi khám bác sĩ bảo điều trị nội khoa bằng cách uống thuốc, trường hợp sau uống thuốc không có giảm bệnh thì mới xin mổ (mổ tuyến giáp cũng hết sức nguy hiểm, trường hợp bất chắc có thể bị mất giọng nói). Mọi người cho em xin ý kiến và kinh nghiệm điều trị bệnh nhé. Em cảm ơn.
Không biết bác chữa ở đâu, nên chữa trong BV có chuyên khoa ung bướu hay nội tiêt. Chỉ mổ khi chuyển ác tính hay ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thường thì bướu giáp có hạt thì phải tái khám định kỳ để theo dõi hạt có tiến triển không. Bướu giáp nếu chữa và theo dõi đúng theo chỉ định của BS thì yên tâm ít khi thành ung thư, thường thì chữa nội khoa (uống thuốc) là giảm (chứ không hết được). Nếu phải mổ thì bây giờ có kỹ thuật mổ nội soi ít biến chứng, mau lành lại rất thẩm mỹ (sẹo rất nhỏ)
bệnh này 30% có khả năng tiến triển thành ung thư. Bệnh này có bài thuốc đông y rất hay, đó là dùng hoa và cuống của cây đu đủ đực, loài đu đủ ra hoa mà không ra trái, phơi và nấu uống, rất hiệu quả .